HLV Park Hang-seo lấy công bù thủ!

ĐÌNH THẢO |

U.23 Việt Nam đã có trận thắng với tỉ số đậm 4-0 trong trận mở màn với U.23 Myanmar tại giải M-150 trên đất Thái Lan trong ngày mà hàng công rực sáng. Dĩ nhiên, hàng công U.23 Việt Nam chính là mấu chốt trong sơ đồ của HLV Park Hang-seo.

Dấu ấn sơ đồ 3-4-3...

Nhìn vào bản danh sách 27 cầu thủ có tên sang Thái Lan dự M-150 của HLV Park Hang-seo thì có đến 10 vị trí chơi ở hàng phòng ngự. Nếu đá với sơ đồ quen thuộc của bóng đá Việt Nam là 4-4-2, HLV người Hàn vẫn còn đó đến vài sự xáo trộn đội hình cũng như thử nghiệm các vị trí.

Nhưng với U.23 Việt Nam lần này lại khác, ông Park đã mạo hiểm chơi với sơ đồ 3-4-3 và chỉ sử dụng 3 hậu vệ ngay trong trận ra quân. Dĩ nhiên đó là một quyết định mạo hiểm khi U.23 Việt Nam chỉ chơi với 3 cái tên ở hàng thủ là Văn Thanh, Đình Trọng và Văn Hậu. Duy Mạnh chơi ở vị trí tuyến giữa nhưng sẽ được bố trí đá lùi sâu hỗ trợ hàng phòng ngự khi cần thiết, cũng như tham gia tấn công khi phản công nhanh. Việc giữ sạch mảnh lưới sau 90 phút thi đấu thì đã được xem là một thành công của hàng phòng ngự.

Đó tất nhiên là một sự mạo hiểm, nhưng đó lại là sơ đồ chiến thuật được HLV Park Hang-seo rèn giũa trong suốt một tuần U.23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội. Và ông thầy người Hàn có quyền tự tin với quyết định cũng như chiến thuật của mình.

Đó là bởi HLV Park Hang-seo tin tưởng vào khả năng tấn công của các tuyển thủ U.23 Việt Nam. Bộ ba tấn công Công Phượng, Quang Hải và Văn Toàn chính là mấu chốt của vấn đề để ông Park mạo hiểm với sơ đồ chiến thuật mới.

Với Xuân Trường đá ở vị trí trung tâm, bộ ba mũi nhọn tấn công của U.23 Việt Nam có khá nhiều khoảng trống để thể hiện. Việc chơi áp sát đối thủ và tổ chức đánh chặn ngay ở khu vực giữa sân do đội hình bố trí đến 4 tiền vệ, giúp cho hàng công linh hoạt trong lối chơi và giảm thiểu áp tải cho hàng phòng ngự. Việc có đến 4 bàn thắng vào lưới đối thủ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hợp lý của chiến lược gia người Hàn khi chơi với sơ đồ chiến thuật mới này.

Và con tính của ông Park

Việc U.23 Việt Nam chơi áp sát đối thủ ngay bên phần sân đối phương khiến cho U.23 Myanmar phải co cụm đội hình và chơi thấp xuống, tạo ra nhiều khoảng trống để các mũi nhọn của U.23 Việt Nam khai thác. Thậm chí khi các mũi tấn công này được thay ra thì HLV Park Hang-seo vẫn thay vào đó những vị trí phù hợp để có thể duy trì lối chơi với sơ đồ chiến thuật này.

Đây là lần thứ 2 HLV Park Hang-seo ra mắt NHM bóng đá Việt Nam. Nếu như ở trận hòa trước đó tại Vòng loại Asian Cup 2019 trước đối thủ Afghanistan trên sân Mỹ Đình, ông Park gia cố hàng phòng ngự nhằm có được kết quả có lợi nhất để giành vé tham dự VCK. Khi đó đội hình lùi sâu, đá phòng ngự phản công của HLV Park Hang-seo nhận không ít chỉ trích, nhưng cuối cùng ông cũng đã giúp ĐT Việt Nam có vé dự VCK Asian Cup 2019. Tất nhiên, đó là một sự thành công.

Khác với trận đấu đó, U.23 Việt Nam dưới bàn tay ông Park thay đổi một cách đột ngột về chiến thuật cũng như bố trí sơ đồ. Có trong tay những cá nhân biết cách tạo đột biến, dĩ nhiên ông Park sẽ cần mạo hiểm để thử nghiệm những lối chơi mới. Để có được những con tính phù hợp hơn. Bởi theo ông Park, giải giao hữu M-150 sẽ là cơ hội để U.23 Việt Nam cọ xát, còn với ông sẽ là dịp để ông thử nghiệm đội hình, đánh giá phong độ các cầu thủ để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK U.23 Châu Á sẽ diễn ra vào năm sau. Đó mới là mục tiêu mà bóng đá Việt Nam, cũng như HLV Park Hang-seo hướng tới với lứa cầu thủ tiềm năng này.

Đại thắng trước Myanmar là màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn của HLV Park Hang-seo với U.23 Việt Nam. Những sự cách tân dũng cảm của ông cũng xứng đáng được ghi nhận. Nhưng để có những đánh giá hoàn thiện hơn về hệ thống 3-4-3 đầy mới lạ, cũng như khả năng săn bàn của hàng công thì U.23 Việt Nam sẽ cần những đối thủ mạnh hơn.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Có “bột”, chờ thầy Park “gột nên hồ”

ĐÌNH THẢO |

Hôm nay (1.12), U.23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội với 32 thành viên để chuẩn bị cho hành trình hướng đến VCK U.23 Châu Á 2018.

Miura, Park Hang-seo và chuyện “tầm nhìn” của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thoả thuận với HLV Park Hang-seo để trở thành HLV trưởng ĐTQG, đội tuyển U.23 và Olympic. Thêm một thầy ngoại đến Việt Nam trong bối cảnh VFF chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VIII.

U22 Việt Nam cần chú ý nhân tố đặc biệt 19 tuổi của Timor Leste

VIỆT ANH |

Ở trận “thủy chiến” trên sân Thống Nhất tại vòng loại U.23 Châu Á 2018, U.22 Việt Nam đã không có cơ hội đối đầu với tiền đạo Rufino và lần gặp lại Timor Leste ở SEA Games 29, thầy trò HLV Hữu Thắng cần đặc biệt cẩn trọng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Có “bột”, chờ thầy Park “gột nên hồ”

ĐÌNH THẢO |

Hôm nay (1.12), U.23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội với 32 thành viên để chuẩn bị cho hành trình hướng đến VCK U.23 Châu Á 2018.

Miura, Park Hang-seo và chuyện “tầm nhìn” của VFF

ĐĂNG HUỲNH |

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thoả thuận với HLV Park Hang-seo để trở thành HLV trưởng ĐTQG, đội tuyển U.23 và Olympic. Thêm một thầy ngoại đến Việt Nam trong bối cảnh VFF chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ VIII.

U22 Việt Nam cần chú ý nhân tố đặc biệt 19 tuổi của Timor Leste

VIỆT ANH |

Ở trận “thủy chiến” trên sân Thống Nhất tại vòng loại U.23 Châu Á 2018, U.22 Việt Nam đã không có cơ hội đối đầu với tiền đạo Rufino và lần gặp lại Timor Leste ở SEA Games 29, thầy trò HLV Hữu Thắng cần đặc biệt cẩn trọng.