Ở lứa U19 Việt Nam từng tạo ra cơn sốt năm 2014, Quang Hải và Công Phượng từng góp mặt. Đó là thời điểm mà quân HAGL được lựa chọn làm nòng cốt vì thế mà Quang Hải tỏ ra mờ nhạt so với các đồng đội còn lại.
Bên cạnh đó, Công Phượng là mắt xích quan trọng và chơi ăn ý với Xuân Trường, Văn Toàn Tuấn Anh trong vai trò hộ công.
Đến thời HLV Miura thì Quang Hải không phải là sự lựa chọn của HLV người Nhật Bản. Bởi lẽ, so về lứa tuổi thì Quang Hải thuộc hàng “em út” so với lứa cầu thủ U23 thời điểm đó. Trong khi đó, Phượng được sử dụng tách biệt với các cầu thủ Hoàng Anh do quan điểm, cách dùng người của ông thầy người Nhật.
Chỉ đến thời HLV Hữu Thắng thì bộ đôi Quang Hải – Công Phượng mới được kết hợp với nhau thường xuyên trên hàng công. Sự kết hợp của bộ đôi này đã được thể hiện tại vòng loại U23 Châu Á diễn ra ở TP.HCM. Bàn thắng tuyệt đẹp của Công Phượng vào lưới U22 Hàn Quốc, Quang Hải cũng đã để lại dấu giày.
Thế nhưng để lựa chọn một “kèo trái” ưng ý, HLV xứ Nghệ đã thường xuyên sử dụng Hồng Duy đá chính thay vì Quảng Hải. Chính vì lý do ấy mà tại SEA Games 29, Quang Hải và Công Phượng không có được nhiều cơ hội sát cánh cùng nhau trong màu áo U22 Việt Nam.
Đến trận đấu ra quân ở giải giao hữu M150 Cup của U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar, HLV Park Hang-seo đã xếp bộ bôi Phượng - Hải trong đội hình xuất phát. Công Phượng đã kiến tạo trong 2 pha lập công đẹp mắt của Quang Hải.
Công Phượng và Quang Hải đều là những cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật. Phượng chơi hộ công và thường xuyên được các HLV cho phép được chơi tự do, hoạt động rộng. Trong khi đó, Quang Hải với cái chân trái rất quái thường xuyên được xếp đá cánh và có xu hướng bó giữa. Tiền vệ của Hà Nội cũng là cầu thủ có thể chơi tốt ở vị trí hộ công giống như của Công Phượng.
Theo đánh giá của các HLV thì cả hai cầu thủ này đều có khả năng tạo ra đột biến trong đội hình. Với những pha xử lý bóng kỹ thuật, nhanh nhẹn được xem là phù hợp với triết lý bóng đá của HLV người Hàn Quốc.
Tuy vậy, theo theo nhận xét của HLV Lê Thuỵ Hải thì Công Phượng có tiến bộ hơn một chút nhưng bây giờ anh là tuyển thủ quốc gia rồi, trụ cột ở đội U23 Việt Nam nên được kỳ vọng sẽ chơi xuất sắc và ổn định hơn. Trong khi đó, Quang Hải cũng khẳng định được trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG. Hy vọng, HLV Park Hang-seo sẽ mang đến những điều mới mẻ cho U23 Việt Nam với sự kết hợp của bộ đôi cầu thủ này.