Huấn luyện viên Malaysia lo cầu thủ không có phong độ tốt khi gặp Việt Nam

BÍCH THÙY |

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe lo ngại tuyển Malaysia sẽ không có được phong độ cao trong trận đấu phải thắng tuyển Việt Nam, khi vòng loại World Cup 2022 trở lại.

Do dịch COVID-19, FIFA và AFC đã quyết định các trận đấu vòng loại World Cup 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 3, 6 dời sang tháng 10, 11. Trong khi đó, giải chuyên nghiệp Malaysia sẽ lăn bóng ngày 1.9, lịch thi đấu rút ngọn xuống chỉ còn 1 lượt, với 7 vòng đấu diễn ra trong… 1 tháng.

Điều này khiến huấn luyện viên tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe lo lắng, khi đội bóng của không có sự chuẩn bị tốt nhất khi gặp UAE và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

Phát biểu trên tờ The Star, ông Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Tôi rất quan tâm đến tình trạng của các cầu thủ. Nếu mùa giải bắt đầu vào tháng 9, họ sẽ tập luyện từ tháng 8. Đến tháng 10, cầu thủ hội quân cùng tuyển Malaysia, với một lịch trình rất chặt chẽ. Chúng tôi sẽ không có nhiều thời gian chuẩn bị và cầu thủ cũng có nguy cơ chấn thương cao khi nghỉ trong thời gian dài rồi quay trở lại thi đấu dồn dập...".

HLV Tan Cheng Hoe tuyển Malaysia gặp nhiều khó khăn khi giải VĐQG Malaysia phải đến tháng 9 mới thi đấu lại. Ảnh: AFF.
HLV Tan Cheng Hoe tuyển Malaysia gặp nhiều khó khăn khi giải VĐQG Malaysia phải đến tháng 9 mới thi đấu lại. Ảnh: AFF.

Theo lịch khi vòng loại World Cup 2022, Malaysia sẽ gặp tuyển UAE (sân khách) và Việt Nam (sân nhà) ở lượt thứ 6 và 7. Đây là 2 trận đấu với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, quyết định đến cơ hội đi tiếp của Malaysia.

Tại bảng G, tuyển Malaysia đang đứng thứ 2 với 9 điểm, xếp sau đội đầu bảng Việt Nam có 11 điểm. Bởi những trở ngại khách quan, ngoài khía cạnh thể chất do gián đoạn vài tháng, ông thầy của Malaysia cũng lo ngại các học trò đánh mất phong độ khi phải “tự tập” ở nhà quá lâu.

Khác với Malaysia, giải V.League của Việt Nam có thể khởi động lại vào tháng 6 và các đội cũng đã tập luyện tích cực từ đầu tháng 5. Bởi được thi đấu, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có được nhiều lợi thế hơn so với Malaysia.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công nhân tư cách của tiền vệ Liridon Krasniqi, cầu thủ nhập tịch thứ 5 trong đội hình Malaysia. Tiền đạo gốc Kosovo có thể ra sân cùng tuyển Malaysia trong 2 trận đấu gặp Việt Nam và UAE.

“Thật tốt khi tuyển Malaysia có nhiều lựa chọn hơn. Liridon Krasniqi cũng phải cạnh tranh vị trí như những người khác, không có bất cứ sự thiên vị nào. Khi mùa giải trở lại, chúng tôi sẽ kiểm tra phong độ của các cầu thủ”, ông Tan Cheng Hoe phát biểu.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia có nguy cơ bị quay lưng vì thành "đội bóng ngoại"

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với nguy cơ bị người hâm mộ quay lưng khi đánh mất bản sắc do nhập tịch ồ ạt.

Báo Australia bất ngờ với sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam

BÍCH THÙY |

Tờ The World Games của Australia  ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ.

U19 Việt Nam mơ World Cup với "Phù thủy trắng" Philippe Troussier

ĐÌNH THẢO |

U19 Việt Nam hướng đến mục tiêu vào bán kết giải Châu Á 2020 để giành tấm vé tham dự World Cup U20, chiến công thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lập nên năm 2007.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Malaysia có nguy cơ bị quay lưng vì thành "đội bóng ngoại"

ĐÌNH THẢO |

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với nguy cơ bị người hâm mộ quay lưng khi đánh mất bản sắc do nhập tịch ồ ạt.

Báo Australia bất ngờ với sự thăng tiến của bóng đá Việt Nam

BÍCH THÙY |

Tờ The World Games của Australia  ấn tượng với sự phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong công tác đào tạo trẻ.

U19 Việt Nam mơ World Cup với "Phù thủy trắng" Philippe Troussier

ĐÌNH THẢO |

U19 Việt Nam hướng đến mục tiêu vào bán kết giải Châu Á 2020 để giành tấm vé tham dự World Cup U20, chiến công thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lập nên năm 2007.