HLV Park Hang-seo: Thích phở, nước mắm tỏi ớt và đón Tết cổ truyền

HOÀI ĐAN |

HLV Park Hang-seo đã cùng vợ trở về Hàn Quốc đón Tết cổ truyền và thêm một cái Tết nữa, ông được hưởng trọn vẹn niềm vui bên gia đình với những thành tích ấn tượng tcùng bóng đá Việt Nam.

Bữa cơm thân mật tiễn HLV Park Hang-seo và vợ về nước do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chiêu đãi đã diễn ra rất ấm cúng. Đặc biệt, HLV Park Hang-seo nhận quà tặng của Thủ tướng trước khi về nước ăn Tết. Ông Park về Hàn Quốc và cũng đón Tết cổ truyền giống Việt Nam.

Sau khi giành kỳ tích đầu tiên với bóng đá Việt Nam tại giải U23 Châu Á, ông Park cũng đã trở về nước sau đó để đón Tết cổ truyền 2018 với những niềm vui lớn. Thời điểm mà ông từ một người hết thời đã gặp được thiên thời. Để rồi, vận son ấy cứ tiếp tục kéo dài cho đến tận năm 2019. Bây giờ, sau VCK Asian Cup tại UAE, ông sẽ đón Tết cổ truyền 2019 với một khí thế mới.

Với ông Park, dường như một người đến từ một nền văn hoá, có những phong tục giống với người Việt gần gũi có lẽ đã đóng góp vào một phần thành công thời gian qua.

 
Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF gặp gỡ vợ chồng HLV Park Hang-seo trước khi về nước. Ảnh: VFF

Trong một lần trả lời phỏng vấn Lao Động, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ rằng: “Vào dịp Tết, tôi cũng như những người Hàn Quốc khác thường đi viếng mộ, đi thăm những người họ hàng, những mối quan hệ. Ba tôi đã mất lâu rồi, còn mẹ già, vào dịp tết tôi rất muốn về thăm mẹ”. Được biết, mẹ của HLV Park Hang-seo là bà Park Soon-jung đã 97 tuổi. Hiện nay, bà đang sống cùng người con trai thứ 3, năm nay 67 tuổi.

Gia đình HLV Park Hang-seo có 5 anh chị em (4 trai, 1 gái, ông Park là con út). Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Yonhap sau chiến tích U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á, bà Park Soon-jung đã bật khóc và chia sẻ rằng muốn sang Việt Nam để gặp con trai. Thêm một cái Tết đoàn viên nữa ông Park sẽ trở về với mẹ sau một năm cũng đầy ắp những thành công.

Hay như chuyện ông  Park từng chia sẻ về việc đã thích nghi với văn hoá, ẩm thực Việt Nam bắt đầu từ món phở. HLV Park Hang-seo đặc biệt thích món phở Việt. Tuy nhiên, ông nói rằng vẫn chưa thể ăn được các thứ rau gia vị trong đó. Ông Park cũng thích thú đặc biệt với nước mắm Việt Nam. Ông thích mỗi bữa dùng nước mắm cho ớt và tỏi - điều mà ẩm thực của người Hàn Quốc không phổ biến.

 
Ông Park được các học trò mời đi ăn phở. Ảnh: FBNV

Một câu chuyện khá thú vị, sau khi trở về từ VCK U23 Châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã được hai học trò là Duy Mạnh và Quang Hải mời đi ăn phở. Trung vệ Duy Mạnh còn đăng status rất đáng yêu kèm tấm ảnh đang ăn phở cùng HLV Park Hang-seo ở một quán rất bình dân với dòng trạng thái “Khi đàn ông đi ăn phở”.

Ông Park từng chia sẻ rằng, Tết Hàn Quốc đã không còn giống trước đây, bản thân ông cũng rất muốn trải nghiệm tết tại Việt Nam. Còn với người Việt Nam thì hy vọng rằng ông Park sẽ ở lại nơi này lâu hơn nữa và tiếp tục mang những vận "son” đến với bóng đá Việt Nam. Giấc mơ lớn sẽ là sân chơi World Cup.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Ngôi sao đang lên" Park Hang-seo làm nóng giới truyền thông Hàn Quốc

THANH LÂM |

Thông tin về HLV Park Hang Seo đang tràn ngập trên các mặt báo tại Hàn Quốc, sau khi thuyền trưởng của ĐT Việt Nam về nhà nghỉ Tết.

VFF tiễn HLV Park Hang-seo về nước ăn Tết, chưa bàn chuyện hợp đồng

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã cùng vợ trở về Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Tết và lãnh đạo VFF cho biết, thời điểm này chưa bàn về chuyện gia hạn hợp đồng.

HLV Park Hang-seo: Điều kỳ diệu đã không đến với ĐT Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sau khi ĐT Việt Nam bị Nhật Bản loại khỏi Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã tiếc nuối cho rằng điều kỳ diệu đã không thể xảy ra.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

"Ngôi sao đang lên" Park Hang-seo làm nóng giới truyền thông Hàn Quốc

THANH LÂM |

Thông tin về HLV Park Hang Seo đang tràn ngập trên các mặt báo tại Hàn Quốc, sau khi thuyền trưởng của ĐT Việt Nam về nhà nghỉ Tết.

VFF tiễn HLV Park Hang-seo về nước ăn Tết, chưa bàn chuyện hợp đồng

ĐĂNG HUỲNH |

HLV Park Hang-seo đã cùng vợ trở về Hàn Quốc bắt đầu kỳ nghỉ Tết và lãnh đạo VFF cho biết, thời điểm này chưa bàn về chuyện gia hạn hợp đồng.

HLV Park Hang-seo: Điều kỳ diệu đã không đến với ĐT Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sau khi ĐT Việt Nam bị Nhật Bản loại khỏi Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã tiếc nuối cho rằng điều kỳ diệu đã không thể xảy ra.