HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: Bích Tuyền cần thay đổi lối đánh cá nhân ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ (thực hiện) |

Trao đổi với Lao Động, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ về một số vấn đề của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm FIVB Challenge Cup 2024, trong đó có sự điều chỉnh về lối đánh của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá như thế nào về chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải AVC Challenge Cup 2024?

- Đây là giải đấu mà bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự với tư cách là đương kim vô địch nhưng lại không có sự chuẩn bị tốt nhất. Các cầu thủ tranh tài với trạng thái không tốt nhất bởi vừa phải trải qua Cúp VTV9 - Bình Điền 2024 xen vào giữa. Điều ban huấn luyện lo lắng là chấn thương cũng xuất hiện.

Bên cạnh đó, chưa bao giờ đội tuyển đi đánh giải mà thời gian hội quân ngắn như AVC Challenge Cup 2024. Trong năm 2023, lối chơi của đội đang khá ổn định nhưng năm nay, với sự góp mặt của cầu thủ Nguyễn Thị Bích Tuyền, dù mặt trận tấn công được tăng cường nhưng lối chơi phải điều chỉnh. Rất may mắn khi các cầu thủ đã rất nỗ lực. Bích Tuyền vẫn là "họng pháo nổ" của đội.

Các cầu thủ đã làm được theo ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ đã chơi tốt ở vị trí của mình và chức vô địch cũng như các danh hiệu cá nhân đã chứng minh điều này.

Ở giải đấu vừa qua, việc sắp xếp Bích Tuyền chơi ở vị trí trái sở trường là chủ công thay vì đối chuyền, ban huấn luyện đã có sự tính toán?

- Có thể mọi người chưa nắm rõ được ý nghĩa của 2 vị trí chủ công và đối chuyền. Trong bóng chuyền, chỉ chủ công và phụ công là có sự phân biệt rõ ràng. Phụ công là những người đánh nhanh, tốc độ và đánh bóng ngắn. Còn chủ công và đối chuyền đều đánh bóng cao. Đơn cử ở bóng chuyền hiện đại, tại giải VNL (Nations League, giải đấu số 1 thế giới dành cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia), ở các đội cũng không thể hiện rõ vận động viên nào là đối chuyền. Họ đánh ở số 2 nhưng họ có thể đánh ở vị trí số 4.

Tương tự, Bích Tuyền đã thi đấu ở vị trí thứ 2 xuất sắc rồi nhưng khi đẩy vận động viên này lên chủ công thì kết quả đã nói lên tất cả. Bích Tuyền cũng nhận danh hiệu "Vận động viên xuất sắc nhất giải". Đó là danh hiệu dành cho vận động viên có thể chơi toàn diện.

Nếu chơi ở vị trí đối chuyền, Tuyền sẽ khó có được danh hiệu trên bởi cầu thủ này không chắn bóng, không phòng thủ, không tham gia vào nhiều lối chơi được. Tuyền có thể xuất sắc ở vị trí đối chuyền nhưng được ghi nhận là vận động viên toàn diện nhất thì chính là nhờ đánh ở vị trí chủ công. Tôi nghĩ đó cũng sẽ là hướng đi của Bích Tuyền trong tương lai.

Cầu thủ Bích Tuyền dành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở giải AVC Challenge Cup 2024. Ảnh: VFV
Cầu thủ Bích Tuyền dành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” ở giải AVC Challenge Cup 2024. Ảnh: VFV

Còn với Trần Thị Thanh Thúy, ông có tiếc vì cầu thủ này không ra sân thi đấu vì chấn thương?

- Ở trận cuối, tôi muốn sử dụng Thanh Thúy để xem như đó là nguồn động viên, khích lệ với bạn ấy. Ở set 3, khi Việt Nam đang dẫn trước 2-0, tại thời điểm chúng ta đang có điểm số 23, đội bạn có 21 điểm, tôi đã gọi Thúy để nếu tình huống sau đó, đối thủ Kazakhstan ăn điểm thì Thúy sẽ vào sân đánh những điểm số cuối.

Tuy nhiên, ở pha bóng sau, đối phương đánh bóng hỏng ra ngoài, chúng ta có điểm số 24 rồi Kazakhstan tiếp tục đánh không qua lưới nên Việt Nam có chiến thắng chung cuộc. Trận đấu kết thúc.

Tôi rất muốn đội tuyển là 1 tập thể, các vận động viên đều có cảm giác thi đấu, đặc biệt là Thanh Thúy. Chấn thương là điều không ai mong muốn. Không riêng Thanh Thúy mà các cầu thủ đều không muốn điều đó xảy ra mà có thể lực tốt để chơi cùng đội.

Chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của Thanh Thúy trong năm 2023 và các năm trước. Ở giải AVC Challenge Cup 2024, Thúy không thể thi đấu nhưng sự xuất hiện của bạn ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.

Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại đang có những cầu thủ trẻ tiềm năng như Vi Thị Như Quỳnh hay Nguyễn Thị Trà My. Ông đánh giá sao về những gương mặt này?

- Bóng chuyền nữ Việt Nam đang có một thế hệ vận động viên tốt, đồng đều và có nhiều cá nhân xuất sắc. Qua mỗi trận, họ đều cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm, máu lửa và giàu sức trẻ.

Tuy nhiên, họ vẫn là những gương mặt tiềm năng và vẫn còn rất nhiều điều cần phải nỗ lực và cải thiện. Với Vi Thi Như Quỳnh, vận động viên này đã có sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2023 nhưng để đạt được yêu cầu của ban huấn luyện thì vẫn cần rèn luyện nhiều. Nguyễn Thị Trà My đã có lần đầu tiên lên đội tuyển và cho thấy được sức chiến đấu tốt.

Hai vận động viên trẻ này đang thiếu nhất chính là bước 1 và phòng thủ. Cả 2 cầu thủ khi chơi ở câu lạc bộ cũng có thiên hướng trốn chuyền 1 để tăng cường khả năng tấn công. Đây sẽ là hạn chế khi các bạn ấy lên đội tuyển. Sau giải AVC Challenge Cup 2024, tôi nghĩ các bạn ấy đã hiểu ra vấn đề.

Trước kia, họ có thể không hiểu nhưng giờ các cầu thủ đó buộc phải hiểu rằng, khi về câu lạc bộ cần phải cải thiện và rèn luyện nhiều hơn về bước một và phòng thủ. Có như vậy, họ mới có hi vọng tiếp tục được ở lại đội tuyển, chứ chưa nói đến việc chiếm 1 suất đánh chính.

Những điểm thiếu sót mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần khắc phục ở giải đấu vừa qua là gì?

- Thể lực vẫn là hạn chế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tôi cũng như ban huấn luyện sẽ nhanh chóng giúp các cầu thủ rèn luyện, cải thiện điều này.

Khi có thể lực rồi, chúng tôi sẽ xây dựng lối chơi của đội tuyển nhiều màu sắc, đa dạng mảng miếng hơn vì sắp tới các đối thủ sẽ rất mạnh. Nếu vẫn chơi đơn giản như hiện tại thì sẽ không có kết quả tốt.

Việc có Bích Tuyền trong đội hình khiến lối chơi của đội cũng cần phải có những điều chỉnh riêng. Riêng với Bích Tuyền, cầu thủ này cần phải cố gắng hòa nhập vào lối chơi của đội tuyển, xây dựng lối đánh không theo phương diện chủ yếu là cá nhân như hiện tại.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải FIVB Challenge Cup lần cuối vào năm 2024. Ảnh: VFV
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự giải FIVB Challenge Cup lần cuối vào năm 2024. Ảnh: VFV

Xin ông cho biết kế hoạch của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian tới?

- Sau khi về nước và nghỉ ngơi một vài ngày tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, đội tuyển hội quân trở lại để di chuyển lên Tam Đảo vào ngày 3.6. Đây là địa điểm có không khí loãng, thời tiết mát mẻ, đồng thời có Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Quốc gia, thích hợp cho các cầu thủ rèn thể lực và nạp năng lượng.

Toàn đội sẽ rèn quân tại Tam Đảo 2 tuần, trước khi quay trở lại chuẩn bị chuyên môn để hướng tới giải FIVB Challenge Cup 2024.

Ông nhận định như thế nào về cơ hội của bóng chuyền nữ Việt Nam tại FIVB Challenge Cup 2024?

- Nếu chạm trán Philippines thì đây là cơ hội lớn để Việt Nam đạt mục tiêu tiến vào vòng trong. Khi đó, đội sẽ có thêm 2 trận đấu nữa, chạm trán các đối thủ mạnh của bóng chuyền thế giới.

Điều này rất tốt để bóng chuyền nữ Việt Nam cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng. Đây cũng là lần cuối FIVB Challenge Cup được tổ chức, trước khi Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) chốt danh sách 32 đội tham dự giải vô địch thế giới 2025.

Sau này, FIVB sẽ xét các đội dự theo bảng xếp hạng. Có thể nói, đây là cơ hội cuối để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến gần hơn với đấu trường thế giới nên toàn đội sẽ đặt mục tiêu cao hơn một chút và thi đấu hết khả năng của mình.

HOÀNG HUÊ (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

Bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội tại FIVB Challenge Cup 2024

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 2 tham dự FIVB Challenge Cup 2024, nơi mà đội vô địch có suất dự Nation League - giải đấu tương tự World Cup dành cho bóng chuyền nữ thế giới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thăng tiến nhanh sau giải AVC Challenge Cup 2024.

Bích Tuyền giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc toàn diện tại AVC Challenge Cup

MINH PHONG |

Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, phụ công Lê Thanh Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang là những cầu thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành các danh hiệu cá nhân tại giải AVC Challenge Cup 2024.

Sập mái hiên nhà văn hóa ở Hà Nội, nhiều trẻ bị thương

Tô Thế |

Một nhóm học sinh đang biểu diễn văn nghệ thì mái hiên nhà văn hóa đổ sập. Sự cố xảy ra tại Hà Nội.

Gạch ốp tường rơi trúng đầu bé 2 tuổi tại chung cư FLC Garden Đại Mỗ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Một cháu bé 2 tuổi bị gạch ốp tường rơi trúng đầu tại toà H3.1 chung cư FLC Garden Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Phạt chủ kênh YouTube vì đăng thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế (Sở TTTT) và các bên liên quan đã làm việc, lập biên bản một chủ kênh YouTube vì đăng tải thông tin sai sự thật về ông Thích Minh Tuệ.

Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Ngày 3.6, tại phiên họp thường kỳ tháng 5.2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại thị xã Cửa Lò.

Sốc với kết quả phúc khảo điểm thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn: Từ điểm 1 lên 9

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau kết quả phúc khảo điểm thi, một thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn được nâng từ điểm 1 lên điểm 9, việc này khiến nhiều người bất ngờ vì sự chênh lệch điểm quá lớn.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội tại FIVB Challenge Cup 2024

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 2 tham dự FIVB Challenge Cup 2024, nơi mà đội vô địch có suất dự Nation League - giải đấu tương tự World Cup dành cho bóng chuyền nữ thế giới.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng thế giới

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự thăng tiến nhanh sau giải AVC Challenge Cup 2024.

Bích Tuyền giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc toàn diện tại AVC Challenge Cup

MINH PHONG |

Đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền, phụ công Lê Thanh Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang là những cầu thủ của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành các danh hiệu cá nhân tại giải AVC Challenge Cup 2024.