Hoàng Anh Gia Lai và hình bóng Tuyển Việt Nam

LÊ VINH |

Không phải một lời khen, mà là sự nhìn nhận rõ hơn về khoảng cách trình độ của bóng đá Việt Nam với các đội hàng đầu châu lục.

Hoàng Anh Gia Lai đã mở đầu hành trình tại AFC Champions League bằng thất bại 1-2 trước Yokohama F.Marinos đến từ Nhật Bản. Khoảng cách hẳn nhiên là sít sao, mong manh để tạo cảm giác về một sự cân bằng nhất định. Tuy nhiên, “nội dung chính” của câu chuyện lại khiến người ta liên tưởng đến Đội tuyển Việt Nam khi đá vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Cũng là cách biệt rất nhỏ - thua UAE 2-3, thua Saudi Arabia 0-1, thua Australia 0-1, thua Trung Quốc 2-3, thua Nhật Bản 0-1 (thậm chí còn có trận hòa 1-1 trên sân đối phương), thua Oman 0-1, dễ làm người ta nghĩ đến khoảng cách trình độ không còn quá xa như trong quá khứ.

Tuy nhiên, thực tế thì người hâm mộ theo dõi trận đấu đều biết và hiểu, khoảng cách ấy vẫn còn đủ lớn để chưa thể mơ mộng về vươn tầm đẳng cấp cho bóng đá Việt Nam.

Khác với cấp độ tuyển quốc gia, sân chơi của các câu lạc bộ cho phép đội bóng có ngoại binh. Nhưng liệu có phải cả 4 cầu thủ mà Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang sử dụng là lý do giúp Hoàng Anh Gia Lai thua ít? Không phải, mà là thủ thành Tuấn Linh, với những pha cứu thua tốt.

Trên khía cạnh thế trận, đội bóng Nhật Bản triển khai cách đá mà chỉ bằng cảm giác, gần như tất cả đều hiểu, cơ hội để đội bóng phố Núi không có cửa để “bật” đối thủ.

Cũng giống như Đội tuyển Việt Nam vậy, cơ hội đến nhiều từ khoảnh khắc cá nhân, các pha bóng cố định hoặc sai lầm của chính đối thủ chứ khó có thể triển khai thế trận như ý muốn.

Mặc dù nhiều ý kiến cho rằng, gặp các đối thủ mạnh, bóng đá Việt Nam “chỉ cần chơi theo cách của mình” là đủ, thế nhưng, thật khó để chơi khi kiểm soát bóng ít hơn, đối thủ tạo sức ép mạnh và không có không gian chơi bóng. Việc tìm cách thoát pressing cũng đã đủ mệt với các cầu thủ. Cuộc chơi chủ yếu là tập trung phòng ngự và đó cũng có lẽ là một lý do khác để thất bại không quá cách biệt.

Thực tế thì với bóng đá Việt Nam, chúng ta cảm nhận được sự tiến bộ của mình so với trước đây, nhưng rõ ràng là các đối thủ cũng không đứng yên để chờ. Khi họ không còn phải lo về thể hình, thể lực của các cầu thủ nữa, điểm tiếp theo là sự đa dạng về kỹ, chiến thuật của bóng đá hiện đại. Bóng đá Việt Nam sẽ còn lâu nữa để đến được với “điểm chạm” đó.

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

2 ngôi sao Sydney FC tự tin hướng đến chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng Alex Wilkinson và cầu thủ chạy cánh phải Rhyan Grant tin rằng với những gì Sydney FC đã thể hiện, họ sẽ có nhiều cơ hội để đánh bại Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai tập thả lỏng trước trận gặp Sydney FC

Thanh Vũ - Minh Hiếu |

Chiều 17.4, huấn luyện viên Kiatisak chỉ yêu cầu các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tập nhẹ trong buổi tập trên sân Quân Khu 7.

HLV Yokohama F. Marinos chia sẻ bí quyết thắng Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Yokohama F. Marinos, ông Kevin Muscat đã cho đội chủ động nhập cuộc chậm, nhưng đã tăng tốc đúng lúc để ghi 2 bàn, qua đó giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tối 16.4.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

2 ngôi sao Sydney FC tự tin hướng đến chiến thắng trước Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Đội trưởng Alex Wilkinson và cầu thủ chạy cánh phải Rhyan Grant tin rằng với những gì Sydney FC đã thể hiện, họ sẽ có nhiều cơ hội để đánh bại Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai tập thả lỏng trước trận gặp Sydney FC

Thanh Vũ - Minh Hiếu |

Chiều 17.4, huấn luyện viên Kiatisak chỉ yêu cầu các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai tập nhẹ trong buổi tập trên sân Quân Khu 7.

HLV Yokohama F. Marinos chia sẻ bí quyết thắng Hoàng Anh Gia Lai

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Yokohama F. Marinos, ông Kevin Muscat đã cho đội chủ động nhập cuộc chậm, nhưng đã tăng tốc đúng lúc để ghi 2 bàn, qua đó giành chiến thắng 2-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tối 16.4.