HLV Miura bình thản, Tài Em thừa nhận còn "non"

ĐÌNH THẢO |

Chiến thắng trước Sài Gòn là chiến thắng đầu tiên của HLV Miura ở sân chơi V.League nhưng chiến lược gia người Nhật Bản tỏ ra khá bình thản. 

Cựu HLV ĐTQG Toshiya Miura đã nếm trải niềm vui chiến thắng sau 2 trận cầm quân tại sân chơi NutiCafe V.League 2018, khi  vượt qua Sài Gòn trên sân Thống Nhất tại vòng 3. 

Không chút vui mừng hay phấn khích, HLV Miura tỏ ra khá bình thản: 

“Đây là kết quả hợp lý bởi chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn. Tôi sẽ không đánh giá nhiều về trận đấu này. Chúng tôi không nên ngủ quên trong niềm vui chiến thắng mà phải tỉnh táo, tập trung cho những trận đấu kế tiếp”.

Phi Sơn tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp HLV Miura có được chiến thắng đầu tiên ở san chơi  V.League. Ảnh: Giang Lê
Phi Sơn tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo để giúp HLV Miura có được chiến thắng đầu tiên ở sân chơi V.League. Ảnh: Giang Lê

HLV Miura cũng chia sẻ ông không hề gặp áp lực thành tích với CLB TPHCM bởi mục tiêu vào Top 3 là để toàn đội cùng hướng tới.

“Trong hợp đồng của tôi với CLB TPHCM không có đề cập đến vấn đề số điểm hay thứ hạng nên việc sa thải tôi về thành tích là điều không hề có. Mục tiêu đó, tôi đưa ra để cả đội cùng nhau hướng tới những kết quả tốt nhất. Chiến thắng hôm nay sẽ là động lực để tôi và các học trò làm tốt điều đó”.

Về phần mình, HLV Phan Văn Tài Em của Sài Gòn thừa nhận đội bóng của ông lực lượng quá mỏng, lại thêm một vài trường hợp chấn thương trước trận đấu nên gặp rất nhiều khó khăn.

“Sau 2 trận thua liên tiếp, tôi sẽ họp để rút kinh nghiệm. Tôi đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ, họ chiến đấu ở cả 3 trận đấu vừa qua.

Điều chưa hài lòng là các ngoại binh, họ cần phải phối hợp với các đồng đội nhiều hơn. Điểm yếu của Sài Gòn là BHL vẫn còn thiếu kinh nghiệm trận mạc.

V.League 2018 cũng mới chỉ đi qua 3 vòng đấu, thời gian còn lại tôi nghĩ Sài Gòn sẽ làm tốt hơn”, HLV Tài Em chia sẻ.

Kết quả vòng 3 V.League 2018
Kết quả vòng 3 V.League 2018
ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.