HLV Nishino nhiều khả năng gạch tên cầu thủ gốc Việt khỏi tuyển Thái Lan

ĐÌNH THẢO |

Phong độ bạc nhược cộng với việc thi đấu mất tập trung trong trận thua 1-2 trước Malaysia nhiều khả năng khiến cầu thủ gốc Việt Tristan Do bị huấn luyện viên Akira Nishino gạch tên trước thềm đại chiến giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Ở buổi tập mới đây, huấn luyện viên Akira Nishino của đội tuyển Thái Lan đã gặp riêng Tristan Do để nhắc nhở và có những trao đổi riêng. Theo báo chí Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật Bản của tuyển Thái Lan sẽ bố trí Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon đá chính, thế chỗ Jusef Elias Dolah cùng Tristan Do

Nguyên nhân là trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil, Thái Lan thua Malaysia 1-2. Tờ SMM Sport của Thái Lan nhấn mạnh hậu vệ phải Tristan Do và tiền vệ trung tâm Elias Dolah gây thất vọng, mắc nhiều sai lầm. Tristan Do thuộc biên chế Bangkok United chính là người mắc lỗi lớn trong 2 bàn thua của đội bóng xứ Chùa vàng trên đất Malaysia vừa qua.

Tristan Do thể hiện phong độ bạc nhược trong trận thua 1-2 của tuyển Thái Lan trước Malaysia mới đây. Ảnh: FAT
Tristan Do thể hiện phong độ bạc nhược trong trận thua 1-2 của tuyển Thái Lan trước Malaysia mới đây. Ảnh: FAT

Trang thể thao Thái Lan SMM Sport cho biết nguồn tin nội bộ khẳng định huấn luyện viên Akira Nishino sẽ thay đổi chiến thuật ở trận tới. Nhà cầm quân người Nhật Bản bố trí Tanaboon Kesarat và Nitipong Selanon đá chính, thế chỗ Jusef Elias Dolah cùng Tristan Do. Với sự trở lại của Theeranthon Bunmathan sau án treo giò, hàng thủ Thái Lan trước Việt Nam tương tự trận thắng UAE 2-1.

Trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil, Thái Lan thua Malaysia 1-2. SMM Sport nhấn mạnh Tristan Do và Elias Dolah gây thất vọng, xứng đáng nhận chỉ trích từ cổ động viên.

Cầu thủ mang dòng máu Việt này đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận Thái Lan. Ảnh: FAT
Cầu thủ mang dòng máu Việt này đang hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận Thái Lan. Ảnh: FAT

Trong khi đó tờ Live Sport Asia nhận xét: "Cuộc đối đầu với Malaysia chính là trận đấu tồi tệ nhất Tristan Do từng chơi cho Thái Lan. Anh thường xuyên để thua trong các tình huống một chọi một. Trong bàn thua thứ 2, anh ta không làm gì khác ngoài việc đứng nhìn đối phương dứt điểm tung lưới đội nhà. Trong trường hợp xấu nhất, đó có thể là trận cuối cùng Tristan Do thi đấu cho Thái Lan”.

Tristan Do là cầu thủ gốc Việt, anh đang chơi ở vị trí hậu vệ biên của đội tuyển Thái Lan. Năm 2015, cầu thủ này tiết lộ từng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mời chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, anh từ chối và khẳng định lí do là vì "tuyển Việt Nam sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Thái Lan".

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Lý do Tristan Do bị CĐV Thái Lan "ruồng bỏ" trước trận gặp tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận thua Malaysia, hậu vệ cánh Tristan Do thi đấu dưới phong độ, nhiều lần đặt khung thành Thái Lan vào tình thế nguy hiểm. Điều này khiến người hâm mộ "Voi chiến" kêu gọi ông Nishino cho cầu thủ gốc Việt dự bị ở trận gặp tuyển Việt Nam.

Thực hư chuyện bầu Đức không được mời đến Mỹ Đình xem Việt Nam thi đấu

HOÀI ĐAN |

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phủ nhận thông tin không mời bầu Đức ra sân Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Ba lần tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan dưới thời HLV Park Hang-seo

C.T (Nguồn Next Sports) |

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam đã ba lần đánh bại Thái Lan tại giải giao hữu M150 Cup, vòng loại U23 Châu Á 2020 và King's Cup 2019.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lý do Tristan Do bị CĐV Thái Lan "ruồng bỏ" trước trận gặp tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trong trận thua Malaysia, hậu vệ cánh Tristan Do thi đấu dưới phong độ, nhiều lần đặt khung thành Thái Lan vào tình thế nguy hiểm. Điều này khiến người hâm mộ "Voi chiến" kêu gọi ông Nishino cho cầu thủ gốc Việt dự bị ở trận gặp tuyển Việt Nam.

Thực hư chuyện bầu Đức không được mời đến Mỹ Đình xem Việt Nam thi đấu

HOÀI ĐAN |

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phủ nhận thông tin không mời bầu Đức ra sân Mỹ Đình xem đội tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Ba lần tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan dưới thời HLV Park Hang-seo

C.T (Nguồn Next Sports) |

Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam đã ba lần đánh bại Thái Lan tại giải giao hữu M150 Cup, vòng loại U23 Châu Á 2020 và King's Cup 2019.