“Tôi rất ngạc nhiên vì sự chào đón của NHM, giống như World Cup 2002. Tôi rất cảm ơn sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam. Cảm ơn các cầu thủ, đội ngũ trợ lý, nhân viên, cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn các đội V.League đã cung cấp cầu thủ và cũng cảm ơn báo chí đã cung cấp những thông tin chính xác nhất cho chúng tôi để có thể chơi tốt nhất. Với chúng tôi, mọi thứ bây giờ bắt đầu lại từ đầu và BĐVN có nhiều tiềm năng phát triển - ông Park nói - Tôi bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng chuyến thăm CLB HAGL, xem trận HAGL - Hà Nội và rất ấn tượng cơ sở vật chất của đội bóng khi có sự đầu tư chuyên nghiệp. Nếu không có những đầu tư của bầu Đức, bóng đá sẽ khó phát triển nên rất cảm ơn những người như bầu Đức”.
HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi xin gửi đề nghị để BĐVN phát triển hơn, chúng ta phải lấy đào tạo trẻ làm nền tảng. Để làm được điều đó, mong đầu tư nhiều hơn cho bóng đá trẻ, vì niềm vui và niềm hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn chân thành tới sự cổ vũ của quý vị cho BĐVN”.
Nói về kết quả của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 Châu Á, ông Park nói: “Tôi không sốc vì kết quả này. Nó đến từ sự nỗ lực rất lớn từng trận một của các cầu thủ. Kết quả này chưa đạt 100% nhưng chúng tôi tạm hài lòng. Nhiều người bảo chúng tôi may mắn nhưng may mắn chỉ xảy ra một lần thôi, không thể tới trận chung kết được. Điều tôi thấy giá trị nhất đợt tập trung này là chúng tôi đã cùng gắn bó, cùng sinh hoạt với nhau trong khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa”.
Ông Park cũng cho rằng, những kinh nghiệm từ World Cup 2002 là yếu tố ảnh hưởng đến ông trong phong cách huấn luyện U.23 Việt Nam: “Đội tuyển tập hợp từ 1.12 có hơn 1 tháng trước khi dự VCK. Thực ra không có bí mật gì đâu, tôi luôn tham khảo các trợ lý như anh Tuấn, anh Long, anh Cảnh để có quyết định tốt nhất. Tôi cố gắng phát huy văn hóa Việt Nam đồng thời sửa các thói quen không phù hợp của cầu thủ trên sân. Thứ hai, về chiến thuật cũng cần xây dựng phù hợp hơn do thông tin về các cầu thủ có đủ nên tôi có thể tham khảo”.
Chúng tôi đề cao nhất tính tổ chức, khi gặp các đối thủ mạnh thì tính tổ chức là điều quyết định. Vì thế, tôi đã tìm mọi cách phát huy tối đa sức mạnh tập thể của đội bóng”. Ông Park cũng nhấn mạnh rằng, khán giả không nên so sánh ông vớ HLV Hiddink.
“Đến nay, báo Hàn vẫn so tôi với Hiddink. Tuy nhiên, đừng so nữa vì tôi không bằng ông ấy. Ở Hàn Quốc, tôi đã gặp, làm việc cùng nhiều HLV, cầu thủ xuất sắc và trong đó, HLV Hiddink là người tôi rất tôn kính. Năm 2002, tôi chỉ làm trợ lý của Hiddink nhưng tôi đã nghe, thấy, trải nghiệm triết lý, cách làm việc...”.