HLV Kiatisuk: “Thái Lan bị cầm hòa là vì trời mưa, mặt sân trơn”

ĐÌNH THẢO |

Cựu HLV đội tuyển Thái Lan cho rằng Voi chiến bị tuyển Việt Nam cầm hòa 0-0 là vì trời mưa, mặt sân trơn ảnh hưởng đến lối chơi của đội nhà.

Đội bóng của HLV Nishino đã bị đoàn quân của HLV Park Hang-seo cầm hòa tỉ số 0-0 ngay trận mở màn vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á trên sân nhà Thammasat.

Đó là trận đấu mà hai đội chơi thận trọng, chặt chẽ và không tạo được nhiều cơ hội nào đáng chú ý. Đội chủ nhà Thái Lan cầm bóng nhiều hơn, kiểm soát thế trận lấn lướt nhưng lại vấp phải lối chơi phòng ngự kín kẽ của tuyển Việt Nam nên họ hoàn toàn bế tắc.

Dường như không hài lòng với kết quả của đội bóng mình từng dẫn dắt, cựu HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisuk cho rằng cơn mưa trước trận đấu chính là nguyên nhân ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của đội nhà.

Đội tuyển Việt Nam giành 1 điểm rời Thammasat. Ảnh: AFC
Đội tuyển Việt Nam giành 1 điểm rời Thammasat. Ảnh: AFC

“Trước trận đấu đã có một cơn mưa to, điều này khiến cho mặt sân bị trơn trượt và ảnh hưởng tới lối chơi kĩ thuật của đội tuyển Thái Lan”, cựu danh thủ Thái Lan nói trên Siam Sport.

Dù vậy, vị HLV từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan 2 lần vô địch AFF Cup cũng thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay và cống hiến.

Cựu HLV tuyển Thái Lan nói thêm: “Không thể không thừa nhận rằng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay. Họ chơi quyết liệt, không ngần ngại va chạm. Nhưng dù sao 1 điểm với đội tuyển Thái Lan cũng là kết quả không quá tệ”.

ĐÌNH THẢO
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam vs Thái Lan: CĐV biến hình đi cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo

Nhóm PV |

Tối 5.9, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân khấu Trống Đồng (Quận 1, TP HCM) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Thái Lan.

Công Phượng kiến tạo như đặt cho Văn Toàn đối mặt thủ môn Thái Lan

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Phút 78 trong trận Thái Lan gặp tuyển Việt Nam, Công Phượng có pha chuyền bóng đẳng cấp từ cánh trái cho Văn Toàn, đáng tiếc cầu thủ sinh năm 1996 không tận dụng cơ hội thành công.

"Việt Nam thắng Thái Lan tỉ số 2-1, tôi tin là như vậy!"

Nhóm PV |

Hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các điểm trình chiếu trận đấu Việt Nam vs Thái Lan để theo dõi trận đấu bảng G vòng loại Word Cup 2022. Nhiều cổ động viên bày tỏ niềm tin chiến thắng đối với đội tuyển nước nhà.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Vương quốc Anh giảm sức hút với giới siêu giàu

Thanh Hà |

Các nhà đầu tư và doanh nhân giàu có đang chuyển đến EU, Trung Đông và Châu Á, theo một công ty tư vấn ở London, Anh.

Gương mặt vàng tại các kỳ thi Olympic quốc tế

Trang Hà |

Năm 2022, với 38 lượt thí sinh tham gia các kỳ thi Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế, học sinh Việt Nam xuất sắc nằm trong top 10 quốc gia đạt kết quả cao nhất với nhiều học sinh đạt điểm số cao nhất.

Việt Nam vs Thái Lan: CĐV biến hình đi cổ vũ cho thầy trò Park Hang-seo

Nhóm PV |

Tối 5.9, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại sân khấu Trống Đồng (Quận 1, TP HCM) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Thái Lan.

Công Phượng kiến tạo như đặt cho Văn Toàn đối mặt thủ môn Thái Lan

C.T (Nguồn Next Sports/VTC) |

Phút 78 trong trận Thái Lan gặp tuyển Việt Nam, Công Phượng có pha chuyền bóng đẳng cấp từ cánh trái cho Văn Toàn, đáng tiếc cầu thủ sinh năm 1996 không tận dụng cơ hội thành công.

"Việt Nam thắng Thái Lan tỉ số 2-1, tôi tin là như vậy!"

Nhóm PV |

Hàng nghìn người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về các điểm trình chiếu trận đấu Việt Nam vs Thái Lan để theo dõi trận đấu bảng G vòng loại Word Cup 2022. Nhiều cổ động viên bày tỏ niềm tin chiến thắng đối với đội tuyển nước nhà.