Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ yêu cầu VFV thu hồi quyết định kỷ luật

ĐĂNG HUỲNH |

Phạm Kim Huệ yêu cầu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam(VFV) thu hồi quyết định kỷ luật và cho rằng quyết định này không có căn cứ.

Ngày 27.4, Hoa khôi một thời của bóng chuyền Việt Nam - Phạm Kim Huệ đã có cuộc chia sẻ với báo chí xung quanh chuyện lùm xùm chuyển nhượng và cả quyết định kỷ luật trong thời gian qua.

Vào tháng 3.2021, huấn luyện viên Phạm Kim Huệ và 3 vận động viên của Câu lạc bộ bóng chuyền Vietinbank là Nguyễn Thị Ninh Anh, Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Thu Hoài đã làm việc với Tập đoàn FLC (đơn vị tài trợ chính cho đội bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc từ mùa giải 2021) để thoả thuận chuyển nhượng.

Hai bên cùng thảo luận về việc Phạm Kim Huệ và 3 vận động viên chuyển từ Vietinbank sang Bamboo Airways Vĩnh Phúc thi đấu trong 3 năm, từ 2021- 2023. Tập đoàn FLC được yêu cầu sẽ trả cho huấn luyện viên Kim Huệ là 4 tỉ đồng. Trong khi đó, phí chuyển nhượng vận động viên Thu Hoài là 3 tỉ đồng, 2 vận động viên Phương Anh và Ninh Anh sẽ nhận 2 tỉ đồng.

Ngày 11.3, Phạm Kim Huệ gửi đơn xin thanh lý hợp đồng với Vietinbank để chuyển đến Bamboo Airways Vĩnh Phúc. Đây là thời điểm Vietinbank đã đăng ký Kim Huệ và 3 vận động viên thi đấu tại Giải vô địch quốc gia 2021.

Ngày 15.3, Tập đoàn FLC đã chuyển vào tài khoản của Kim Huệ 2 tỉ đồng, còn 3 vận động viên còn lại được nhận đầy đủ tiền "lót tay" trong 3 năm. Kim Huệ cho biết tất cả quá trình đàm phá hợp đồng, chuyển tiền của Tập đoàn FLC với cô và các vận động viên chỉ bằng miệng và giấy viết tay, các bên chưa ký bất cứ hợp đồng nào.

Sau đó, Phạm Kim Huệ và các vận động viên không thể thanh lý hợp đồng với Vietinbank. Do đó họ không thể đầu quân cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Ngày 25.3, Tập đoàn FLC đã có đơn kiến nghị gửi VFV cho rằng Phạm Kim Huệ đã có hành vi lợi dụng hoạt động thể thao để xâm phạm quyền và lợp ích hợp pháp của Công ty cổ phần từ thiện xã hội FLC (Tập đoàn FLC). Ngày 10.4, ông Lê Văn Thành - Chủ tịch VFV đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo huấn luyện viên Phạm Kim Huệ và 3 vận động viên.

Chia sẻ với báo chí ngày 27.4, Phạm Kim Huệ cho biết: “Do không thanh lý hợp đồng với Vietinbank nên ngày 24.3, chúng tôi có làm việc với Tập đoàn FLC để thông báo tình hình. Phía FLC cho biết nếu chúng tôi không làm như đã thỏa thuận về đầu quân cho Bamboo Airways Vĩnh Phúc thì phải đền bù gấp 3 lần số tiền mà Tập đoàn FLC đã chuyển. Do tôi không đồng ý nên không ký vào biên bản làm việc. Ngày 25.3, tôi và các vận động viên đã chuyển lại toàn bộ số tiền đã nhận từ Tập đoàn FLC trước đó".

Phạm Kim Huệ đã gửi đơn kiến nghị lên Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đề nghị chỉ đạo VFV thu hồi quyết định kỷ luật không có căn cứ với cô. Kim Huệ cho biết cô không được VFV triệu tập lên để giải trình, trước khi ra quyết định kỷ luật.

"Tôi và các vận động viên đã hoàn trả tiền cho Tập đoàn FLC. Chúng tôi cũng chưa ký bất cứ hợp đồng nào mà chỉ giao dịch bằng lời nói và văn bản viết tay. Khi nghe phản ánh từ Tập đoàn FLC, VFV cũng không yêu cầu chúng tôi phải giải trình, cung cấp thông tin mà chỉ nghe từ một phía và đưa ra quyết định kỷ luật", Phạm Kim Huệ nói.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm sáng tỏ việc Kim Huệ bị cảnh cáo

HOÀI VIỆT |

Lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, huấn luyện viên Phạm Kim Huệ sẽ làm việc nhằm làm sáng tỏ việc bị cảnh cáo.

Kim Huệ và Vietinbank không thể thắng Than Quảng Ninh

HOÀI VIỆT |

Huấn luyện viên Phạm Kim Huệ đã ra mắt tại giải vô địch quốc gia ở vai trò huấn luyện viên trưởng Ngân hàng Công thương (Vietinbank), với một thất bại.

Cuối cùng, Kim Huệ trở lại làm huấn luyện viên trưởng Vietinbank

HOÀI VIỆT |

Ngân hàng Công thương (Vietinbank) đã bổ nhiệm Phạm Kim Huệ trở lại làm huấn luyện viên trưởng.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam làm sáng tỏ việc Kim Huệ bị cảnh cáo

HOÀI VIỆT |

Lãnh đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, huấn luyện viên Phạm Kim Huệ sẽ làm việc nhằm làm sáng tỏ việc bị cảnh cáo.

Kim Huệ và Vietinbank không thể thắng Than Quảng Ninh

HOÀI VIỆT |

Huấn luyện viên Phạm Kim Huệ đã ra mắt tại giải vô địch quốc gia ở vai trò huấn luyện viên trưởng Ngân hàng Công thương (Vietinbank), với một thất bại.

Cuối cùng, Kim Huệ trở lại làm huấn luyện viên trưởng Vietinbank

HOÀI VIỆT |

Ngân hàng Công thương (Vietinbank) đã bổ nhiệm Phạm Kim Huệ trở lại làm huấn luyện viên trưởng.