HLV Joachim Low thừa nhận tuyển Đức đáng bị loại

HOÀI ĐAN |

Sau trận thua Hàn Quốc 0-2, HLV Joachim Low thừa nhận tuyển Đức không xứng đáng có vé vào vòng 1/8 World Cup 2018.

“Chúng tôi đã để lại nỗi thất vọng lớn khi bị loại. Thế nhưng ở giải đấu lần này, Đức không xứng đáng thắng thêm một lần nữa và không xứng đáng có vé vào vòng 1/8”. HLV Jaochim Low phát biểu.

Thực tế, chưa cần chờ đến trận đấu cuối cùng, người hâm mộ cũng đã nhìn thấy viễn cảnh Đức có thể bị loại.

Ở trận ra quân gặp Mexico, tuyển Đức đã thua "tâm phục, khẩu phục" với lối đá đơn điệu, nhạt nhoà. Còn đến trận đấu với Thuỵ Điển, họ cũng chơi một trận đấu hết sức nhọc nhằn trong thế rượt đuổi tỉ số. Phải nhờ pha đá phạt của Kroos ở phút bù giờ, người Đức mới không bị loại sớm.

Đến trận đấu với Hàn Quốc, đội bóng đã gần như không còn cơ hội đi tiếp, Đức cũng không thể quyết định trận đấu và thua đau.

Tuyển Đức đã gây thất vọng lớn khi bị Hàn Quốc khuất phục. Ảnh: FIFA
Tuyển Đức đã gây thất vọng lớn khi bị Hàn Quốc khuất phục. Ảnh: FIFA

Thứ bóng đá rườm rà và thiếu hiệu quả đã khiến Đức bị loại. Đây là lần đầu tiên sau 80 năm, người Đức mới phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng.

HLV Joachim Low nói rằng: “Chúng tôi biết kết quả trận đấu cùng giờ, Thụy Điển dẫn trước và lẽ ra chúng tôi phải duy trì sức ép ở hàng tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ đã đánh mất sự tự tin. Thế nên chúng tôi xứng đáng bị loại”.

Thất bại của người Đức được nhiều chuyên gia đánh giá rằng dường như HLV Joachim Low đã hết bài. Và sau một chu kỳ thành công của tuyển Đức, đã đến lúc họ cần thay đổi.

Giai đoạn 2008-2014, tuyển Đức dưới HLV Low đã khiến tất cả phải ngả mũ. Họ vào chung kết EURO 2008, bán kết World Cup 2010, bán kết EURO 2012, và đỉnh cao là lần lên ngôi vô địch World Cup 2014.

Tuy nhiên, việc Đức thua Hàn Quốc và bị loại chỉ mang tính thời điểm và tình chất thắng thua đơn thuần của một cuộc chơi, về đẳng cấp, người Đức vẫn ở đỉnh cao của thế giới. Thế nên tất cả cùng chờ bóng đá Đức trở lại. 

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

"Tám" World Cup: U23 Việt Nam và bài học đắt giá từ thất bại của tuyển Đức?

Nhóm PV |

Đương kim vô địch Đức bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018 là bài học lớn cho các đội bóng trên toàn thế giới sau khi bước lên bục vinh quang. Với bóng đá Việt Nam, sau chiến tích của U23, có lẽ chúng ta nên xem đây là một tấm gương lớn, nhất là khi thành tích chúng ta đạt được chưa đi liền với đẳng cấp. Hãy cùng "Tám" World Cup nói về câu chuyện: “Danh hiệu quá khứ không quan trọng. Bạn sẽ mất hết nếu không chịu lao động”.

Bài học tuyển Đức và ánh hào quang U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Việc ĐKVĐ Đức bị loại khỏi World Cup 2018 không chỉ là cú sốc mà còn là bài học lớn phía sau vinh quang, trong đó có cả nền bóng đá Việt Nam, sau những gì U23 làm được ở giải U23 Châu Á.

“Soái ca” khiến người Đức cúi đầu, Cho Hyun-woo là ai?

C.A.P |

Với những pha cứu thua ngoạn mục và khiến các cầu thủ bất lực trong việc ghi bàn, thủ môn Cho Hyun-woo của Hàn Quốc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

"Tám" World Cup: U23 Việt Nam và bài học đắt giá từ thất bại của tuyển Đức?

Nhóm PV |

Đương kim vô địch Đức bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2018 là bài học lớn cho các đội bóng trên toàn thế giới sau khi bước lên bục vinh quang. Với bóng đá Việt Nam, sau chiến tích của U23, có lẽ chúng ta nên xem đây là một tấm gương lớn, nhất là khi thành tích chúng ta đạt được chưa đi liền với đẳng cấp. Hãy cùng "Tám" World Cup nói về câu chuyện: “Danh hiệu quá khứ không quan trọng. Bạn sẽ mất hết nếu không chịu lao động”.

Bài học tuyển Đức và ánh hào quang U23 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Việc ĐKVĐ Đức bị loại khỏi World Cup 2018 không chỉ là cú sốc mà còn là bài học lớn phía sau vinh quang, trong đó có cả nền bóng đá Việt Nam, sau những gì U23 làm được ở giải U23 Châu Á.

“Soái ca” khiến người Đức cúi đầu, Cho Hyun-woo là ai?

C.A.P |

Với những pha cứu thua ngoạn mục và khiến các cầu thủ bất lực trong việc ghi bàn, thủ môn Cho Hyun-woo của Hàn Quốc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.