HLV Park Hang-seo, Mai Đức Chung được đề cử Cúp chiến thắng 2022

AN NGUYÊN |

Cúp chiến thắng 2022 trở lại sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19 nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân vận động viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao năm 2022.

Ngày 22.8, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với VTVCab và Vietcontent tổ chức họp báo và công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng Cúp chiến thắng 2022.

Sau 2 năm bị hoãn vì dịch COVID-19, Cúp chiến thắng lần thứ 6 trở lại với mục đích tôn vinh các tập thể, cá nhân vận động viên có thành tích xuất sắc trong thi đấu thể thao năm 2022.

Ban tổ chức công bố danh sách đề cử Cúp chiến thắng 2022. Ảnh: H.A
Ban tổ chức công bố danh sách đề cử Cúp chiến thắng 2022. Ảnh: H.A

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao chia sẻ: "Cúp chiến thắng là nguồn động lực mạnh mẽ, bền bỉ trong suốt cả năm đối với các huấn luyện viên, vận động viên. Giải thưởng càng đặc biệt và ý nghĩa bởi diễn ra trong năm Việt Nam lần thứ 2 đăng cai thành công SEA Games".

Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã công bố danh sách đề cử các hạng mục giải thưởng Cúp chiến thắng, trong đó có nhiều vận động viên xuất sắc và gặt hái thành tích ấn tượng tại SEA Games nhưng Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Phạm  Thị Huệ (rowing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Đinh Phương Thành (TDDC), Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn) hay Trần Nguyên Hưng (bơi),...

Huấn luyện viên Mai Đức Chung tham dự lễ họp báo Cúp chiến thắng 2022. Ảnh: H.A
Huấn luyện viên Mai Đức Chung tham dự lễ họp báo Cúp chiến thắng 2022. Ảnh: H.A

Riêng ở môn bóng đá nam/nữ, huấn luyện viên Mai Đức Chung được đề cử hạng mục huấn luyện viên của năm, huấn luyện viên Park Hang-seo được đề cử chuyên gia nước ngoài xuất sắc của năm và tiền đạo Huỳnh Như được đề cử vận động viên của năm. Các cầu thủ nam không có tên trong danh sách đề cử này.

Các vận động viên, huấn luyện viên, tập thể, đồng đội được đề cử sẽ trải qua 2 vòng bình chọn để tìm ra người chiến thắng, bao gồm:

Vòng 1: Người hâm mộ bình chọn 01 ứng viên thông qua website và Hội đồng bình chọn bỏ phiếu 02 ứng viên.

Vòng 2: Hội đồng bình chọn bỏ phiếu kín với 3 ứng viên đã vượt qua vòng 1 để chọn ra 1 ứng viên chiến thắng duy nhất.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 700 triệu đồng, trong đó gương mặt chiến thắng hạng mục nam vận động viên của năm và nữ vận động viên của năm nhận thưởng 100 triệu đồng.

Danh sách đề cử hạng mục giải thưởng Cúp chiến thắng 2022 (cá nhân):

Nữ vận động viên của năm: Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh), Huỳnh Như (bóng đá nữ), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Phạm Thị Hồng Thanh (cử tạ), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trần Thị Thanh Thuý (bóng chuyền), Dương Thuý Vi (wushu).

Nam vận động viên của năm: Phạm Thanh Bảo (bơi), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Trần Hưng Nguyên (bơi), Lương Đức Phước (điền kinh), Hoàng Nguyên Thanh (điền kinh), Đinh Phương Thành (TDDC), Lại Gia Thành (cử tạ), Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn).

Vận động viên trẻ của năm: Phan Văn Đông (esports), K'Dương (cử tạ), Trần Hưng Nguyên (bơi), Phí Thanh Thảo (bắn súng), Đỗ Tú Tùng (cử tạ).

Huấn luyện viên của năm: Mai Đức Chung (HLV trưởng tuyển bóng đá nữ), Lưu Văn Hoàn (HLV tuyển canoeing), Lê Văn Quang (HLV trưởng tuyển rowing), Trần Văn Sỹ (HLV tuyển điền kinh), Lưu Văn Thắng (HLV trưởng tuyển cử tạ), Nguyễn Hoàng Vũ (HLV tuyển bơi).

Chuyên gia nước ngoài xuất sắc nhất năm: Park Hang-seo (Hàn Quốc, bóng đá nam), Dư Chí Quốc (Trung Quốc, bóng bàn), Kim Kil Tae (Hàn QUốc, taekwondo), Matt Van Pelt (Mỹ, bóng rổ nam), Siyana Bozhilova (Bulgaria, aerobic), Donnelly Joseph Ignatius (Australia, rowing).

Vận động viên thể thao người khuyết tật xuất sắc của năm: Lê Văn Công (cử tạ), Đỗ Thanh Hải (bơi), Nguyễn Thị Hải (điền kinh).

Ngoài ra còn các hạng mục khác là Đội tuyển của năm, Đồng đội của năm, Thành tựu trọn đời, Hình ảnh - khoảnh khắc thể thao ấn tượng của năm. 

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục TDTT: Chưa có thông báo của WADA về VĐV SEA Games 31 dính doping

AN NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) liên quan đến sự việc một số vận động viên VIệt Nam nghi dính chất cấm (doping) tại SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo được đề cử giải thưởng người hùng thể thao Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam là 1 trong 4 người được đề cử cho giải thưởng “Người hùng thể thao Hàn Quốc 2022”.

Huỳnh Như không thi đấu trong chiến thắng thứ 2 của Lank FC

Minh Dân |

Lank FC đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong ngày tiền đạo Huỳnh Như không ra sân.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tổng cục TDTT: Chưa có thông báo của WADA về VĐV SEA Games 31 dính doping

AN NGUYÊN |

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) liên quan đến sự việc một số vận động viên VIệt Nam nghi dính chất cấm (doping) tại SEA Games 31.

HLV Park Hang-seo được đề cử giải thưởng người hùng thể thao Hàn Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo của tuyển Việt Nam là 1 trong 4 người được đề cử cho giải thưởng “Người hùng thể thao Hàn Quốc 2022”.

Huỳnh Như không thi đấu trong chiến thắng thứ 2 của Lank FC

Minh Dân |

Lank FC đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong ngày tiền đạo Huỳnh Như không ra sân.