Huấn luyện viên Kiatisak: Đam mê thể thao làm thay đổi cuộc đời

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 23.3, ông Kiatisak - Huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cùng các cầu thủ đã đến thăm, trao phần quà cho học sinh miền núi có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học tại Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Đoa.

Tại đây, Ban huấn luyện cùng các cầu thủ CLB bóng đá HAGL giao lưu, trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Nguyễn Huệ và 15 suất cho Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Đoa.

Ngoài ra, CLB bóng đá HAGL còn tặng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Đoa 10 chiếc tivi Samsung 50 inch nhằm phục vụ tốt hơn công tác dạy, học trực tuyến. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 200 triệu đồng.

HLV trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai ký tặng trên áo cho các em học sinh. Ảnh T.T
Huấn luyện viên trưởng CLB Hoàng Anh Gia Lai ký tặng trên áo cho các em học sinh. Ảnh T.T

Ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng Đoàn bóng đá HAGL cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở 2 cơ sở giáo dục, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.

Chia sẻ với các em học sinh, huấn luyện viên Kiatisak cho biết: “Khi còn nhỏ tôi cũng có cuộc sống khó khăn và luôn khao khát mai này trở thành cầu thủ bóng đá Quốc gia, trong khi cả gia đình không ai tin tôi sẽ thành công. Bây giờ, ước mơ trở thành hiện thực, tôi cũng đã có bằng thạc sĩ Quản trị thể thao.

HLV Kiatisak mong muốn các em học sinh đam mê học tập, thể thao để thay đổi cuộc đời. Ảnh T.T
Huấn luyện viên Kiatisak mong muốn các em học sinh đam mê học tập, thể thao để thay đổi cuộc đời. Ảnh T.T

Chính niềm đam mê bóng đá đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Các cầu thủ trong CLB bóng đá HAGL khi còn nhỏ cũng có cuộc sống khó khăn. Bây giờ, các bạn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nhờ nỗ lực học tập, rèn luyện, có bạn mới tốt nghiệp lớp 12, thi đỗ Đại học. Qua món quà nhỏ này, tôi muốn gửi tới thông điệp với các em học sinh rằng, đừng bao giờ bỏ cuộc, hãy đam mê học tập và thể thao sẽ làm thay đổi cuộc đời”.

Dịp này, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Đak Đoa và Trường THPT Nguyễn Huệ cũng trao tặng CLB bóng đá HAGL những chiếc áo thổ cẩm do đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện dệt như một món quà tri ân.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức tìm ra bí kíp độc đáo trong mô hình “heo ăn chuối”

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chuối loại thải, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ thái nhỏ, phơi khô dùng làm thức ăn cho heo (lợn). Heo ăn chuối sạch quanh năm thịt thơm ngon, sạch hơn và cũng ít đau ốm bệnh tật hơn. Với mô hình nông nghiệp “heo ăn chuối”, bầu Đức kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận nghìn tỉ cho doanh nghiệp.

“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Huấn luyện viên Kiatisak: "Nếu may mắn Công Phượng đã có hat-trick"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kiatisak tỏ ra tiếc nuối khi Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng trước Viettel tại vòng 4 V.League 2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bầu Đức tìm ra bí kíp độc đáo trong mô hình “heo ăn chuối”

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chuối loại thải, không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sẽ thái nhỏ, phơi khô dùng làm thức ăn cho heo (lợn). Heo ăn chuối sạch quanh năm thịt thơm ngon, sạch hơn và cũng ít đau ốm bệnh tật hơn. Với mô hình nông nghiệp “heo ăn chuối”, bầu Đức kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận nghìn tỉ cho doanh nghiệp.

“Lão nông” chia tay CLB Hoàng Anh Gia Lai về làm nông nghiệp sạch

THANH TUẤN |

Gia Lai – 10 năm gắn bó với CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, ông Huỳnh Mau (63 tuổi) đã nói lời chia tay để về thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa xây dựng vườn tiêu hữu cơ với niềm đam mê làm nông nghiệp sạch.

Huấn luyện viên Kiatisak: "Nếu may mắn Công Phượng đã có hat-trick"

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Kiatisak tỏ ra tiếc nuối khi Hoàng Anh Gia Lai đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng trước Viettel tại vòng 4 V.League 2022.