HLV Park Hang-seo: "Đóng góp của tôi chỉ là dấu chân nhỏ với bóng đá Việt Nam"

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo từ chối nhận biệt danh “Guus Hiddink Việt Nam” do các phóng viên Hàn Quốc đặt cho mình vì lo ngại những áp lực quá lớn. 

Ngay sau khi đáp chuyến bay về tới Hàn Quốc ở kì nghỉ phép của mình, HLV Park Hang-seo được truyền thông săn đón ngay tận sảnh sân bay.

Theo miêu tả của tờ Yonhap News, "ông Park đã đặt chân đến sân bay quốc tế Incheon vào sáng 6.9. Dù chuyến bay bị trì hoãn khoảng 2 tiếng đồng hồ nhưng ông Park vẫn nở nụ cười khiến các phóng viên túc trực chờ đợi ở sân bay cũng không còn cảm thấy mệt mỏi".

Tại sân bay, HLV Park Hang-seo cũng đã dành thời gian để trả lời truyền thông Hàn Quốc. Ông Park thừa nhận thành công của U23 Việt Nam tại ASIAD 18 là kết quả ngoài mong đợi.

HLV Park Hang-seo sẽ có kì nghỉ phép kéo dài khoảng 20 ngày cùng gia đình trước khi trở lại Việt Nam.
HLV Park Hang-seo sẽ có kì nghỉ phép kéo dài khoảng 20 ngày cùng gia đình trước khi trở lại Việt Nam.

"Rất nhiều người đã ủng hộ cho tôi trong suốt thời gian làm việc cùng U23 Việt Nam tại ASIAD 2018. Tôi muốn nói lời cảm ơn họ với tư cách là HLV trưởng", ông Park chia sẻ.

Vị HLV người Hàn Quốc cũng cho rằng những thành tích tốt ở đấu trường Châu Á trong năm 2018 sẽ khiến ông và đội tuyển Việt Nam gặp thêm nhiều áp lực hơn khi bước vào AFF Cup diễn ra cuối năm nay.

"Càng làm việc, tôi càng cảm thấy thêm áp lực. Tôi không kỳ vọng nhiều ở ASIAD, nhưng thành công đến rất bất ngờ. AFF Cup là giải đấu hết sức quan trọng đối với Việt Nam. Thách thức có thể mang đến thành công hoặc thất bại.

Tôi từng vượt qua thử thách nhưng cũng có lúc phải nhận thất bại. Tôi đã cảm nhận được rất nhiều ý nghĩa trong cuộc sống khi thử thách bản thân mình", HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

Ông Park cũng thừa nhận biệt danh “Guus Hiddink Việt Nam” khiến không gặp áp lực, và không thoải mái với biệt danh đó. Ảnh: Đ.Đ
Ông Park cũng thừa nhận biệt danh “Guus Hiddink Việt Nam” khiến ông gặp áp lực, và không thoải mái với biệt danh đó. Ảnh: Đ.Đ

Đặc biệt, HLV Park Hang-seo cũng không muốn nhận biệt danh "Guus Hiddink Việt Nam" mà các phóng viên Hàn Quốc đặt cho mình.

Ông nói: "Tôi mới đạt thành tích nhỏ bé ở Việt Nam nên nếu so sánh với Hiddink thấy không thoải mái. Tôi được so sánh rất nhiều với HLV Guus Hiddink, việc so sánh đó đôi khi cũng trở thành một gánh nặng.

Những đóng góp của tôi mới chỉ là một dấu chân nhỏ với nền bóng đá Việt Nam".

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc nghỉ ngơi, “tính mưu” cho AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ phép khoảng 20 ngày trước khi trở lại Việt Nam bắt tay vào chiến dịch AFF Cup 2018.

Gần 22 triệu học sinh khai giảng năm học mới, HLV Park Hang-seo được tìm đọc nhiều nhất ngày

Tranh Anh |

Gần 22 triệu học sinh bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, HLV Park Hang-seo và kế hoạch tham gia AFF Cup, Quang Hải là fan của Sơn Tùng M-TP... là những thông tin được độc giả tìm đọc nhiều nhất trong 24h qua.

HLV Park Hang-seo tiết lộ lí do chọn Văn Quyết làm đội trưởng tại ASIAD 18

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tiết lộ về quyết định gây tranh cãi dư luận, khi chọn Văn Quyết làm đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 18.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

HLV Park Hang-seo về Hàn Quốc nghỉ ngơi, “tính mưu” cho AFF Cup 2018

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo đã trở về quê nhà Hàn Quốc nghỉ phép khoảng 20 ngày trước khi trở lại Việt Nam bắt tay vào chiến dịch AFF Cup 2018.

Gần 22 triệu học sinh khai giảng năm học mới, HLV Park Hang-seo được tìm đọc nhiều nhất ngày

Tranh Anh |

Gần 22 triệu học sinh bước vào Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019, HLV Park Hang-seo và kế hoạch tham gia AFF Cup, Quang Hải là fan của Sơn Tùng M-TP... là những thông tin được độc giả tìm đọc nhiều nhất trong 24h qua.

HLV Park Hang-seo tiết lộ lí do chọn Văn Quyết làm đội trưởng tại ASIAD 18

ĐÌNH THẢO |

HLV Park Hang-seo lần đầu tiên tiết lộ về quyết định gây tranh cãi dư luận, khi chọn Văn Quyết làm đội trưởng U23 Việt Nam tại ASIAD 18.