Huấn luyện viên Malaysia chỉ mong học trò lành lặn trước trận gặp Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên tuyển Malaysia cho biết sẽ cầu nguyện cho các học trò, mong không gặp vấn đề gì khi vòng loại World Cup 2022 trở lại, bắt đầu từ trận gặp tuyển Việt Nam.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á đang bị tạm hoãn do dịch COVID-19, các trận đấu trong tháng 3 và 6 sẽ dời sang tháng 10 và 11. Ngay khi trở lại, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với tuyển Malaysia trân sân khách.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe thừa nhận những thách thức mà tuyển Malaysia phải đối mặt khi vòng loại trở lại. Ông cho biết trên tờ The Star: “Chắc chắn việc nghỉ thi đấu dài hạn sẽ khiến động lực và hiệu suất của bạn bị ảnh hưởng. Khi các trận đấu trở lại, lịch thi đấu sẽ dày hơn, cầu thủ sẽ đối mặt với nguy cơ chấn thương, bào mòn thể lực.

Ngay bây giờ, tôi cầu nguyện cho tình lắng xuống và các cầu thủ của tôi sẽ trở lại mà không gặp vấn đề gì”.

Tại bảng G, tuyển Malaysia của Tan Cheng Hoe có 9 điểm, đang xếp thứ 2 sau tuyển Việt Nam (11 điểm). Vì thế, nếu đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo, Malaysia có cơ hội lớn để soán ngôi đầu bảng.

HLV Tan Cheng Hoe có thể dùng đến 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát khi gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.
HLV Tan Cheng Hoe có thể dùng đến 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát khi gặp tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC.

Dù giải quốc gia Malaysia tạm dừng, huấn luyện viên Tan Cheng Hoe cho biết ông khá bận rộn. Chiến lược gia luôn xem lại video các trận đấu của Malaysia hàng ngày, bàn bạc với các trợ lý. Ngoài ra thông qua các mạng xã hội, ông cũng khuyên các học trò nâng cao ý thức tự giác, trong việc tự tập luyện tại nhà.

Quãng nghĩ dài do dịch COVID-19 được nhìn nhận sẽ có lợi cho tuyển Malaysia. Họ đã nhập tịch thành công cho Krasniqi (gốc Albania) và còn đang nhắm đến Lee Tuck (Brazil) lẫn De Paula (Anh). Cộng với những cái tên trước đó như Sumareh, Brendan Gan… đối thủ của tuyển Việt Nam có thể tung ra sân cùng lúc 7 cầu thủ nhập tịch.

Với lực lượng hùng hậu như thế, Malaysia hứa hẹn sẽ cạnh tranh sòng phẳng với tuyển Việt Nam cho ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhìn nhận Malaysia chính là đối thủ nguy hiểm nhất tại bảng G.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

5 trận đấu kinh điển đáng xem lại của bóng đá Việt Nam giữa mùa dịch

HOÀI ĐAN |

Trong thời gian bóng đá "đóng băng" vì dịch COVID-19 là lúc mà chúng ta nhìn lại những trận đấu kinh điển của bóng đá Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Neymar và mức lương cao ngất: PSG hay Barca đều thấy "chướng mắt"

HOÀI MINH |

Mức lương hơn 36 triệu Euro/năm của Neymar đang gánh nặng với PSG và cũng là rào cản khiến anh khó trở lại Barcelona.

"Con nợ" Manchester United dẫn đầu Premier League với 169,3 triệu bảng

Minh Đăng |

Manchester United đang nợ một khoản tiền khổng lồ từ phí chuyển nhượng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5 trận đấu kinh điển đáng xem lại của bóng đá Việt Nam giữa mùa dịch

HOÀI ĐAN |

Trong thời gian bóng đá "đóng băng" vì dịch COVID-19 là lúc mà chúng ta nhìn lại những trận đấu kinh điển của bóng đá Việt Nam trong hơn 10 năm qua.

Neymar và mức lương cao ngất: PSG hay Barca đều thấy "chướng mắt"

HOÀI MINH |

Mức lương hơn 36 triệu Euro/năm của Neymar đang gánh nặng với PSG và cũng là rào cản khiến anh khó trở lại Barcelona.

"Con nợ" Manchester United dẫn đầu Premier League với 169,3 triệu bảng

Minh Đăng |

Manchester United đang nợ một khoản tiền khổng lồ từ phí chuyển nhượng.