HLV Park Hang-seo sẽ gọi 28 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup 2018

Đ.H |

Ngày 7.5, HLV Park Hang-seo với lãnh đạo VFF và Hội đồng HLVQG để chuẩn bị cho AFF Cup 2018  và Asian Cup 2019.

Quan điểm thống nhất là dành sự tập trung cao độ cho AFF Cup 2018, bởi đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của ĐTQG và nếu giành được kết quả như mong đợi thì cũng sẽ tạo đà tâm lý rất thuận lợi khi bước vào đấu trường Asian Cup 2019.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam dự kiến gọi khoảng 28 cầu thủ và tập trung bắt đầu từ ngày 11.10. Đây cũng là giai đoạn hết sức quan trọng, bởi không chỉ chuẩn bị cho AFF Cup mà còn liên quan đến cả VCK Asian Cup 2019 - giải đấu cách trận đấu cuối cùng của AFF Cup 2018 chỉ hơn 3 tuần.

Tuyển VN hướng đến AFF Cup với những niềm hy vọng mới. Ảnh: TL
Tuyển VN hướng đến AFF Cup với những niềm hy vọng mới. Ảnh: TL

VFF đã lên kế hoạch cho thầy trò HLV Park Hang-seo có đợt tập huấn kéo dài trong vòng 2 tuần (dự kiến từ ngày 13.10 đến 28.10) tại Hàn Quốc với 3 trận đấu tập trước khi trở về Hà Nội để đá trận giao hữu quốc tế chính thức vào ngày 2 hoặc 3.11.

VFF cũng đang trong quá trình đàm phán để mời “quân xanh” phù hợp nhất đối với yêu cầu chuyên môn của BHL.

Nếu ĐT Việt Nam lọt vào đến trận chung kết của AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 23 ngày để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2019. Trong khoảng thời gian này, VFF sẽ sắp xếp 1 trận giao hữu để rà soát lực lượng cho VCK Asian Cup 2019.

PCT Trần Quốc Tuấn cho biết sẽ làm việc với các LĐBĐ đối tác thuộc khu vực Tây Á để bố trí 1 trận giao hữu trước thềm VCK Asian Cup 2019 tại Qatar, trước khi sang UAE đá trận khai mạc. 

Đối với ASIAD 18, U23 Việt Nam sẽ hội quân bắt đầu từ ngày 23.7 và có 3 tuần để chuẩn bị, với một giải giao hữu quốc tế.

Đ.H
TIN LIÊN QUAN

VFF ngổn ngang chờ đại hội, ai lo cho đội tuyển quốc gia?

HOÀI ĐAN |

Bóng đá Việt Nam đang hướng đến 3 giải đấu lớn là ASIAD 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Thế nhưng thật đáng lo, khi “đầu não” của cả nền bóng đá lại có vấn đề, với cuộc chạy đua vào những chiếc ghế ở Đại hội VIII...

Không phải ĐT Việt Nam, VFF mới là nỗi lo

ĐĂNG HUỲNH |

Sau lễ bốc thăm AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khá dễ với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Kết quả bốc thăm mang lại những lợi thế về mặt lý thuyết, quan trọng nhất là làm tốt khâu chuẩn bị.

Đội tuyển Việt Nam chỉ nắm lợi thế lý thuyết, ăn nhau là khâu chuẩn bị

ĐĂNG HUỲNH |

Đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho rằng rơi vào bảng đấu dễ chỉ là lợi thế về mặt lý thuyết, quan trọng vẫn nằm ở khâu chuẩn bị của ĐT Việt Nam.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

VFF ngổn ngang chờ đại hội, ai lo cho đội tuyển quốc gia?

HOÀI ĐAN |

Bóng đá Việt Nam đang hướng đến 3 giải đấu lớn là ASIAD 18, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Thế nhưng thật đáng lo, khi “đầu não” của cả nền bóng đá lại có vấn đề, với cuộc chạy đua vào những chiếc ghế ở Đại hội VIII...

Không phải ĐT Việt Nam, VFF mới là nỗi lo

ĐĂNG HUỲNH |

Sau lễ bốc thăm AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khá dễ với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: “Kết quả bốc thăm mang lại những lợi thế về mặt lý thuyết, quan trọng nhất là làm tốt khâu chuẩn bị.

Đội tuyển Việt Nam chỉ nắm lợi thế lý thuyết, ăn nhau là khâu chuẩn bị

ĐĂNG HUỲNH |

Đại diện cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) dự lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho rằng rơi vào bảng đấu dễ chỉ là lợi thế về mặt lý thuyết, quan trọng vẫn nằm ở khâu chuẩn bị của ĐT Việt Nam.