Huấn luyện viên Văn Sỹ Hùng: Tây Ban Nha và Đức khó vô địch World Cup 2022

AN NGUYÊN (ghi) |

Tuyển Tây Ban Nha sẽ có trận ra quân gặp Costa Rica tại bảng E World Cup 2022. Tôi cho rằng, đây sẽ là một trận cầu hấp dẫn và có nhiều ẩn số. Tất nhiên, nếu đặt lên bàn cân so sánh, Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn đối thủ về nhiều mặt, bởi họ là đội bóng đang đứng top 6-7 thế giới.

Bóng đá thì không nói trước được điều gì, nhưng đánh giá về tổng quan và thực lực thì Tây Ban Nha vẫn là đội bóng mạnh hơn.

Tuy nhiên, nếu để đặt kỳ vọng về một thành tích đặc biệt nào đó ở World Cup thì tôi không kỳ vọng quá nhiều vào Tây Ban Nha. Đội bóng xứ bò tót chơi bóng hiện đại, sử dụng lối đá phối hợp nhỏ, ban bật nhanh và thông minh.

Trước những đội trung bình thì Tây Ban Nha mới có thể làm tốt và thi đấu nhuần nhuyễn. Nhưng gặp những đội sừng sỏ như Brazil, Argentina, Anh, Pháp hay Đức... Tây Ban Nha sẽ rất khó để áp đặt lối chơi như vậy bởi các đối thủ đã quá hiểu và bắt bài lối chơi này rồi.

Quay về trận đấu giữa Tây Ban Nha và Costa Rica, tôi nghĩ Tây Ban Nha vẫn là đội có nhiều lợi thế để có được thế trận thuận lợi. Có thể sẽ là một chiến thắng với cách biệt 2 bàn cho thầy trò Huấn luyện viên Luis Enrique.

Ngoài ra, bảng E còn có một trận đấu đáng chú ý khác là đội tuyển Đức gặp Nhật Bản, giữa bóng đá Châu Âu và Châu Á. Tôi cho rằng, việc đối đầu với Đức ở trận mở màn là một thử thách khó khăn cho Nhật Bản. Đội tuyển Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm tham dự các vòng chung kết World Cup. Ở kỳ trước, họ từng dẫn Đội tuyển Bỉ đến 2-0 nhưng vẫn thua ngược 2-3 chung cuộc. Vấn đề quan trọng nằm ở bản lĩnh, sự chuyên nghiệp, hiện đại và khoa học.

Dĩ nhiên, để so sánh với tuyển Đức thì rất khó. “Cỗ xe tăng” chơi bóng rất hiệu quả. Trong bóng đá có những bất ngờ, nhưng tôi nghĩ vẫn sẽ là một chiến thắng cho đội tuyển Đức, nhưng không có cách biệt lớn.

Đội tuyển Đức trong những năm gần đây trở nên thực dụng hơn rất nhiều, đồng thời cũng trẻ hoá hơn trước. Nhưng chính điều này đã giúp cho Đức. Họ có bản sắc, chơi bóng rất chặt chẽ, hiệu quả và cực kỳ nguy hiểm.

So với các đối thủ khác tại World Cup thì Tuyển Đức không phải là đội bóng có những ngôi sao. Ngôi sao của Tuyển Đức là một tập thể sức mạnh và sự kỷ luật, chiến thuật chặt chẽ, rất thực dụng. Tuy nhiên, Đội tuyển Đức cũng không phải là ứng viên trong top 3 đội mà tôi đặt hy vọng ở World Cup 2022.

Năm nay, tôi có chút gì đó nghiêng về các đội Nam Mỹ như Brazil, Argentina hoặc ở Châu Âu thì đặt niềm tin vào Đội tuyển Anh bởi họ có sự đồng đều. 

AN NGUYÊN (ghi)
TIN LIÊN QUAN

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Tây Ban Nha

Bắc Hà |

Tại VCK World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng với Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Theo Opta, Tây Ban Nha là ứng viên vô địch số 4 ở World Cup 2022 sau Brazil, Argentina và Pháp.

Nhận định bảng E World Cup 2022: Tây Ban Nha, Đức tranh ngôi đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Dù nằm trong bảng đấu tử thần của World Cup 2022, tuyển Tây Ban Nha và Đức được đánh giá cao hơn hẳn so với Nhật Bản, Costa Rica, để rộng cửa đi tiếp vào vòng 16 đội.

Tây Ban Nha loại Ramos, Thiago khỏi đội hình dự World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

2 nhân tố dày dạn kinh nhiệm của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không có cơ hội dự World Cup 2022.

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Tuyển Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

Với đội hình kết hợp ăn ý giữa những tài năng trẻ nổi bật và các ngôi sao giàu kinh nghiệm, tuyển Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2022.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

World Cup 2022: Thông tin chi tiết về đội tuyển Tây Ban Nha

Bắc Hà |

Tại VCK World Cup 2022, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng E cùng với Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Theo Opta, Tây Ban Nha là ứng viên vô địch số 4 ở World Cup 2022 sau Brazil, Argentina và Pháp.

Nhận định bảng E World Cup 2022: Tây Ban Nha, Đức tranh ngôi đầu

NGUYỄN ĐĂNG |

Dù nằm trong bảng đấu tử thần của World Cup 2022, tuyển Tây Ban Nha và Đức được đánh giá cao hơn hẳn so với Nhật Bản, Costa Rica, để rộng cửa đi tiếp vào vòng 16 đội.

Tây Ban Nha loại Ramos, Thiago khỏi đội hình dự World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

2 nhân tố dày dạn kinh nhiệm của đội tuyển Tây Ban Nha sẽ không có cơ hội dự World Cup 2022.

Điểm mặt ứng viên vô địch World Cup 2022: Tuyển Tây Ban Nha

NGUYỄN ĐĂNG |

Với đội hình kết hợp ăn ý giữa những tài năng trẻ nổi bật và các ngôi sao giàu kinh nghiệm, tuyển Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch World Cup 2022.