Huy chương không phân biệt màu sắc

LÊ VINH |

Tâm lý đợi chờ, quan tâm nhiều hơn Huy chương Vàng có thể khiến các vận động viên khác chạnh lòng…

SEA Games 31 chưa khai mạc nhưng đã có những môn thi đấu trước và thậm chí có cả các nội dung hoàn thành xong chương trình thi đấu để trao huy chương. Là vận động viên, tranh tài ở bất kỳ đâu, mục tiêu luôn là chiến thắng, là chức vô địch, là vị trí cao nhất, là tấm Huy chương Vàng. Cũng vì thế mà đã trở thành nguyên tắc, việc phân định thứ hạng của các đoàn thể thao tại những sự kiện thể thao đầu tiên là dựa vào số Huy chương Vàng.

Ở SEA Games 31, Nhảy cầu là môn đầu tiên có huy chương và cũng vì thế, lãnh đạo, cùng người hâm mộ thể thao Việt Nam kỳ vọng sẽ có vàng. Tuy nhiên, đây là môn thể thao mà đoàn Malaysia cực mạnh để ẵm trọn bộ Huy chương Vàng. Họ còn có 1 bạc, 1 đồng.

Thể thao Việt Nam cũng có huy chương, nhưng mới chỉ là bạc và đồng. Tuy nhiên, cảm nhận từ những gì diễn ra sau thông tin về những tấm huy chương đầu tiên không phải màu vàng, không khí dường như không sôi nổi cho lắm.

Báo chí, truyền thông vẫn cố gắng đẩy điểm nhấn đó để tạo khí thế, hướng người hâm mộ đến sự quan tâm lớn hơn, nhưng vẫn là không đủ. Bởi Nhảy cầu, thật không may, được đặt cạnh Bóng đá nam. Ngay cả khi chưa đến thời điểm giành huy chương (hoặc thậm chí là không giành huy chương), bóng đá vẫn luôn được quan tâm nhất.

Ngoài ra, bên cạnh những lời chúc mừng mà người thân, bạn bè, đồng đội, ban huấn luyện… dành cho vận động viên giành huy chương, có thể cảm thấy chạnh lòng thay cho họ khi sự đón nhận còn là thái độ tiêu cực. Những nhận xét nhấn vào chuyện một nội dung thi đấu chỉ có… 2 đoàn tranh tài (do 1 đoàn rút lui vào phút chót).

Đúng là ở tình thế như vậy, chỉ cần “nhảy ùm xuống nước là cũng có huy chương”, nhưng rõ ràng, người ta đâu có nhìn thấy các vận động viên đã phải cố gắng, nỗ lực tập luyện ra sao. Và cũng đâu biết, trong một thời gian dài, việc tâp luyện bằng yếu tố… tưởng tượng.

Màu của tấm huy chương là khác nhau, nhưng giá trị từ sự chuẩn bị, ý chí của các vận động viên chẳng khác gì nhau. Ở kỳ Đại hội mà chủ nhà Việt Nam khẳng định “tinh thần Fair-play”, dù huy chương màu gì, hãy đón nhận, chúc mừng và sẻ chia bằng tấm lòng rộng mở, sự ghi nhận công bằng cho tất cả các vận động viên. Điều đó nên xuất phát từ chính lãnh đạo ngành, những nhà tổ chức…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Nhà mạng điều xe lưu động phát sóng 5G phục vụ SEA Games 31

DIỄM QUỲNH |

Hiện các nhà mạng đã hoàn tất công tác trang bị hạ tầng, tối ưu năng lực mạng lưới tại các địa điểm tổ chức SEA Games 31 tại 12 tỉnh/thành phố.

Ca khúc “Hãy toả sáng”sẽ có phiên bản đặc biệt tại lễ khai mạc SEA Games 31

Thanh Hương |

Hà Nội - Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, ca khúc chủ đề “Hãy tỏa sáng - Let’s shine” sẽ có một phiên bản đặc biệt dành cho lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12.5 tới đây.

Tuyển Karate Việt Nam đã có mặt tại Ninh Bình sẵn sàng cho SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Các thành viên trong Ban huấn luyện và 21 vận động viên của đội tuyển Karate quốc gia Việt Nam đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho các trận so tài tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 18 đến 20.5 tới đây.

SEA Games 31: Kurash giành 4 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Chiều 10.5, môn kurash đã đem về 4 tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

HLV Phạm Minh Giang: "Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành huy chương vàng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang lẫn đội trưởng Trần Văn Vũ đều nhấn mạnh tuyển futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 31, diễn ra trên sân nhà.

VFF tin tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ được huy chương vàng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt và động viên tuyển nữ Việt Nam trước thềm lượt trận mở màn tại SEA Games 31.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Nhà mạng điều xe lưu động phát sóng 5G phục vụ SEA Games 31

DIỄM QUỲNH |

Hiện các nhà mạng đã hoàn tất công tác trang bị hạ tầng, tối ưu năng lực mạng lưới tại các địa điểm tổ chức SEA Games 31 tại 12 tỉnh/thành phố.

Ca khúc “Hãy toả sáng”sẽ có phiên bản đặc biệt tại lễ khai mạc SEA Games 31

Thanh Hương |

Hà Nội - Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, ca khúc chủ đề “Hãy tỏa sáng - Let’s shine” sẽ có một phiên bản đặc biệt dành cho lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào ngày 12.5 tới đây.

Tuyển Karate Việt Nam đã có mặt tại Ninh Bình sẵn sàng cho SEA Games 31

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Các thành viên trong Ban huấn luyện và 21 vận động viên của đội tuyển Karate quốc gia Việt Nam đã có mặt tại Ninh Bình để chuẩn bị cho các trận so tài tại SEA Games 31 diễn ra từ ngày 18 đến 20.5 tới đây.

SEA Games 31: Kurash giành 4 huy chương vàng cho thể thao Việt Nam

NHÓM PV |

Chiều 10.5, môn kurash đã đem về 4 tấm huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

HLV Phạm Minh Giang: "Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành huy chương vàng"

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Phạm Minh Giang lẫn đội trưởng Trần Văn Vũ đều nhấn mạnh tuyển futsal Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt cho SEA Games 31, diễn ra trên sân nhà.

VFF tin tuyển nữ Việt Nam sẽ bảo vệ được huy chương vàng tại SEA Games 31

AN NGUYÊN |

Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gặp mặt và động viên tuyển nữ Việt Nam trước thềm lượt trận mở màn tại SEA Games 31.