Hoa khôi sân cỏ tuyển nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan tiết lộ mẫu bạn trai như ý

Vương Trần |

Trở về từ SEA Games 30, nữ cầu thủ có gương mặt xinh đẹp thu hút hàng triệu trái tim người hâm mộ bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Thị Loan đã có những “bật mí” về tiêu chí chọn người yêu của mình.

Thuyết phục gia đình cho theo nghiệp "quần đùi, áo số"

Trong hành trình giành Huy chương vàng SEA Games 30 của đội tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ Hoàng Thị Loan đã có những đóng góp không hề nhỏ, đặc biệt là ở trận chung kết với Đội tuyển nữ Thái Lan. Vào sân từ ghế dự bị, Loan đã đeo bám rất rát, làm nản lòng các chân sút xứ chùa vàng. Đặc biệt, Loan còn thu hút mọi ánh nhìn với khuôn mặt dễ thương.

Là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, có nước da trắng, nhiều người từng ví nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan chính là hoa khôi sân cỏ. Thế nhưng, để theo đuổi tình yêu với trái bóng tròn, nữ cầu thủ này đã phải vượt qua nhiều khó khăn đặc biệt trong việc thuyết phục gia đình ủng hộ, tin tưởng để gắn mình với sự nghiệp “quần đùi, áo số”.

Nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan sở hữu khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Ảnh T.Vương
Nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan sở hữu khuôn mặt xinh xắn, dễ thương và nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Ảnh T.Vương

Hoàng Loan chia sẻ: “Lúc đầu bố mẹ ngăn cản, không đồng ý cho em đi đá bóng. Vì là con gái, việc đá bóng rất vất vả. Bố mẹ khuyên bỏ… nhưng mình vẫn quyết định theo đuổi. Trong gia đình, họ hàng có nhiều người không muốn cho em theo đuổi nghiệp “quần đùi áo số”. Nhiều người bảo “đến tuổi này rồi thì nghỉ đi, về lấy chồng đi”. Nhưng tình yêu với trái bóng tròn đã giúp em vượt qua được những khó khăn để tiếp tục chơi bóng. Em cảm thấy rất may mắn khi cùng đội tuyển Việt Nam giành được huy chương Vàng tại SEA Games vừa qua”.

Loan cho hay, trên sân tập, sân thi đấu có thể phải đối mặt với cảnh “dãi nắng, dầm mưa” nhưng cố luôn cố gắng thi đầu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nhưng khi trở về nhà, là một người phụ nữ bình thường thì cô vẫn chăm chút cho bản thân, để xinh xắn hơn, sức khỏe tốt hơn.

"Người ấy" không cần phải đẹp trai, cao sang hay nổi tiếng

Một câu chuyện được nhiều người nhắc đến sau khi thi đấu ở SEA Games trở về đó là trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh Hoàng Thị Loan đang nói chuyện vui vẻ với Công Phượng qua Facebook. Tuy nhiên, nữ tuyển thủ Việt Nam khẳng định đây chỉ là hình ảnh cắt ghép.

Hoàng Thị Loan cho biết chính cô cũng bất ngờ vì sao dân mạng lại ghép được cảnh cô giao lưu với Công Phượng như thế. “Đấy là ảnh ghép! Bọn em không có “mối quan hệ” gì cả. Bình thường em là người ít nói, chỉ khi “thân thân” em mới nói nhiều nên ít tiếp xúc với “người lạ”. Em cũng không biết vì sao người ta lại ghép như vậy. Chắc là do “dân mạng” họ chế thôi” - cầu thủ hiện khoác áo đội nữ câu lạc bộ Hà Nội cười nói.

Nổi tiếng là nữ cầu thủ xinh nhất đội tuyển nữ Việt Nam nhưng Hoàng Thị Loan tiết lộ rằng cô vẫn chưa có bạn trai. “Đến thời điểm này em vẫn chưa duyệt được ai. Một phần do chưa tìm hiểu kỹ. Em không có tiêu chuẩn gì lớn. “Người ấy”, không cần phải cao sang, đẹp trai hẳn, nổi tiếng hẳn. Chỉ cần biết quan tâm, chia sẻ và chăm sóc em”, Hoàng Thị Loan tâm sự.

Nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan. Ảnh T.Vương
Nữ cầu thủ Hoàng Thị Loan. Ảnh T.Vương

Trên sân cỏ, Hoàng Thị Loan kiên cường, mạnh mẽ, còn đời thường cô đáng yêu, nhí nhảnh, biết cách đối nhân xử thế và luôn nhận được sự yêu mến từ mọi người xung quanh.

Chia sẻ về mùa xuân đầu tiên sau khi mới dành được huy chương vàng SEA Games, ở kỳ nghỉ Tết Canh Tý này, Thu Loan cho biết, cô vẫn sẽ về quê cùng phụ bố mẹ đi chợ, bán hàng và làm việc nhà giúp đỡ gia đình.

“Nhà em cũng ở nông thôn, cũng có buôn bán, ngày nhỏ đã phụ mẹ nên cũng có chút hiểu biết về buôn bán. Em thấy được giúp đỡ mọi người trong gia đình là việc làm rất có ý nghĩa, đó cũng là bổn phận của con cái. Dịp Tết ở chợ thường đông người nên em đi phụ giúp mẹ” – Loan chia sẻ.

Hoàng Thị Loan, sinh năm 1995, mang áo số 4, thuộc CLB Bóng đá nữ Hà Nội và hiện chơi ở vị trí trung vệ. Cô được người hâm mộ đánh giá là "hoa hậu" của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30.

Hoàng Thị Loan cũng là một trong số ít những cầu thủ nữ có ngoại hình xinh xắn, duyên dáng. SEA Games 30 là lần đầu tiên Hoàng Thị Loan có vinh dự được góp mặt và cũng là lần đầu tiên nữ cầu thủ xinh đẹp này giành được tấm Huy chương Vàng SEA Games 30 cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Cầu thủ bóng đá nữ: Sau ánh hào quang là nhọc nhằn mưu sinh

Việt Lâm - Tô Thế |

Tình yêu và đam mê với trái bóng tròn đã giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn và gian nan trong sự nghiệp quần đùi, áo số. Nhưng tương lai của họ ra sao sau khi rời sân cỏ là nỗi lo của nhiều người.

Hành trình "đoạt vàng" của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30

Phương Anh |

Sau 4 trận đấu kịch tính, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được chức vô địch xứng đáng tại nội dung bóng đá nữ SEA Games 30, mang về vinh quang cho đất nước và người hâm mộ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bóng đá nữ Việt Nam được tài trợ 100 tỉ đồng, quyết tâm dự World Cup 2023

HOÀI ĐAN |

Bóng đá nữ Việt Nam hướng đến mục tiêu có mặt tại World Cup 2023 sau khi có hợp đồng tài trợ lên tới 100 tỉ đồng.

Cầu thủ bóng đá nữ: Sau ánh hào quang là nhọc nhằn mưu sinh

Việt Lâm - Tô Thế |

Tình yêu và đam mê với trái bóng tròn đã giúp các nữ tuyển thủ Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn và gian nan trong sự nghiệp quần đùi, áo số. Nhưng tương lai của họ ra sao sau khi rời sân cỏ là nỗi lo của nhiều người.

Hành trình "đoạt vàng" của tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại SEA Games 30

Phương Anh |

Sau 4 trận đấu kịch tính, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có được chức vô địch xứng đáng tại nội dung bóng đá nữ SEA Games 30, mang về vinh quang cho đất nước và người hâm mộ.