Huỳnh Đức và Công Vinh tặng áo đấu có chữ kí cho "Vua bóng đá" Pele

ĐÌNH THẢO |

2 cựu tuyển thủ Việt Nam là Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh đã tặng áo đấu cho "Vua bóng đá" Pele nhân dịp sinh nhật lần thứ 80 của huyền thoại người Brazil.

Thông qua các liên đoàn thành viên trên khắp thế giới, FIFA muốn các ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất, thành công nhất của từng quốc gia tặng những món quà tinh thần đến "Vua bóng đá" Pele, nhân dịp 50 năm Pele vô địch World Cup lần thứ 3 (1970), cũng như hướng đến sinh nhật lần thứ 80 của huyền thoại sân cỏ này (23.10).

Lê Công Vinh là chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Việt Nam đến thời điểm này. Ảnh: AFF
Lê Công Vinh là chân sút ghi bàn nhiều nhất của bóng đá Việt Nam đến thời điểm này. Ảnh: AFF

Được sự giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), 2 cựu danh thủ được FIFA lựa chọn là Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh. Mới đây, Công Vinh còn lọt vào Top 5 chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. Cầu thủ gốc Nghệ An xếp ở vị trí thứ 5 khi có tới 51 pha lập công chỉ sau 83 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

2 chiếc áo đấu có chữ ký của Huỳnh Đức và Công Vinh cũng như nhiều danh thủ và cựu danh thủ khác trên khắp thế giới được gửi tặng cho Pele sẽ được bán đấu giá từ thiện trong một sự kiện do FIFA tổ chức.

Pele sinh ngày 23.10.1940 ở bang Minas Gerais, miền Đông Nam của Brazil. Ông được mệnh danh là "Vua bóng đá" với một sự nghiệp lẫy lừng, 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Than Quảng Ninh đã... "bay ra ngoài"

PHẠM ĐÌNH |

Những cổ động viên Than Quảng Ninh đầu tiên rời bỏ cuộc chơi để phản ứng với với chính sách của đội bóng. Âm thanh của tiếng loa "Bay lên trời là em bay ra ngoài" chính thức tắt.

Vì COVID-19, Công Phượng và đồng đội không được chụp ảnh cùng cổ động viên

THANH VŨ |

Để tránh sự lây lan COVID-19, TP.HCM đã không cho phép các cầu thủ chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Than Quảng Ninh cho mượn 3 trụ cột, cổ động viên suy sụp vì "bị phản bội"

MAI PHƯƠNG |

Việc cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trụ cột khiến nhiều cổ động viên Than Quảng Ninh tổn thương và đội bóng đất Mỏ đang đánh mất đi thứ tài sản giá trị nhất.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cổ động viên Than Quảng Ninh đã... "bay ra ngoài"

PHẠM ĐÌNH |

Những cổ động viên Than Quảng Ninh đầu tiên rời bỏ cuộc chơi để phản ứng với với chính sách của đội bóng. Âm thanh của tiếng loa "Bay lên trời là em bay ra ngoài" chính thức tắt.

Vì COVID-19, Công Phượng và đồng đội không được chụp ảnh cùng cổ động viên

THANH VŨ |

Để tránh sự lây lan COVID-19, TP.HCM đã không cho phép các cầu thủ chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Than Quảng Ninh cho mượn 3 trụ cột, cổ động viên suy sụp vì "bị phản bội"

MAI PHƯƠNG |

Việc cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trụ cột khiến nhiều cổ động viên Than Quảng Ninh tổn thương và đội bóng đất Mỏ đang đánh mất đi thứ tài sản giá trị nhất.