HLV tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam chỉ ra những cầu thủ nổi bật

HOÀNG HUÊ |

Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh của đội bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã chia sẻ với Lao Động về những gương mặt cầu thủ tiềm năng.

PV: Xin chào ông Nguyễn Trọng Linh. Ông đánh giá như thế nào về màn thể hiện của các cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 châu Á 2024?

- Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh: Ở giải đấu vừa qua, các vận động viên đã có sự trưởng thành, tiến bộ rõ rệt qua từng trận. Các em rất lâu rồi mới tranh tài ở giải đấu cấp độ châu lục nên những trận đầu tiên còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn.

Nhưng càng vào sâu trong giải, độ bắt nhịp, làm quen của cầu thủ đã có sự chỉn chu và ổn định hơn. Nhìn chung, các cầu thủ trẻ của tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã có sự nỗ lực rất lớn để thể hiện bản thân và đóng góp chung vào thành tích của toàn đội.

Theo ông, đâu là những gương mặt đã thi đấu nổi bật ở giải đấu vừa qua?

- Tôi phải dành lời khen cho tất cả các vị trí khi các em thể hiện sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu. Đối với những cầu thủ chủ lực, chủ công Đặng Thị Hồng và chuyền hai Nguyễn Vân Hà là những người dẫn dắt lối chơi của toàn đội.

Một cầu thủ nữa cần nhắc đến là vận động viên trẻ Quỳnh Hương (sinh năm 2008) là chủ công đã thi đấu ấn tượng. Ở giải đấu vừa qua, Quỳnh Hương chơi ở vị trí trái sở trường là đối chuyền.

Đây là yêu cầu từ ban huấn luyện để đáp ứng lối chơi của đội cũng như khắc chế lối chơi của đối thủ. Cầu thủ này đã làm tốt nhiệm vụ, tham gia chắn bóng, phòng thủ và bắt bước một một cách tròn vai.

Ngoài ra, một số gương mặt đã nỗ lực và có dấu ấn nổi bật, đó là Phạm Thùy Linh, Lê Thùy Linh, Như Anh, Ánh Thảo...

Nếu so sánh với các cầu thủ cùng lứa tuổi ở cấp độ châu Á, theo ông, cầu thủ trẻ của Việt Nam đang có gì và cần hoàn thiện điều gì?

- Bản lĩnh thi đấu và kinh nghiệm trận mạc của vận động viên trẻ Việt Nam còn yếu và thiếu. Điều này một phần bởi lâu lắm rồi chúng ta mới được tham dự 1 giải đấu ở cấp độ châu Á.

Ngay ở trận đấu đầu tiên gặp U20 Thái Lan, các cầu thủ của Việt Nam rất bỡ ngỡ, gần như thiếu sự tự tin nhất định trong từng kĩ thuật, dẫn đến thi đấu có phần chệch choạc và chơi không đúng với năng lực của các em.

Nhưng qua từng trận, bản lĩnh của các em đã được cải thiện đáng kể. Đó là điều ban huấn luyện luôn ghi nhận, không ngừng động viên và khích lệ cầu thủ.

Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh (thứ 3 hàng trên, từ phải qua) cùng tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam ở giải vô địch U20 châu Á 2024. Ảnh: VFV
Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Linh (thứ 3 hàng trên, từ phải qua) cùng tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam ở giải vô địch U20 châu Á 2024. Ảnh: VFV

Thái Lan vẫn là nền bóng chuyền hàng đầu Đông Nam Á và châu Á. Theo ông, bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam sẽ còn bao lâu để có thể bắt kịp được với tốc độ phát triển của bóng chuyền nữ Thái Lan?

- Tôi nghĩ cần sự đầu tư, lộ trình bài bản của lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam để các vận động viên có thể tiệm cận và thi đấu tự tin trước các vận động viên trẻ của Thái Lan.

Cầu thủ của Thái Lan có thể hình không quá khác biệt so với chúng ta nhưng điều họ làm được là đầu tư từ hệ thống cơ sở, hay còn gọi là thể thao học đường. Những vận động viên đã được tiếp xúc với bóng chuyền từ rất sớm nên dần sẽ có sự tự tin và cảm giác thi đấu rất tốt.

Trong khi đó, các vận động viên của Việt Nam tập luyện tương đối muộn, rơi vào khoảng 14-15 tuổi mới bắt đầu tập luyện bóng chuyền thì sự tiếp xúc với bộ môn sẽ không nhiều.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam đã giành vé tham dự U21 thế giới 2025. Cơ hội cho tuyển trẻ của Việt Nam ở giải đấu năm sau là như thế nào?

- Chúng ta phải nhìn nhận một cách thực tế rằng việc được tham dự một giải đấu cấp độ thế giới là cột mốc lịch sử của bóng chuyền Việt Nam. Do là lần đầu tiên đội tuyển trẻ của Việt Nam được dự giải đấu tầm cỡ như vậy nên không thể nào đốt cháy giai đoạn mà phải chuẩn bị từng bước.

Tôi nghĩ, việc để các cầu thủ được tham gia giải đấu đó chính là cơ hội để bóng chuyền Việt Nam biết rằng chúng ta đang thiếu, đang yếu ở đâu và cần làm gì để phát triển.

Từ đó, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ đưa ra những lộ trình, mục tiêu cụ thể để đặt nền móng xây dựng bóng chuyền bài bản, vững chắc. Có như vậy, bóng chuyền Việt Nam mới có thể tiệm cận thế giới và phát triển được trong tương lai.

Là huấn luyện viên của đội tuyển trẻ, ông đã trao đổi gì với ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và có yêu cầu như thế nào với các học trò?

- Tôi có sự trao đổi, gắn kết mật thiết với Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là ông Nguyễn Tuấn Kiệt. Tôi luôn định hình lối chơi cho các vận động trẻ để các em làm quen với hệ thống thi đấu và phong cách chơi của đội tuyển quốc gia.

Lứa cầu thủ U20 sẽ là nòng cốt của đội tuyển quốc gia trong tương lai. Vì vậy, nếu được tập luyện theo lộ trình thống nhất từ tuyến cơ sở và đội tuyển trẻ thì khi tập trung tuyển quốc gia, các cầu thủ sẽ dễ làm quen, thích ứng ngay và bắt nhịp nhanh với lối đánh.

Quỳnh Hương (vàng) là một trong những nhân tố tiềm năng. Ảnh: AVC
Quỳnh Hương (vàng) là một trong những nhân tố tiềm năng. Ảnh: AVC

HOÀNG HUÊ
TIN LIÊN QUAN

Bóng chuyền Việt Nam ngày 24.7: Cơ hội dự giải thế giới 2025

Chi Trần |

Cơ hội dự giải vô địch thế giới 2025 của tuyển nữ Việt Nam, Việt Hương khoe nhan sắc xinh đẹp... là tin chính trong Bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 24.7.

Bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam cần được thi đấu quốc tế nhiều hơn

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao 172 trò chuyện với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh của đội tuyển bóng chuyền nữ U20 Việt Nam.

Bóng chuyền nữ trẻ cần sự đầu tư dài hạn

HOÀI VIỆT |

Đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ U20 Việt Nam đã giành suất dự giải vô địch nữ trẻ thế giới U21 năm 2025, do đó kế hoạch chuẩn bị chuyên môn bắt đầu cần xây dựng.

Ông Hun Sen ôn lại kỷ niệm về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thanh Hà |

Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ôn lại những kỷ niệm trong các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân chờ đến ngày thứ 2 để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

NHÓM PV |

Hàng nghìn người dân xếp hàng từ sáng sớm 26.7, chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) trong đó nhiều người đã chờ từ tối qua (25.7).

Làm rõ nguyên nhân vụ cháy 1.500m2 công ty gỗ ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã dập tắt đám cháy ở công ty gỗ, hiện đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ vụ hỏa hoạn.

Vẫn dự trữ quỹ đất làm hầm xuyên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dự án hầm xuyên vịnh Cửa Lục kết nối Bãi Cháy - Hòn Gai từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận dự kiến vẫn được triển khai trong thời gian tới.

Cập nhật giá vàng sáng 26.7: Rơi xuống mức thấp nhất hai tuần

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng sáng 26.7 tiếp tục đà giảm mạnh. Hoạt động chốt lời mạnh từ nhà giao dịch khiến giá vàng chạm mức thấp nhất hai tuần.