Huyền thoại Kiatisuk hào hứng khi ĐT Thái Lan chung bảng với Việt Nam

ĐÌNH THẢO |

Sau khi biết ĐT Thái Lan sẽ chạm trán tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk tỏ ra rất hào hứng và muốn “bầy voi chiến” nhân cơ hội này thể hiện sức mạnh của mình.

Kết quả bốc thăm đã đẩy ĐT Thái Lan vào bảng đấu khó khăn với UAE, Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Đây gần như là cuộc “nội chiến” ở khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, việc chạm trán với ĐT Việt Nam đúng như mong ước của người Thái.

Sau thất bại ở King’s Cup, báo chí Thái Lan đã hy vọng gặp lại ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 để… phục hận. Trong vòng 1 năm qua, vị thế của “Voi chiến” đã ở khu vực Đông Nam Á đã sụt giảm bởi sự vươn lên của ĐT Việt Nam.

Một AFF Cup thu nhỏ ở bảng G khi có đến 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt cùng với UAE. Ảnh: Đ.Đ
Một AFF Cup thu nhỏ ở bảng G khi có đến 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt cùng với UAE. Ảnh: Đ.Đ

Phát biểu trước báo chí Thái Lan, HLV từng dẫn dắt “Voi chiến” đã chia sẻ quan điểm của mình: “Tôi nghĩ đây là kết quả bốc thăm có lợi cho Thái Lan. Thay vì phải đụng độ các đội bóng Tây Á, Nhật Bản hay Hàn Quốc, Thái Lan sẽ gặp các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á”.

Cũng theo chiến lược gia lão luyện này, trận đấu có lẽ được truyền thông nước nhà chú ý nhất chính là cuộc so tài với tuyển Việt Nam. “Thi đấu tại vòng loại World Cup sẽ rất khác so với King’s Cup (giải đấu Thái Lan thua 0-1 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà).

Chúng ta cần quên đi thất bại và hướng tới mục tiêu khác. Trận đấu mở màn với tuyển Việt Nam sẽ rất khó đoán, tôi nghĩ rằng kết quả của Thái Lan phụ thuộc khá nhiều vào khả năng thích nghi của các cầu thủ với chiến thuật của HLV Akira Nishino. Các cầu thủ vẫn chưa có thời gian làm việc cùng ông ấy”, Kiatisuk nói thêm.

ĐT Thái Lan “ủ mưu” đánh bại ĐT Việt Nam để khẳng định vị thế của mình trong khu vực. Ảnh: Đ.Đ
ĐT Thái Lan “ủ mưu” đánh bại ĐT Việt Nam để khẳng định vị thế của mình trong khu vực. Ảnh: Đ.Đ

Nhận định về cơ hội đi tiếp của ĐT Thái Lan, HLV Kiatiask cho biết: “Tôi tin rằng cơ hội đi tiếp của Thái Lan là không nhỏ. Chúng tôi đụng độ với UAE thường xuyên và không ngại đối thủ này. Hãy quên đi thất bại trước Việt Nam gần đây bởi đó chỉ là trận đấu King’s Cup. Còn khi hướng về mục tiêu World Cup, chúng tôi sẽ thay đổi bộ mặt”.

Theo quy tắc xếp lịch thi đấu của LĐBĐ Châu Á AFC, ĐT Việt Nam sẽ đá trận mở màn trên sân của ĐT Thái Lan. Đây là cơ hội để người Thái “phục hận” sau thất bại ở King’s Cup vừa qua.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Việt Nam cần vượt qua bao nhiêu vòng loại để "mơ" vé World Cup 2022?

Cát Tường |

Để giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, tuyển Việt Nam cần vượt thêm ít nhất hai vòng loại của World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam hãy mơ nhưng đừng mơ hão!

VIỆT HÙNG |

Kết quả bốc thăm chiều 17.7 đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào một bảng đấu "nói là dễ cũng không phải, nói là khó cũng không đúng". Mục tiêu trước mắt đã rõ nhưng để thực hiện trọn vẹn 100% lại là thử thách thật sự.

Báo Thái "mừng" khi đội nhà gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup

HOÀI MINH |

Truyền thông Thái Lan "mừng ra mặt" khi "Voi chiến" rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, với nhiều đối thủ Đông Nam Á đã quen mặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Việt Nam cần vượt qua bao nhiêu vòng loại để "mơ" vé World Cup 2022?

Cát Tường |

Để giành vé dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, tuyển Việt Nam cần vượt thêm ít nhất hai vòng loại của World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam hãy mơ nhưng đừng mơ hão!

VIỆT HÙNG |

Kết quả bốc thăm chiều 17.7 đưa thầy trò HLV Park Hang-seo vào một bảng đấu "nói là dễ cũng không phải, nói là khó cũng không đúng". Mục tiêu trước mắt đã rõ nhưng để thực hiện trọn vẹn 100% lại là thử thách thật sự.

Báo Thái "mừng" khi đội nhà gặp Việt Nam tại vòng loại World Cup

HOÀI MINH |

Truyền thông Thái Lan "mừng ra mặt" khi "Voi chiến" rơi vào bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, với nhiều đối thủ Đông Nam Á đã quen mặt.