SEA GAMES 30:

HLV Park Hang-seo hoàn thiện U.22 Việt Nam để “săn vàng”

ĐĂNG HUỲNH |

Để chuẩn bị cho SEA Games 2019, U.22 Việt Nam đã có 9 đợt tập trung rải rác trong 10 tháng, với số lương hơn 70 cầu thủ. Một con số biết nói, để thấy U.22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo dồn toàn lực như thế nào cho chiến dịch “săn huy chương vàng”.

Kế hoạch của thầy Park

Sau giải U.23 Châu Á 2018, đội hình U.23 Việt Nam đã phải chia tay hàng loạt cầu thủ vì quá tuổi. Điều này khiến cho HLV Park Hang-seo phải lên kế hoạch tìm kiếm một lực lượng kế cận thay thế. Số cầu thủ nằm trong độ tuổi còn lại là Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh… không thể gánh vác hoàn toàn trọng trách với mật độ thi đấu 2 ngày 1 trận tại SEA Games 2019.

Theo quy định, môn bóng đá nam tại SEA Games 2019 sẽ sử dụng đội U.22 +2 (các cầu thủ năm trong độ tuổi 22 và 2 cầu thủ ngoài độ tuổi trên). Điều này khiến cho ban huấn luyện phải có một kế hoạch tuyển quân kỹ lưỡng, mang tính chọn lọc và cả quá trình, với sự chuẩn bị nghiêm túc dài hơi.

Với việc cùng lúc phải chuẩn bị cho SEA Games 2019 và vòng loại World Cup 2022, ngay từ đầu năm 2019, HLV Park Hang-seo đã đề xuất để trợ lý Lee Young-jin dẫn dắt U.22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 30. Thế nhưng sau khi làm việc với lãnh đạo Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT và VFF, ông Park nhận thấy tầm quan trọng của SEA Games. Chính vì vậy mà ông đã đổi ý, chấp nhận dẫn dắt U.22 Việt Nam kèm chỉ tiêu giành chuy chương vàng. Nhưng cùng với đó, ông Park cũng đưa ra những yêu cầu đặc biệt về nhân sự ban huấn luyện và kế hoạch tập trung.

Từ tháng 5.2019, ông Park đã lên kế hoạch cho U.22 Việt Nam chuẩn bị với những đợt tập trung ngắn hạn. Ông chỉ ra một vấn đề lớn là lực lượng của U.22 Việt Nam vẫn chưa có được sự cân bằng về trình độ giữa các nhóm cầu thủ, điều cần làm là khoảng cách giữa các cầu thủ đó và các cầu thủ khác trong đội hình U.22 Việt Nam phải được rút ngắn lại.

Trước đó, ông Park cũng đã có một quá trình chuẩn bị cho U.23 Việt Nam với lực lượng nòng cốt dự SEA Games 30 tham dự Vòng loại U23 Châu Á 2020 diễn ra tại Mỹ Đình vào hồi tháng 3. Tính tổng thể quá trình, U.22 Việt Nam đã có 9 đợt tập trung rải rác trong 10 tháng với số lương hơn 70 cầu thủ. Đây là đợt chuẩn bị kéo dài nhất, chu đáo trong lịch sử những lần dự SEA Games của bóng đá Việt Nam.

21 cầu thủ hiện tại của đội hình U.22+2 được chọn lọc có sự kết hợp của nhóm các tuyển thủ quốc gia và những cầu thủ mới lần đầu góp mặt, sau giải U.23 Châu Á 2018. Một chi tiết đáng chú ý là trong quá trình tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022 song song với sự chuẩn bị của U.22 Việt Nam, ông Park đã lựa chọn những cầu thủ tốt nhất trong đội hình U.22 để đưa lên tuyển như Tiến Linh, Hoàng Đức, Trọng Hùng... Họ đều đã được thi đấu, tập luyện cùng các đàn anh, và đó là cách để ông Park chuẩn bị cho U.22 Việt Nam có được lực lượng tinh nhuệ nhất với những cầu thủ đã “ăn cơm tuyển”.

Phải giành huy chương Vàng

Chưa một kỳ SEA Games nào, nhiệm vụ giành huy chương Vàng môn bóng đá nam lại được đặt cao như lúc này. Thậm chí, mục tiêu này còn được lãnh đạo Bộ VHTTDL và ngành thể thao công khai thay vì dùng các cụm từ “cố gắng, quyết tâm đạt thành tích cao nhất”. Điều này được đưa ra dựa trên cơ sở thành tích trong vòng 2 năm qua mà bóng đá Việt Nam đã giành được. Đây cũng là nhiệm vụ mà từ ông Park đến từng cầu thủ đều nhận thức được, và kéo theo áp lực không nhỏ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí cuối cùng trước ngày lên đường dự SEA Games 2019, HLV Park Hang-seo nói thẳng: “Tôi biết người dân Việt Nam đang chờ đợi tấm huy chương SEA Games lần này. Chúng ta cũng biết SEA Games đã tổ chức gần 30 lần rồi và Việt Nam vẫn chưa vô địch lần nào. Chúng tôi, bản thân tôi và các cầu thủ cũng biết rằng người dân Việt Nam đang rất mong chờ điều này. Vì vậy, U.22 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để làm được điều đó”.

Đội hình U.22 Việt Nam hiện tại là lứa cầu thủ không được tinh nhuệ như dàn cầu thủ đã từng giành Á quân U.23 Châu Á và hạng Tư ASIAD 18. Thế nhưng, quãng thời gian hơn 10 tháng chuẩn bị cùng với sự chọn lọc kỹ lưỡng, đây cũng là lứa đáng để hy vọng. Ngoài ra đây cũng là lực lượng sẽ tham dự giải U.23 Châu Á 2020 với mục tiêu là giành vé đến Olympic. Ông Park sẽ chọn là những cầu thủ tiêu biểu để làm thế hệ kế cận cho ĐT Việt Nam tiếp tục chinh phục vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào năm 2020.

Nhìn lại cả quá trình đó đều nằm trong lập trình của thầy Park. Có thể thấy, ông thầy người Hàn Quốc tính toán nhận sự không chỉ riêng cho kỳ SEA Games phải có Vàng.

Đối thủ lớn nhất là Thái Lan

Trong các kỳ SEA Games, bóng đá Việt Nam đã thua 8 và hòa 3 trong 11 trận gặp Thái Lan, kể cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn U.23. Trong số này, 1/2 số trận thua nằm ở các trận chung kết các năm 1995, 1999, 2003 và 2005. Việt Nam chỉ ghi một bàn và thủng lưới 11 bàn. Kỳ SEA Games gần nhất năm 2017, Việt Nam thua Thái Lan 0-3 và bị loại cay đắng từ vòng đấu bảng.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

U22 Thái Lan lên đường "săn" huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2019

HOÀI MINH |

Sáng 23.11, các thành viên đội tuyển U22 Thái Lan đã có mặt tại sân bay để lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 2019.

Lễ khai mạc SEA Games 2019 có gì đặc biệt?

HOÀI ĐAN |

SEA Games 2019 sẽ chính thức được khai mạc tối 30.11 tại sân vận động trong nhà.

U22 Thái Lan “nhận tin dữ” trước thềm SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Ekanit Panya, ngôi sao được xem là sáng giá nhất của U22 Thái Lan tại SEA Games 2019 sẽ chính thức không thể tham gia giải đấu này vì chấn thương đầu gối.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

U22 Thái Lan lên đường "săn" huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 2019

HOÀI MINH |

Sáng 23.11, các thành viên đội tuyển U22 Thái Lan đã có mặt tại sân bay để lên đường sang Philippines tham dự SEA Games 2019.

Lễ khai mạc SEA Games 2019 có gì đặc biệt?

HOÀI ĐAN |

SEA Games 2019 sẽ chính thức được khai mạc tối 30.11 tại sân vận động trong nhà.

U22 Thái Lan “nhận tin dữ” trước thềm SEA Games 2019

ĐÌNH THẢO |

Tiền vệ Ekanit Panya, ngôi sao được xem là sáng giá nhất của U22 Thái Lan tại SEA Games 2019 sẽ chính thức không thể tham gia giải đấu này vì chấn thương đầu gối.