Là một người luôn “nói thẳng, nói thật” vào thực trạng của bóng đá Việt nên HLV Lê Thụy Hải cũng đã công khai quan điểm của mình về bộ máy vận hành của VFF những nhiệm kỳ gần đây.
“Trong bộ máy VFF có rất nhiều người không nắm chuyên môn, thậm chí không có năng lực vẫn ngồi vào ở những nhiệm kỳ gần đây.
Các nhiệm kỳ đầu của VFF thường là các cựu cầu thủ, những người làm công các chuyên môn liên quan tới bóng đá. Thế nhưng, dần dần đã có sự thay đổi, dẫn tới việc nhiều vị ngồi nhầm ghế ở VFF mà tôi không tiện nêu tên”, HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn.
Ông Hải “lơ” tiếp lời: “Chúng ta có Hội đồng HLV Quốc gia mà cũng như không.
Nếu hội đồng này làm việc đúng với chức năng là tư vấn và góp ý thẳng thắn thì HLV Hữu Thắng đã không thất bại tại SEA Games 29 rồi.
Tôi thấy như ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng HLV QG, khi kí hợp đồng với HLV mới thì lúc nào cũng ngồi ngay cạnh HLV ấy. Nhưng khi sa thải hoặc họ từ chức thì không thấy đâu, cũng không thấy có trách nhiệm gì cả. Rõ ràng đây là điều bất cập, cũng gián tiếp khiến cho bóng đá Việt Nam thất bại”.
HLV Lê Thụy Hải chỉ trích gay gắt các CLB trong nước cũng như VFF: “Các CLB, họ chỉ lo cho họ, đánh bóng thương hiệu chứ có ai lo cho cả một nền bóng đá.
Còn VFF hiện nay, tôi có cảm giác như các anh ấy củng cố cái ghế của các ảnh chứ chả quan tâm đến phát triển bóng đá Việt Nam đâu. Khi HLV thua cuộc, thất bại, bị chỉ trích thì chẳng có ai bảo vệ họ cả.
Còn VPF thì cũng chẳng bảo vệ CLB gì cả… Đội tuyển của anh Hữu Thắng làm thì tốt nhưng khi thất bại lại thiếu bảo vệ anh ấy.
Buổi Hội thảo “Vì tương lai bóng đá Việt” do báo Người Lao Động tổ chức sáng 27.11 với sự tham gia của các nguyên lãnh đạo ngành thể thao, cựu HLV, trọng tài và đại diện VFF.
Buổi hội thảo đã lắng nghe những ý kiến đóng góp của các khách mời, nhìn lại thực trạng của bóng đá Việt ở quá khứ và hiện tại nhằm nâng tầm bóng đá Việt trong tương lai.