Wimbledon là giải đấu Grand Slam thứ 3 trong năm diễn ra tại Anh từ khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 hằng năm.
Do ảnh hưởng dịch COVID-19, tháng trước All England Club – đơn vị tổ chức giải đã nhóm họp bàn việc thi đấu không khán giả hoặc hủy giải tùy diễn biến của dịch bệnh.
Paul Davies, người đứng đầu bộ phận phát sóng và sản xuất All England Club lúc đó cho rằng thà hủy giải chứ không thể tổ chức mà thiếu khán giả. Rồi điều không mong đợi cũng đã đến.
COVID-19 không ngừng lây lan, việc hủy Wimbledon lần thứ 134 là việc làm tất yếu. “Thật tiếc khi chúng tôi phải hủy Wimbledon 2020 do những lo ngại về sức khỏe cộng đồng trong đại dịch. Giải đấu sẽ được quay lại vào ngày 28.6 đến 11.7 năm 2021”, ban tổ chức thông báo trong ngày 1.4.
Lý do lớn nhất để hủy giải đấu danh giá này là việc nếu có thi đấu không khán giả, ban tổ chức vẫn phải cần một lực lượng phục vụ khoảng hơn 5.000 nhân sự chưa kể các đội ngũ đi theo vận động viên. Một số lượng người quá lớn sẽ dễ dẫn đến nguy cơ lây lan COVID-19 cao.
Việc hủy Wimbledon trước đây cũng đã từng diễn ra 10 lần vì chiến tranh nhưng đây là lần đầu tiên giải đấu bị hủy vì lý do khác mang tên virus SARS-CoV-2.
Xét ở khía cạnh tài chính, Wimbledon có doanh thu hằng năm vào khoảng 250 triệu bảng. Việc hủy giải sẽ ảnh hưởng tới doanh thu nặng nề nhưng may là Wimbledon có chính sách bảo hiểm, điểm khác biệt lớn so với 3 giải Grand Salm còn lại. Khi hủy giải, ban tổ chức có thể nhận được khoảng 40 triệu bảng từ bảo hiểm.
Tuy nhiên, trong chính sách bảo hiểm của All England Club, từ năm 2003 đã được cập nhật một điều khoản có liên quan đến virus bởi lo ngại sự bùng phát về quy mô của đại dịch SARS.
Giám đốc điều hành Richard Lewis tiết lộ: Wimbledon có điều khoản bảo hiểm bao gồm các bệnh truyền nhiễm trị giá 100 triệu bảng. Thật may mắn khi chúng tôi có bảo hiểm và đó là khoản tiền giúp chúng tôi giải quyết được nhiều vấn đề.
Theo tờ Times, những người đứng đầu Wimbledon sẽ kích hoạt điều khoản này và nếu thành công thì đây là một con số không hề nhỏ nếu so sánh với khoản doanh thu 230 triệu bảng của Roland Garros sẽ bị mất trắng nếu hủy giải. Dù ban tổ chức Roland Garros đã dời thời điểm tổ chức vào cuối tháng 9, chỉ một tuần sau khi US Open ở New York kết thúc nhưng chẳng ai dám chắc mọi chuyện có suôn sẻ cho các nhà làm quần vợt hay không.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Wimbledon hủy đồng nghĩa với năm 2020 chỉ còn 3 giải đấu Grand Slam là Australia Open (đã kết thúc), Roland Garros và US Open.
Tại Wimbledon, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đang là huyền thoại của giải đấu khi nắm giữ 8 chức vô địch sau 12 lần vào chung kết. Năm 2021 sẽ đánh dấu tuổi 40 của Federer, dù biết khó khăn nhưng “Tàu tốc hành” không bao giờ nản.
“Chúng ta đang trải qua những thời khắc khó khăn, nhưng nó sẽ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Những điều đang xảy ra chỉ càng củng cố tình yêu của chúng ta với môn thể thao này. Tôi rất háo hức và muốn được trở lại chinh phục giải đấu vào năm tới”, Federer chia sẻ trên Instagram.