Tại SEA Games 30, bên cạnh các cầu thủ U22, mỗi đội tuyển sẽ được bổ sung thêm 2 cầu thủ quá tuổi (U22+2). Điều đó nghĩa là Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường hay Đặng Văn Lâm đều có thể được HLV Park Hang-seo trao cơ hội góp mặt tại một kỳ SEA Games nữa.
Với Xuân Trường, Văn Lâm hiện đang thi đấu ở Việt Nam và Thái Lan thì đây là điều hoàn toàn có thể, bởi thời điểm SEA Games 2019 diễn ra là vào cuối năm, khi các giải VĐQG ở khu vực Đông Nam Á đều đã khép lại.
Thế nhưng với tiền đạo Công Phượng thì hoàn toàn khác, việc gia nhập Sint Truiden khiến Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất thi đấu tại Châu Âu.
Khác với châu Á, hệ thống thi đấu của giải Bỉ nói riêng (khai mạc tháng 7 này) và bóng đá Châu Âu nói chung luôn có nhiều trận vào giai đoạn cuối năm.
Trong khi đó, SEA Games cũng không thuộc hệ thống thi đấu của LĐBĐ thế giới (FIFA) nên CLB Sint Truiden không có trách nhiệm phải “nhả quân” về cho các đội tuyển. Nếu HLV Park Hang-seo cũng như LĐBĐ Việt Nam (VFF) muốn có sự phục vụ của Công Phượng ở SEA Games 2019 thì phải thương thảo và đàm phán với phía CLB.
SEA Games 2019 được kì vọng sẽ đổi màu tấm huy chương cho bóng đá Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. 2 năm trước, Công Phượng và các đồng đội dù được đánh giá cao và kì vọng rất nhiều nhưng đã bất ngờ bị loại từ vòng bảng.
Saukhi HLV Park Hang-seo cũng bóng đá Việt Nam làm nên những kì tích, mục tiêu của bóng đá Việt Nam ở SEA Games 30 này là tấm HCV.