HLV Hữu Thắng: “U22 Việt Nam thiếu may mắn và mất 2 quả penalty”

A.G |

HLV Hữu Thắng bày tỏ thất vọng khi U22 Việt Nam không thắng được U22 Indonesia, khi Tuấn Tài bỏ lỡ nhiều cơ hội và trọng tài “cướp” 2 quả penalty.

HLV Hữu Thắng. Ảnh: D.P

“Tôi thất vọng với kết quả hòa ngày hôm nay. Với thế trận và cơ hội tạo ra, không có chiến thắng là quá đáng tiếc. Tôi xác định với các cầu thủ, Indonesia sẽ đá rát nên cần phải chấp nhận. Đáng lẽ, nhiều tình huống phạm lỗi của họ trọng tài phải theo kịp và phạt.

Tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng có 2 quả phạt đền, khi bóng chạm tay hậu vệ trong vòng cấm và Quang Hải bị phạm lỗi rõ ràng…”, HLV Hữu Thắng phát biểu và không giấu sự ấm ức với trọng tài.

HLV Hữu Thắng cho rằng U22 Việt Nam xứng đáng có 2 quả penalty. Ảnh: H.A
Về trường hợp Tuấn Tài với những pha xử lý vô duyên và bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc nhưng được đá cả trận và không trao cơ hội cho Đức Chinh, thuyền trưởng của U22 Việt Nam lý giải:

“Tại sao phải đưa ra một lựa chọn khác khi chúng ta đang hơn người, chơi tốt? Tuấn Tài cùng với Công Phượng, Văn Thanh, Hồng Duy đang phối hợp rất tốt. U22 tạo ra nhiều cơ hội và khi Tuấn Tài hay cầu thủ nào đó dứt điểm không chính xác, tôi cho rằng đó là vấn đề của việc thiếu may mắn”.

Với tình huống tham gia bóng của Tuấn Tài dù việt vị và khiến U22 Việt Nam đánh mất cơ hội rõ ràng, ông thầy này không giấu sự nuối tiếc: Bởi không liên lạc tốt với nhau trong trận đấu nên cơ hội mất đi.

HLV Hữu Thắng và học trò cảm ơn CĐV. Ảnh: H.A
Tuấn Tài đã việt vị và không nên tham gia vào tình huống đó. Nếu Tuấn Tài tỉnh táo, để cho Công Phượng nhận bóng thì chắc chắn tình thế có thể đã khác…”.

Trong khi đó, HLV Luis Milla mừng ra mặt với 1 điểm có được trước U22 Việt Nam và từ chối đề cập đến công tác trọng tài:

“Tôi hạnh phúc vì cách các cầu thủ đã thi đấu, chiến đấu để có 1 điểm. Họ đã chiến đấu thực sự suốt cả trận đấu. Việt Nam chơi rất hay nhưng chúng tôi hoàn toàn xứng đáng, khi phòng ngự tốt, nhất là khi gặp quá nhiều khó khan do thiếu người.

Indonesia và Việt Nam chơi sòng phẳng, 5-5 với nhau nên không thể nói trận hòa này giống như một chiến thắng. Trận đấu với U22 Việt Nam sẽ giúp các học trò của tôi lên tinh thần và trận cuối cùng, Indonesia sẽ chiến thắng để có vé bán kết.

A.G
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".