HLV Nishino: "Thể lực của U23 Thái Lan không đủ chơi 90 phút"

HOÀI ĐAN |

Sau trận thua U23 Australia, huấn luyện viên Nishino cho biết nền tảng thể lực của U23 Thái Lan là không đủ để chơi suốt 90 phút với cường độ cao.

U23 Thái Lan đã khởi đầu trận đấu trước U23 Australia đầy ấn tượng. Đội chủ nhà đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước, tuy nhiên sau đó, họ đã không thể bảo toàn tỉ số và bị đối thủ thắng ngược 2-1.

Sau trận đấu này, huấn luyện viên Nishino cho rằng: "Nền tảng thể lực của Thái Lan là không đủ để chơi suốt 90 phút với cường độ cao. Kế hoạch của chúng tôi là cố gắng sử dụng kỹ thuật, chơi bóng sệt, chuyền nhanh. Hiệp 1 Thái Lan đã thành công.

Các cầu thủ hàng công luôn cố gắng sử dụng tốc độ để thích nghi với lối chơi này. Song sang hiệp 2, họ không còn đua thể lực với đối thủ được nữa. Cách chơi này sẽ được ban huấn luyện cân nhắc lại".

U23 Thái Lan sớm có bàn thắng do công của  Anon. Ảnh: AFC
U23 Thái Lan sớm có bàn thắng do công của Anon. Ảnh: AFC

Đánh giá về màn trình diễn của các cầu thủ U23 Thái Lan trong hiệp 2, ông Nishino nói: "U23 Thái Lan thất thế trong hiệp 2, bởi các cầu thủ không có tâm thế của kẻ mạnh. Đội bóng lớn khi dẫn trước sẽ luôn biết cách làm điều họ muốn.

Chúng tôi muốn cầu thủ phải cầm được bóng trước, nhưng họ luôn để mất bóng. Nhìn chung các cầu thủ vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ phải giúp họ thấu hiểu từng giai đoạn kiểm soát trận đấu".

Đặc biệt, ông Nishino cũng chỉ ra nguyên nhân chính trong thất bại của Thái Lan là: "Tôi đã xem trận đấu Australia gặp Iraq, họ chạy cả trận và có nhiều sự thay đổi nhân sự.

Chúng tôi toan tính là sẽ làm cho Australia kiệt sức trước, nhưng họ chính xác hơn. Kỹ thuật tốt của các cầu thủ còn giúp họ kiểm soát trận đấu. Tôi phải thừa nhận U23 Thái Lan thất bại vì không thể đấu thể lực với đối thủ".

Đây là trận đấu mà ông Nishino đã giữ nguyên đội hình xuất phát giống như trận ra quân thắng U23 Bahrain 5-0. Lý giải về điều này, huấn luyện viên người Nhật Bản cho biết:

"Chúng tôi quyết định không thay đổi vì cả 11 cầu thủ đều hiểu rõ lẫn nhau và chiến thuật. Chẳng sao cả đâu. Trận thua này sẽ không khiến chúng tôi nhìn nhận lại về đội hình chính".

U23 Thái Lan thua ngược đáng tiếc trước U23 Australia. Ảnh: AFC
U23 Thái Lan thua ngược đáng tiếc trước U23 Australia. Ảnh: AFC

Ở trận đấu sắp tới, U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Iraq, nếu thua, Thái Lan trước nguy cơ bị loại. Huấn luyện viên Nishino cho rằng: "Tất cả cầu thủ đều sẽ cố gắng hết sức. Giải đấu càng vào sâu sẽ càng quan trọng. U23 Thái Lan sẽ cố vượt qua vòng bảng.

Trận sau sẽ là câu trả lời của chúng tôi. Những cầu thủ có thể trạng tốt nhất sẽ được xem xét kỹ lưỡng".

Ở lượt trận cuối cùng bảng A diễn ra lúc 20h15 ngày 14.1, U23 Thái Lan gặp U23 Iraq, còn Australia chạm trán Bahrain.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia, mất ngôi đầu bảng

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Thái Lan đã nếm trái đắng tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, khi thua ngược U23 Australia 1-2 tối 11.1.

"U23 Việt Nam sẽ giành 3 điểm trước U23 Jordan"

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Triệu Việt Hưng tin tưởng khả năng U23 Việt Nam giành  3 điểm trước U23 Jordan tại lượt trận thứ 2 bảng D- VCK U23 Châu Á 2020.

U23 Jordan quyết dùng tiền đạo “củi” như Lukaku đối đầu U23 Việt Nam

BÍCH THÙY |

Huấn luyện viên U23 Jordan Ahmed Abu Ismail nhấn mạnh vẫn sẽ tin dùng Yazan Al Naimat, bất chấp việc chân sút này đã có màn trình diễn đáng quên.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

U23 Thái Lan thua ngược U23 Australia, mất ngôi đầu bảng

NGUYỄN ĐĂNG |

U23 Thái Lan đã nếm trái đắng tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020, khi thua ngược U23 Australia 1-2 tối 11.1.

"U23 Việt Nam sẽ giành 3 điểm trước U23 Jordan"

HOÀI ĐAN |

Tiền vệ Triệu Việt Hưng tin tưởng khả năng U23 Việt Nam giành  3 điểm trước U23 Jordan tại lượt trận thứ 2 bảng D- VCK U23 Châu Á 2020.

U23 Jordan quyết dùng tiền đạo “củi” như Lukaku đối đầu U23 Việt Nam

BÍCH THÙY |

Huấn luyện viên U23 Jordan Ahmed Abu Ismail nhấn mạnh vẫn sẽ tin dùng Yazan Al Naimat, bất chấp việc chân sút này đã có màn trình diễn đáng quên.