Hơn 250 kỳ thủ tham gia Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các công tác để Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia năm 2022 diễn ra thành công tốt đẹp.

Giải vô địch Cờ vua đồng đội quốc gia năm 2022 tranh Cúp Ngân hàng TMCP Tiên Phong do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức. Giải sẽ diễn ra từ ngày 24.3 đến ngày 4.4 tại Nhà Thi đấu đa năng tỉnh Kiên Giang.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, hiện đã có hơn 250 kỳ thủ nam, nữ của 20 tỉnh, thành, ngành trong cả nước đăng ký tham dự giải gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Nguyên, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang… Trong đó TP. Hồ Chí Minh là đơn vị có số lượng vận động viên tham dự đông nhất với 30 kỳ thủ, tiếp theo là chủ nhà Kiên Giang 28 kỳ thủ.

Giải quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của làng Cờ trong nước như: Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Đào Thiên Hải, Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm…

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang đã và đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai công tác truyền thông, cơ sở vật chất, chuyên môn, hậu cần, y tế… để mùa giải diễn ra thành công tốt đẹp.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Vườn Quốc gia Phú Quốc căng mình bảo vệ những cánh rừng xanh

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Vườn Quốc gia Phú Quốc đã khắc phục mọi khó khăn về nhân lực, vật lực, tận dụng sức mạnh của nhân dân, phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Hà Tiên phát triển kinh tế biển, phấn đấu đón 2 triệu lượt khách 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nhiều nỗ lực đầu tư phát triển, Hà Tiên đang phấn đấu để trở thành thành phố văn hóa - du lịch, sinh thái xanh - sạch - đẹp và là trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của khu vực và quốc tế.

Không chỉ Phú Quốc, các hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn hút khách sau Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài điểm đến Phú Quốc đã nổi tiếng thì những hòn đảo khác như Hòn Sơn, Nam Du, Ba Hòn Đầm... vẫn là điểm “nóng” được du khách gần xa lựa chọn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vườn Quốc gia Phú Quốc căng mình bảo vệ những cánh rừng xanh

Tạ Quang - Nguyên Anh |

Kiên Giang - Vườn Quốc gia Phú Quốc đã khắc phục mọi khó khăn về nhân lực, vật lực, tận dụng sức mạnh của nhân dân, phối hợp với các lực lượng để làm tốt công tác bảo vệ rừng.

Hà Tiên phát triển kinh tế biển, phấn đấu đón 2 triệu lượt khách 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với nhiều nỗ lực đầu tư phát triển, Hà Tiên đang phấn đấu để trở thành thành phố văn hóa - du lịch, sinh thái xanh - sạch - đẹp và là trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của khu vực và quốc tế.

Không chỉ Phú Quốc, các hòn đảo khác ở Kiên Giang vẫn hút khách sau Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngoài điểm đến Phú Quốc đã nổi tiếng thì những hòn đảo khác như Hòn Sơn, Nam Du, Ba Hòn Đầm... vẫn là điểm “nóng” được du khách gần xa lựa chọn.