Huỷ giải V.League 2021: Một quyết định lịch sử

Đăng Trang |

Hội nghị Ban chấp hành VFF đã giao VPF sớm tổ chức hội nghị trực tuyến với các đội bóng xem xét việc dừng tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021. Về cơ bản, giải bóng đá V.League 2021 coi như bị huỷ. Đây là một quyết định lịch sử.

Khi CLB không thể “sống” nổi

Trước khi BCH VFF ra quyết định, đã có ít nhất 2 CLB là Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo lá đơn của Nam Định, nếu giải đấu vẫn kéo dài tới tháng 3 năm sau thì kinh phí hoạt động của Nam Định sẽ bị “đội” lên khoảng 15 tỉ đồng. V.League tiếp tục thi đấu, Nam Định mong muốn được hỗ trợ khoảng 4,5 tỉ đồng, số còn lại câu lạc bộ sẽ tự xoay sở. Còn nếu giải dừng ở thời điểm nào thì VPF, VFF và đội bóng sẽ ngồi lại tính chi phí theo các hoá đơn thực chi. Khi đó, đội chủ sân Thiên Trường muốn được hỗ trợ 50% số tiền đã chi.

Trong khi đó, đại diện CLB Hải Phòng cho hay: “Chúng tôi trả lương cho cầu thủ theo hợp đồng lao động của cầu thủ. Tôi là người kế thừa trong năm 2021 nên tôi vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng hợp đồng. Tôi khẳng định, cầu thủ ký hợp đồng năm 2021 bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu.

Thời điểm hiện tại, chuyện lương của cầu thủ không nói làm gì. Nếu tôi tiết lộ con số thì các câu lạc bộ khác sẽ tị nạnh. Tôi sẽ trả lương theo đúng hợp đồng, còn bao nhiêu phần trăm thì tôi không tiết lộ. Quy chế của mỗi đội bóng khác nhau” - Chủ tịch Văn Trần Hoàn tiết lộ về tình hình của đội bóng.

Theo tìm hiểu, Câu lạc bộ Hải Phòng có mức giảm đến 70% lương của cầu thủ. Trong khi đó, Câu lạc bộ Nam Định với tình hình tài chính không mấy khả quan cũng giảm 50% thu nhập cầu thủ, bao gồm cả các ngoại binh như Wesley, Rodrigo Dias hay Oussou Konan. Một số cầu thủ trẻ thu nhập thấp có thể được giảm ít hơn.

Thực tế thì ngay từ đầu năm, nhiều CLB đã rục rịch xin cứu đói, đơn cử như Quảng Ninh Trước thềm mùa giải 2021, CLB Than Quảng Ninh đứng trước những khó khăn về tài chính khiến hàng loạt các cầu thủ trụ cột ra đi. Than Quảng Ninh đang rơi vào khủng hoảng và thậm chí có nguy cơ dừng hoạt động. Sở VHTT Quảng Ninh đã làm việc với Ban lãnh đạo Than Quảng Ninh để khắc phục khó khăn, tuy nhiên vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Nguồn kinh phí để Than Quảng Ninh duy trì hoạt động mỗi năm từ 70-80 tỉ đồng. 2 nguồn chi kinh phí chính là từ tỉnh Quảng Ninh (nguồn kinh phí này do Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam tài trợ) khoảng 30 tỉ đồng, còn lại là tiền do doanh nghiệp đầu tư.

Hay như Quảng Nam, sau khi V.League 2020 tạm dừng lần thứ 2 vì dịch COVID-19, nhiều CLB đã muốn kết thúc giải sớm vì không đủ kinh phí duy trì. Chủ tịch CLB Quảng Nam Nguyễn Húp là một trong những người tiên phong cho việc gửi văn bản xin dừng giải. Đội bóng này có nguồn kinh phí hỗ trợ từ tỉnh mỗi năm 16 tỉ đồng để hoạt động.

Cầu thủ đi đâu - về đâu?

Để duy trì, hoạt động, nhiều CLB phải tiến hành giảm lương. Một đội bóng khác cũng thường xuyên trở thành tâm điểm “bất đắc dĩ” về chuyện lương, thưởng là Than Quảng Ninh. Họ thông báo với cầu thủ rằng sẽ trừ 30% lương, nhưng vấn đề là các cầu thủ cũng đã bị nợ đến 4 tháng lương tính đến hết tháng 8.

Một số cầu thủ thành danh như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Phạm Nguyên Sa hay Nguyễn Hải Huy thì đỡ vất vả hơn vì có một phần tích luỹ từ trước. Nhưng số cầu thủ trẻ như Hai Long, Văn Quý, Ngọc Long, Minh Thành… thì cuộc sống đang thực sự khó khăn. Nhiều người có thu nhập chưa đến 5 triêu đồng/tháng, lại còn bị nợ vài tháng qua.

Tiền vệ Bùi Ngọc Long cho biết anh phải về nhà “ăn cơm mẹ nấu” khi không có thu nhập. Ngọc Long quê ở huyện Quảng Xương (Thanh Hoá) vốn không phải vùng đất phát triển về kinh tế. Cầu thủ trẻ này cũng không thể kiếm được việc làm thêm khi dịch bệnh ập đến và thu nhập bị cắt đứt.

Nhìn chung, mức giảm lương phổ biến ở V.League vẫn là khoảng 30% và có khoảng hơn 1 nửa số đội bóng đạt được thoả thuận với cầu thủ ở mức này. Câu lạc bộ Hải Phòng được xem là ngoại lệ khi giảm đến 70% lương. Nhưng dù sao, mỗi đội bóng có tình hình tài chính khác nhau, điều kiện nguồn lực khác nhau.

Ai muốn huỷ

15/16 thành viên BCH VFF đi đến thống nhất dừng hẳn V.League 2021 kể từ vòng 12. Người vắng mặt duy nhất là ông Trần Mạnh Hùng - cựu Chủ tịch CLB Hải Phòng.

Trong số này, 6 thành viên đại diện cho các CLB đồng ý dừng hẳn V.League 2021 gồm CLB Đà Nẵng (ông Bùi Xuân Hoà), HAGL (ông Nguyễn Tấn Anh), Hà Nội FC (ông Nguyễn Quốc Hội), SLNA (ông Nguyễn Hồng Thanh), Than Quảng Ninh (ông Phạm Mạnh Hùng) và CLB Viettel (ông Đỗ Mạnh Dũng).

Trước đó, 6 CLB đề nghị huỷ V.League gồm Hải Phòng, SLNA, Nam Định, Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sài Gòn FC trong lần VPF gửi kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 7.2021.

Như vậy, tổng cộng đã có 11 CLB có ý kiến dừng hẳn V.League. 3 CLB tạm thời chưa có ý kiến là CLB TPHCM, Bình Định và Thanh Hoá.

Quyết định huỷ giải theo BCH VFF là để giảm thiểu thiệt hại tài chính và giúp các đội có thời gian chuẩn bị cho mùa giải 2022.

Sang tuần, Tổng thư ký VFF, đại diện VPF sẽ làm việc với 14 CLB V.League, 13 CLB ở Giải hạng Nhất quốc gia để bàn về việc hủy giải.

Đăng Trang
TIN LIÊN QUAN

Bạn đọc: Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng vô địch V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Độc giả Lao Động ủng hộ việc Hoàng Anh Gia Lai được trao Cúp vô địch V.League 2021, dù giải đấu kết thúc giữa chừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dừng V.League 2021, cầu thủ lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền"

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ V.League đối diện với nhiều khó khăn về đời sống và kinh tế khi giải đấu bắt buộc phải dừng lại.

Có nên trao cúp V.League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai?

AN NGUYÊN |

Đó là câu hỏi chung của rất nhiều người, có nên trao cúp vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai trong một mùa giải quá đặc biệt của V.League.

Dừng V.League 2021: Quyết định hợp lý, sáng suốt của VFF

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định dừng V.League 2021 mang đến nhiều lợi ích cho các câu lạc bộ trong việc tính toán ngân sách, lực lượng chờ ngày bóng đá Việt Nam nối lại.

V.League 2021 chính thức dời sang năm 2022

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo bằng văn bản về kế hoạch tổ chức phần còn lại của V.League 2021.

7 đội muốn hủy giải, VPF vẫn đề xuất VFF hoãn V.League 2021 sang năm 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có báo cáo lên Hội đồng quản trị Công ty VPF để đề xuất lên VFF, để lên kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2021, bắt đầu từ ngày 20.11.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bạn đọc: Hoàng Anh Gia Lai xứng đáng vô địch V.League 2021

NGUYỄN ĐĂNG |

Độc giả Lao Động ủng hộ việc Hoàng Anh Gia Lai được trao Cúp vô địch V.League 2021, dù giải đấu kết thúc giữa chừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Dừng V.League 2021, cầu thủ lo lắng chuyện "cơm áo gạo tiền"

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ V.League đối diện với nhiều khó khăn về đời sống và kinh tế khi giải đấu bắt buộc phải dừng lại.

Có nên trao cúp V.League 2021 cho Hoàng Anh Gia Lai?

AN NGUYÊN |

Đó là câu hỏi chung của rất nhiều người, có nên trao cúp vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai trong một mùa giải quá đặc biệt của V.League.

Dừng V.League 2021: Quyết định hợp lý, sáng suốt của VFF

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định dừng V.League 2021 mang đến nhiều lợi ích cho các câu lạc bộ trong việc tính toán ngân sách, lực lượng chờ ngày bóng đá Việt Nam nối lại.

V.League 2021 chính thức dời sang năm 2022

AN NGUYÊN |

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo bằng văn bản về kế hoạch tổ chức phần còn lại của V.League 2021.

7 đội muốn hủy giải, VPF vẫn đề xuất VFF hoãn V.League 2021 sang năm 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có báo cáo lên Hội đồng quản trị Công ty VPF để đề xuất lên VFF, để lên kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2021, bắt đầu từ ngày 20.11.2021.