Thay vì thi đấu theo hai hiệp như thường lệ, HLV Park Hang-seo bên phía U22 Việt Nam đã trao đổi với HLV Nguyễn Hải Biên của Viettel để thi đấu 3 hiệp, mỗi hiệp 30 phút nhằm thuận lợi hơn trong việc thử nghiệm nhân sự, lối chơi.
HLV Park Hang-seo và trợ lí của mình không trực tiếp xuống sân chỉ đạo, thay vào đó ông quan sát các học trò thi đấu từ trên khán đài sân của trung tâm PVF.
Chỉ sau thời gian nghỉ giải lao của mỗi hiệp, ông mới xuống sân để cùng HLV Kim Han-yoon có những sự điều chỉnh về nhân sự, cùng với đó ông thể hiện sự không hài lòng với những cầu thủ chơi không đúng với ý đồ của mình.
Trở lại với diễn biến trận đấu, trước Viettel đang có phong độ ổn định, trong khi đó mới chỉ có 2 ngày hội quân ít ỏi, U22 Việt Nam chơi không quá vượt trội so với đối thủ của mình.
Đoàn quân của HLV Park Hang-seo trải qua 60 phút đầy bế tắc ở 2 hiệp thi đấu trước đó. Và khi nhận được những sự điều chỉnh nhân sự của thầy Park, mọi thứ mới thay đổi.
Sau 2 hiệp chưa thể ghi bàn, U22 Việt Nam đã khai thông bế tắc ở hiệp đấu thứ 3. Phút 66, Trọng Long tranh được bóng thành công trong chân của cầu thủ Viettel. Anh tung cú sút xa ở khoảng cách 25 mét tung lưới Viettel.
Có được bàn thắng, các cầu thủ U22 Việt Nam thi đấu hưng phấn hơn. Và đến phút 73, sau các pha phối hợp một chạm tốc độ, Tiến Đạt xâm nhập vòng cấm rồi cứa lòng sắc bén đánh bại thủ môn Xuân Sơn lần thứ hai, đây cũng là pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.
Vào tháng 8 tới đây, U22 Việt Nam sẽ lại có thêm đợt tập trung nữa. Những gương mặt đã ghi được dấu ấn cụ thể nhiều khả năng sẽ tiếp tục được nhà cầm quân Hàn Quốc trao cơ hội.