Huyền thoại Ryan Giggs cùng PVF chung tay với Nghệ An, Hà Tĩnh

HOÀI ĐAN |

Tối 7.5, cựu cầu thủ Man United Ryan Giggs trong vai trò Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF đã có mặt tại CLB Sông Lam Nghệ An để bắt đầu chuyến công tác.

Bóng đá phong trào và bóng đá học đường là nền tảng cho sự phát triển của bóng đá đỉnh cao. Bằng kinh nghiệm chuyên môn và tâm huyết của mình, Ryan Giggs cùng Giám đốc Kỹ thuật PVF, Philippe Troussier đang xây dựng chiến lược nhằm hướng tới mục tiêu Việt Nam có thể góp mặt tại Olympics Paris 2024 và VCK World Cup 2030.

Một trong những bước đi quan trọng của chiến lược trên chính là việc hợp tác và hỗ trợ một cách sâu rộng với Nghệ An, Hà Tĩnh để phát triển bóng đá phong trào và bóng đá học đường.

Cụ thể, ngoài việc tài trợ cho giải bóng đá thiếu niên nhi đồng, mỗi năm PVF xem xét tài trợ từ 50-80 trường cho mỗi địa phương nhằm trang bị cầu môn, bóng, lưới.

Bên cạnh việc hỗ trợ cơ sở vật chất, PVF thường xuyên tư vấn, đào tạo cho đội ngũ chuyên môn về bóng đá của 2 địa phương.

 
Các cầu thủ nhí vây quanh Ryan Giggs. Ảnh: XK

PVF kỳ vọng mô hình hợp tác và phát triển bóng đá tại Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ được nhân rộng tại các địa phương trên cả nước. Tất cả đều nhằm hướng tới mục tiêu chung là đầu tư và hỗ trợ các thiếu niên có năng khiếu, tài năng trong lĩnh vực bóng đá, góp một phần đưa nền thể thao nước nhà nói chung, nền bóng đá Việt Nam nói riêng hòa nhập vào sân chơi lớn của khu vực, châu lục và thế giới.

Ryan Giggs sẽ có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Hà Tĩnh trong 2 ngày 7 và 8.5 với nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển bóng đá học đường tại hai địa phương này.

Có mặt tại điểm dừng chân đầu tiên, huyền thoại của Man United dành nhiều thời gian để giao lưu với các lãnh đạo, HLV và cầu thủ xứ Nghệ. Trong số này có gương mặt nổi bật là cựu tuyển thủ quốc gia Văn Quyến.

 
Cầu thủ, HLV và lãnh đạo SLNA hào hứng khi gặp gỡ Ryan Giggs. Ảnh: XK

PVF cũng cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ SLNA đào tạo và phát triển bóng đá theo hướng khoa học, trong đó có hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất tập luyện, điều trị chấn thương cho các cầu thủ.

Sau khi tìm hiểu về lịch sử và truyền thống của SLNA, Ryan Giggs cho biết: "Tôi mới chỉ biết về bóng đá tại Hà Nội, những gì mà tôi được chứng kiến tại SLNA khiến tôi cảm thấy rất vui mừng.

SLNA là cái nôi của bóng đá Việt Nam, cung cấp nhiều tuyển thủ cho ĐTQG. Vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, PVF sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ, tạo mối quan hệ tốt với SLNA".

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt và nguồn cảm hứng mang tên Ryan Giggs

Đăng Huỳnh |

Ryan Giggs đến Việt Nam nhậm chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF và đặt mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030. Chưa bàn đến tính khả thi của kế hoạch tương lai này, thế nhưng, điều có thể thấy ngay là Giggs đã mang đến nguồn cảm hứng mới cho chính các cầu thủ trẻ và bóng đá Việt Nam.

Ryan Giggs: “Khi tìm được ước mơ của mình, hãy theo đuổi nó đến cùng”

T.H |

“Thành công chỉ đến với những người có đam mê và bền bỉ vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê đến cùng”. Đó chính là thông điệp mạnh mẽ mà hai danh thủ Ryan Giggs và Paul Scholes đã truyền tải tới các bạn học sinh Vinschool trong buổi giao lưu diễn ra vào sáng ngày 22.11 tại Trường Trung học Vinschool (Hà Nội).

Ryan Giggs, PVF và giấc mơ World Cup của BĐVN: Điều có thể Giggs chưa biết...

ĐỘC PHONG |

Nguồn lực đầu tư gần như vô hạn, chiến lược đầu tư trên tầm, cơ sở vật chất số 1, chế độ đãi ngộ đáng mơ ước, đội ngũ HLV, chuyên gia hàng đầu… và sự xuất hiện của huyền thoại MU Ryan Giggs với tư cách Giám đốc trung tâm như sự đảm bảo cho niềm tin, hy vọng mang tên PVF.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bóng đá Việt và nguồn cảm hứng mang tên Ryan Giggs

Đăng Huỳnh |

Ryan Giggs đến Việt Nam nhậm chức Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF và đặt mục tiêu giúp bóng đá Việt Nam dự World Cup vào năm 2030. Chưa bàn đến tính khả thi của kế hoạch tương lai này, thế nhưng, điều có thể thấy ngay là Giggs đã mang đến nguồn cảm hứng mới cho chính các cầu thủ trẻ và bóng đá Việt Nam.

Ryan Giggs: “Khi tìm được ước mơ của mình, hãy theo đuổi nó đến cùng”

T.H |

“Thành công chỉ đến với những người có đam mê và bền bỉ vượt qua khó khăn để theo đuổi đam mê đến cùng”. Đó chính là thông điệp mạnh mẽ mà hai danh thủ Ryan Giggs và Paul Scholes đã truyền tải tới các bạn học sinh Vinschool trong buổi giao lưu diễn ra vào sáng ngày 22.11 tại Trường Trung học Vinschool (Hà Nội).

Ryan Giggs, PVF và giấc mơ World Cup của BĐVN: Điều có thể Giggs chưa biết...

ĐỘC PHONG |

Nguồn lực đầu tư gần như vô hạn, chiến lược đầu tư trên tầm, cơ sở vật chất số 1, chế độ đãi ngộ đáng mơ ước, đội ngũ HLV, chuyên gia hàng đầu… và sự xuất hiện của huyền thoại MU Ryan Giggs với tư cách Giám đốc trung tâm như sự đảm bảo cho niềm tin, hy vọng mang tên PVF.