HLV Lê Thụy Hải: “Đá thế, Công Phượng không thành cầu thủ lớn”

G.A |

Công Phượng ghi 2 bàn thắng và có 1 đường chuyền thành bàn nhưng lối chơi cá nhân, ham rê rắt hay mất bóng của tiền đạo này vẫn bị chê tơi tả.

Trận thắng Campuchia 4-1, Công Phượng có 2 bàn thắng. Đầu tiên là pha ghi bàn cuối hiệp 1 khi nhận đường chuyền ngang rất thuận lợi của Văn Toàn. Bàn thắng đó giúp U22 Việt Nam có lợi thế tâm lý, thoải mái tinh thần trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Nó cũng giúp thầy trò HLV Hữu Thắng dễ chơi hơn hẳn trong hiệp 2, khi dẫn trước đối thủ.

Bàn thắng thứ 2 của Công Phượng đến từ pha đá phạt và sau đó, chính Công Phượng là người chuyền “dọn cỗ” cho Tuấn Tài thoát xuống nâng tỷ số lên 4-0.

Chuyên gia Lê Thụy Hải. Ảnh: H.A

“Tất nhiên là ghi 2 bàn thắng thì phải là hay rồi. Tuy nhiên, điều tôi thấy là cậu ta chơi bất hợp lý. Nhiều tình huống nếu xử lý đơn giản, phối hợp đồng đội thì sẽ thành cơ hội và bàn thắng, thế nhưng lại cắm đầu đi bóng rất bất hợp lý”, ông Hải nhắc đến Công Phượng và không đánh giá cao ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công của U22 Việt Nam.

“Phượng là cầu thủ được giao trọng trách và có thể nói là đầu tàu ở đội. Với khả năng chuyên môn, vị thế của cậu ta thì khán giả có quyền đòi hỏi nhiều hơn. Cần có sự hợp lý trong cách chơi và nếu đồng đội, biết quan sát và đưa ra quyết định xử lý đúng đắn, U22 Việt Nam đã không vất vả trong việc tìm thấy mành lưới Campuchia.

Nhiều pha bóng, Công Phượng chỉ cắm mặt rê. Ảnh: Đ.Đ

Campuchia yếu nên mọi thứ dễ dàng với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, với một đối thủ yếu và chơi phòng ngự số đông như thế, kiểu đi bóng đâm vào đám đông như Công Phượng không hiệu quả, dễ mất bóng và tạo ra hệ quả.

Ở đây, nhìn từ khía cạnh Công Phượng là ngôi sao được kỳ vọng lớn nhất ở U22 Việt Nam cũng như khả năng của cậu ta. Cách chơi như thế, tôi tin rằng Phượng khó trở thành cầu thủ lớn được”, chuyên gia này nhận định.

Thực ra, chuyện tranh cãi và mâu thuẫn quanh cách chơi bóng đá nhân của Công Phượng là điều quá cũ. Từ U19 đến HAGL rồi các ĐT trẻ lẫn ĐTQG trong 3 năm qua, những tình huống đi bóng kiểu “đi tìm nhẫn” của Công Phượng luôn gây ra những luồng quan điểm khác nhau.

2 trận đấu, Công Phượng ghi 3 bàn. Ảnh: Đ.Đ

Là tiền đạo được phép ích kỷ và quan trọng nhất, dù có nhiều tình huống đi bóng tối, mất bóng vô duyên nhưng chỉ cần một, hai khoảnh khắc lóe sáng là có thể thay đổi cục diện trận đấu. Và chỉ có Phượng với những pha xử lý “độ lạ” mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Thế nên tiền đạo này vẫn được cổ vũ, bảo vệ.

SEA Games 29 mới bắt đầu với 2 trận đấu và Công Phượng đã 3 lần nổ sung. Tuy nhiên, cả Timor Leste lẫn Campuchia đều rất yếu và những thử thách thực sự vẫn còn ở phái trước để chờ đợi Công Phượng và các đồng đội.

Công Phượng có phải “cầu thủ lớn” hay không thì còn phải chờ, ví dụ như ở bán kết và chung kết SEA Games 29 này mà U22 Việt Nam đặt mục tiêu vô địch, với trọng trách được đặt lên đôi chân của “ngôi sao” Công Phượng.

G.A
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.