HLV Park Hang-seo lần thứ 2 được vinh danh ở Cúp Chiến thắng

ĐĂNG HUỲNH |

Tối 15.1, Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2019 tại Hà Nội đã vinh danh huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sau khi giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, ông Park Hang-seo đang có được những thành tích tốt tại vòng loại World Cup 2022. Năm 2018, ông Park đã giành giải thưởng này sau khi hạng mục huấn luyện viên người nước ngoài được bổ sung.

Cuối năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã  cùng U22 Việt Nam chinh phục thành công tấm huy chương vàng SEA Games 30. Đây là tấm Huy chương Vàng mang đến nhiều ý nghĩa cho thể thao Việt Nam trong 60 năm qua tại đấu trường này. 

Những thành tích ấn tượng đó đã giúp huấn luyện viên Park Hang-seo lần thứ 2 giành Cúp Chiến thắng ở hạng mục huấn luyện viên nước ngoài của năm.

Trọng Hoàng nhận giải cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh : HD
Trọng Hoàng nhận giải cho đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh : HD

Do đang cùng U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 nên ông Park được ban tổ chức trao giải tại Thái Lan. Ông Park cho biết dù là giải thưởng cá nhân nhưng lại manh dấu ấn của tập thể. Ông Park cũng muốn gửi lời cảm ơn ngành thể thao, VFF và toàn thể người hâm mộ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dành tặng Quỹ tấm lòng Việt, hỗ trợ các trẻ em đang chống lại bệnh tim.

Đáng chú ý, ở hạng mục vận động viên nam của năm đã thuộc về kình ngư Nguyễn Huy Hoàng môn bơi lội. Tại SEA Games 30, Huy Hoàng đã giành 2 Huy chương Vàng, phá 2 kỷ lục và đạt 1 chuẩn A Olympic. Anh chính là gươg mặt tiêu biểu.

Vận động viên Huy Hoàng. Ảnh: HD
Vận động viên Huy Hoàng. Ảnh: HD

Hạng mục vận động viên nữ của năm đã bất ngờ thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên. Cô đã đánh bại hai gương mặt xuất sắc khác là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) và Vương Thị Huyền (cử tạ) để lần thứ 3 được vinh danh ở giải thưởng này.

Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 6 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, đóng góp vào thành công chung của bơi lội và đoàn Thể thao Việt Nam. Ánh Viên cũng đã được nước chủ nhà Philippines vinh danh  là "VĐV xuất sắc của SEA Games 30".

Ánh Viên giành giải vận động viên nữ của năm. Ảnh: HD
Ánh Viên giành giải vận động viên nữ của năm. Ảnh: HD

Điểm mới nhất ở Cúp Chiến thắng 2019 là việc ban tổ chức đã tăng tiền giải thưởng ở các hạng mục. Cụ thể, hạng mục vận động viên nam/ nữ của năm tăng từ 50 lên 100 triệu đồng, hình ảnh thể thao ấn tượng của năm tăng từ 30 lên 50 triệu đồng.

11 hạng mục Giải thưởng Cúp Chiến thắng 2018:

Nam Vận động viên của năm

+ Nguyễn Huy Hoàng (Bơi)

Nữ Vận động viên của năm

+ Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi).

Vận động viên trẻ của năm

+ Trần Hưng Nguyên (Bơi).

Vận động viên người khuyết tật xuất sắc của năm

+ Cao Ngọc Hùng (điền kinh)

Huấn luyện viên của năm

+ Mai Đức Chung

HLV người nước ngoài của năm

+ Park Hang-seo

Đội tuyển của năm

+ Đội tuyển U22 Việt Nam

Đồng đội của năm

+ Đội hình tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4 x400m môn Điền kinh giành HCV SEA Games.

Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm

+ Hình ảnh vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ gục xuống về đích, phải có người dìu mới bước lên bục nhận huy chương nội dung marathon nữ, với những giọt nước mắt chứa chan sau nỗ lực tột độ.

Vận động viên được yêu thích

Trần Nhật Hoàng (điền kinh)

Thành tựu cống hiến trọn đời 

Bùi Tử Liêm


ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Huấn luyện viên Park Hang "Son": Bất bại, đừng thất bại

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đang đứng trước bài toán giành vé vào tứ kết Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 khi quyền tự quyết không còn nằm trong tay thầy trò ông Park Hang-seo.

Nguyễn Thị Oanh vượt qua Quang Hải, Ánh Viên để trở thành vận động viên số 1 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) đã vượt qua nhiều gương mặt sáng giá là Quang Hải, Ánh Viên... để trở thành vận động viên số 1 của thể thao Việt Nam.

Đội tuyển điền kinh được vinh danh sau SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Mỗi vận động viên điền kinh được tặng thưởng các 10 triệu đồng cho Huy chương Vàng tại SEA Games 30.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Huấn luyện viên Park Hang "Son": Bất bại, đừng thất bại

HOÀI ĐAN |

U23 Việt Nam đang đứng trước bài toán giành vé vào tứ kết Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 khi quyền tự quyết không còn nằm trong tay thầy trò ông Park Hang-seo.

Nguyễn Thị Oanh vượt qua Quang Hải, Ánh Viên để trở thành vận động viên số 1 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) đã vượt qua nhiều gương mặt sáng giá là Quang Hải, Ánh Viên... để trở thành vận động viên số 1 của thể thao Việt Nam.

Đội tuyển điền kinh được vinh danh sau SEA Games 30

HOÀI ĐAN |

Mỗi vận động viên điền kinh được tặng thưởng các 10 triệu đồng cho Huy chương Vàng tại SEA Games 30.