HLV Mai Đức Chung: “Tôi không ham hố gì mà chỉ làm vì trách nhiệm”

HOÀI ĐAN (GHI) |

Sau khi nhận làm HLV tạm quyền của ĐT Việt Nam trong trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã sút 5kg sau SEA Games 29. Nay, ing muốn nghỉ ngơi, không ham hố gì nhưng phải làm vì trách nhiệm chung.

Thưa HLV Mai Đức Chung, đây là lần thứ 3 ông dẫn dắt ĐTQG nam trong vai trò “chữa cháy”. Theo kinh nghiệm của bản thân và trước những vấn đề khó khăn hiện tại, ông sẽ giải quyết như thế nào?   

- Tôi xin khẳng định lại là tôi được đào tạo để làm HLV bóng đá nam. Giữa bóng đá nam và nữ, tôi cũng có làm xen kẽ.

Trước đó, năm 1997, tôi dẫn dắt bóng đá nữ, sau đó chuyển sang bóng đá nam. Sau đó bóng đá nam và nữ cứ xen kẽ nhau. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cũng đã làm bóng đá được hơn 40 năm rồi. Tôi không muốn khoe khoang mình có nhiều kinh nghiệm nhưng với việc làm bóng đá lâu năm, tôi cũng có chút ít kinh nghiệm để hỗ trợ VFF.  

Đây là thời điểm "nước sôi lửa bỏng", thời gian rất ngắn để chọn HLV tạm quyền dẫn dắt ĐT Việt Nam. Bản thân tôi không hề ham hố gì việc này. Tôi vừa cùng ĐT nữ dự SEA Games 29 và rất muốn nghỉ ngơi. Tôi đã gầy đi mất 5kg sau quá trình chuẩn bị, rồi SEA Games diễn ra. Nhưng vì mục đích chung, yêu cầu chung nên tôi nhận lời.

Trong xã hội có người thích tôi, có người không ưa tôi, đây là điều hết sức bình thường. Tôi không hề suy nghĩ đến việc đó. Tôi chỉ nghĩ rằng phải làm sao để bóng đá Việt Nam phát triển. Tôi là người làm chuyên môn, tôi có lỗi khi bóng đá Việt Nam không phát triển.  

Về lâu dài, VFF có thể tìm những chuyên gia nước ngoài hoặc lựa chọn những HLV trong nước có chuyên môn, thành tích, kinh nghiệm, tôi không có ý kiến gì. Còn tôi chỉ đảm nhận HLV tạm thời trong trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2019. Ở thời điểm khó khăn này, tôi sẵn sàng làm nhiệm vụ khi được phân công.

Trước những ý kiến phản biện của các Ủy viên Ban chấp hành VFF về danh sách triệu tập cầu thủ lên ĐTQG, ông có thấy áp lực không?  

- Làm bóng đá là phải có áp lực và tôi đã suy nghĩ vấn đề này cách đây 20-30 năm rồi.

Tôi cũng đã từng làm bóng đá nam. Khi tôi thay ông Alfred Riedl, chúng tôi cũng đã lọt vào vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh.

Khi tôi làm việc với ông Calisto, được giao dẫn dắt U22 Việt Nam thi đấu ở Merdeka Cup, tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng đã có được những kinh nghiệm, và tôi muốn góp phần nào đó để lấy lại hình ảnh bóng đá Việt Nam. Có lẽ, một mình tôi thì không thể làm được.

Tôi muốn hợp tác với tất cả mọi người từ truyền thông đến các HLV để làm sao cho bóng đá Việt Nam tốt lên, trước mắt là trận đấu với Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019.   

Ông Mai Đức Chung tại buổi ra mắt HLV tạm quyền. Ảnh: VFF

Bản danh sách ĐTQG tập trung lần này do ông lựa chọn hay được người khác đề xuất?

- Do thời gian quá ngắn nên tôi đã lấy lại danh 40 cầu thủ đã tập hợp từ trước để chọn lọc. Mặc dù làm đội nữ nhưng tôi có theo dõi các trận đấu ở V.League để hỗ trợ cho HLV Hữu Thắng nên tôi cũng đã kiểm tra được một số cầu thủ.

Bản thân tôi tự lựa chọn chứ không ai can thiệp. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước VFF, trước toàn thể người hâm mộ nếu như không thành công trong trận đấu sắp tới.  

Ông từng làm việc rất ăn ý với HLV Lê Thuỵ Hải khi cùng ĐT U22 Việt Nam giành chức vô địch Merdeka Cup 2008. Vậy tại sao ông không mời ông Hải lên hỗ trợ mình ở ĐTQG?  

- Anh Hải với tôi là một đồng nghiệp rất tốt. Tôi từng mời anh ấy lên làm việc ở Merdeka Cup 2008. Đến thời điểm hiện tại, anh Hải đã nghỉ làm bóng đá 2 năm rồi, tuổi anh ấy cũng cao.

Tôi đã từng gọi điện tâm sự với anh Hải nhưng anh ấy nói đã đến lúc nghỉ ngơi.

Khi tạm thời nhận nhiệm vụ này, tôi đã suy nghĩ hết cả rồi. Tôi cũng đã mời các HLV khác nhưng vì tình thế bận dẫn dắt các đội bóng của họ ở V.League nên không thể nhận lời lên tuyển lần này. Thậm chí, có những HLV gặp chấn thương không thể góp mặt.

Xin cảm ơn!

HOÀI ĐAN (GHI)
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.