HLV Hữu Thắng cầm quân vào đất Mã

ĐĂNG HUỲNH |

ĐT U.22 Việt Nam đã có mặt tại Malaysia, bắt đầu hành trình tại SEA Games 29. Đó từng là đất chết của Dido, đất tối của Calissto, đất sáng của Miura. Liệu rằng với HLV Hữu Thắng, đó có phải là đất vinh quang?

Từ Dido, Calisto đến Miura

Năm 2001, tại SEA Games 21 trên đất Malaysia - kỳ đại hội đầu tiên áp dụng tuổi tham dự môn bóng đá nam là U.23 thay vì ĐTQG, ĐT U.23 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV người Brazil Silva Dido. Giải đấu đó ĐT U.23 Việt Nam đã gây thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thầy trò HLV Dido thua chủ nhà Malaysia 0-2, thua Indonesia 0-1 và chỉ thắng đối thủ yếu Brunei với tỉ số 5-1, giành 3 điểm.

Đấy cũng là kỳ SEA Games duy nhất bóng đá Việt Nam không vượt qua vòng đấu bảng. Thời điểm mà ở cấp độ U.23, bóng đá Việt Nam ít ngôi sao nổi bật, những cái tên như Bảo Khanh, Văn Quyến, Quốc Trung, Như Thuật mới chỉ được biết đến. Trước giải đấu, điều không hay đã xảy ra khi cầu thủ sáng giá nhất là Văn Quyến đã bị HLV Dido loại khỏi đội vì vi phạm kỷ luật. Sau thất bại đau đớn trên đất Mã, HLV người Brazil đã bị VFF sa thải.

Với HLV Calisto, người thành công nhất với bóng đá Việt Nam với chức vô địch AFF Cup 2008, thì đất Mã cũng chưa bao giờ sáng sủa. Năm 2010, HLV người Bồ Đào Nha cầm quân sang Malaysia đá trận bán kết lượt đi AFF Cup trong thế là nhà đương kim vô địch, thời điểm mà bóng đá Việt Nam chỉ nể duy nhất người Thái. Thế nhưng trận đấu đó các cầu thủ Việt Nam dường như bị thôi miên bởi sức nóng của hơn 50.000 CĐV cùng ánh sáng laser được chiếu xuống từ những khán đài. Đó là một phần lý do khiến hai cú bắt bóng của Tấn Trường không dứt khoát, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc. Cú đúp của Safee Sali đã chấm dứt trận đấu. Ở trận lượt về tại Mỹ Đình, ĐT Việt Nam bị cầm hoà 0-0 và trở thành cựu vương. Sau giải đấu đó, HLV Calisto cũng chính thức chia tay bóng đá Việt Nam.

Phải đến thời HLV Toshiya Miura, bóng đá Việt Nam mới có được những trận thắng trên đất Mã. AFF Cup 2014, ở trận bán kết lượt đi, ĐT Việt Nam dù phải làm khách ở “chảo lửa” Shah Alam nhưng đã có một trận đấu đầy bản lĩnh. Dù bị dẫn trước nhưng các học trò của HLV Miura đã lội ngược dòng, giành chiến thắng với bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Trận đấu đã phải trả bằng mồ hôi của cầu thủ dưới sân và máu của CĐV Việt Nam trên khán đài. Các CĐV Malaysia đã tấn công CĐV Việt Nam sau trận thua vì cay cú. Đáng tiếc, khi trở lại Mỹ Đình tiếp người Mã trong trận bán kết lượt về, các học trò của HLV Miura đã tự thua để rồi bị loại cay đắng.

Lần gần nhất, bóng đá Việt Nam được hưởng niềm vui trọn vẹn trên đất Mã là ở vòng loại U.23 Châu Á 2016. Thầy trò HLV Miura đã có trận ra quân tưng bừng với chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà U.23 Malaysia. Dù sớm bị dẫn bàn nhưng với bản lĩnh, Huy Toàn và Công Phượng đã giúp U.23 Việt Nam có cuộc lội ngược dòng. Dù thua U.23 Nhật Bản 0-2 nhưng chiến thắng 7-0 trước U.23 Macau đã giúp U.23 Việt Nam có tấm vé lọt vào VCK.

Bây giờ là Hữu Thắng…

Có thể thấy, nếu đất Mã tối với Dido và Calisto bao nhiêu thì lại là mảnh đất sáng với HLV Miura bấy nhiêu. Bây giờ đến lượt HLV Hữu Thắng cầm quân vào đất Mã. Đây là kỳ SEA Games mà HLV xứ Nghệ được giao chỉ tiêu vào đến chung kết và kỳ vọng giành tấm HCV đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.

Thời còn là cầu thủ, HLV Hữu Thắng cùng “thế hệ vàng ’98” từng lỡ SEA Games 2001 trên đất Mã do quá tuổi, vì năm đó bắt đầu áp dụng điều lệ sử dụng lứa cầu thủ U.23. Thế nhưng, khi còn khoác áo ĐTQG và sau này trên cương vị HLV trưởng, HLV Hữu Thắng từng có những cuộc đối đầu với người Mã. Gần nhất là tại AFF Cup 2016, các học trò của Hữu Thắng đã giành chiến thắng trước ĐT Malaysia ở vòng bảng để sau đó tiến vào bán kết với trọn vẹn 9 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, giấc mộng vô địch đã bị Indonesia chặn đứng. Dù ở SEA Games 29, ĐT U.22 Việt Nam nằm khác bảng đấu với chủ nhà Malaysia, nhưng để tiến tới trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ phải đối đầu với tất cả đối thủ, không ngoại trừ cả U.22 Malaysia ở trận bán kết, hoặc chung kết nếu hai đội giành quyền đi tiếp.

HLV Miura từng thành công trên đất Mã, từng có những chiến thắng vang dội trước U.23 Malaysia ở vòng loại U.23 Châu Á 2016 và SEA Games 28 nhờ vào việc xác định những đối thủ chính ở bảng đấu cần phải chiến thắng và tập trung tinh thần cùng lực lượng tốt nhất để giải quyết trận đấu có ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp. Đây là kinh nghiệm mà HLV Hữu Thắng cũng sẽ tham khảo từ người tiền nhiệm để có những tính toán hợp lý trong 5 trận đấu ở vòng bảng. Hy vọng, với những kinh nghiệm rút ra sau AFF Cup và những bài học của Miura, HLV Hữu Thắng sẽ biến đất Mã thành nơi vinh danh của bóng đá Việt Nam.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Bầu Đức bắt đầu cuộc “tái thiết” HAGL sau SEA Games 29?

HOÀI ĐAN |

Trong khi các cầu thủ trụ cột của HAGL đang cùng U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào SEA Games 29 thì bầu Đức mời cựu HLV U23 Nhật Bản Takashi Sekizuka về phố Núi với những dự định trong kế hoạch nâng tầm bóng đá HAGL.

Kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc, U22 Việt Nam đã sẵn sàng

HOÀI ĐAN |

ĐT U22 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc, chính thức lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29.

“Khởi động” SEA Games 29, U22 Việt Nam dội mưa gôn 6-1 trước Busan

HOÀI ĐAN |

U22 Việt Nam thắng đậm 6-1 trước CLB hạng 3 Busan ở trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn Hàn Quốc trước khi lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29.

HLV Hữu Thắng lý giải việc chọn Tiến Dũng làm đội trưởng U22 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã lý giải về quyết định chuyển chiếc băng đội trưởng từ Công Phượng sang Tiến Dũng.

Giờ thứ 9: Ác mộng ADN - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Quyết định được coi là quan trọng bậc nhất cuộc đời một con người chính là quyết định kết hôn. Kết hôn với ai? Kết hôn vì lẽ gì? Kết hôn để mong muốn điều gì? Tất cả những câu hỏi đó luôn được đặt ra trước khi ta quyết định đặt bút ký vào tờ giấy màu hồng tượng trưng cho sự cam kết gắn bó suốt phần đời còn lại...

UEFA thay đổi thể thức vòng loại World Cup và EURO

TAM NGUYÊN |

Vòng loại World Cup và EURO thời gian tới sẽ chia thành 12 bảng đấu với 4 hoặc 5 đội mỗi bảng…

Dự báo diễn biến không khí lạnh bổ sung ngay sau Tết Nguyên đán

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28.1, không khí lạnh tăng cường sẽ tác động diện rộng đến Bắc Bộ và Trung Bộ.

Tài chính thông minh: Kế hoạch mua căn nhà đầu tiên chỉ với 700 triệu đồng

Nhóm PV |

Mua nhà là quyết định quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Tuy nhiên với số vốn chỉ 700 triệu đồng thì nên cân đối và vay mượn ra sao? Chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh (laodong.vn) - ông Tạ Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Thuỳ Chi sẽ trả lời chi tiết trong số hôm nay.

Bầu Đức bắt đầu cuộc “tái thiết” HAGL sau SEA Games 29?

HOÀI ĐAN |

Trong khi các cầu thủ trụ cột của HAGL đang cùng U22 Việt Nam chuẩn bị bước vào SEA Games 29 thì bầu Đức mời cựu HLV U23 Nhật Bản Takashi Sekizuka về phố Núi với những dự định trong kế hoạch nâng tầm bóng đá HAGL.

Kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc, U22 Việt Nam đã sẵn sàng

HOÀI ĐAN |

ĐT U22 Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn Hàn Quốc, chính thức lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 29.

“Khởi động” SEA Games 29, U22 Việt Nam dội mưa gôn 6-1 trước Busan

HOÀI ĐAN |

U22 Việt Nam thắng đậm 6-1 trước CLB hạng 3 Busan ở trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn Hàn Quốc trước khi lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29.

HLV Hữu Thắng lý giải việc chọn Tiến Dũng làm đội trưởng U22 Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Trước thềm SEA Games 29, HLV Hữu Thắng đã lý giải về quyết định chuyển chiếc băng đội trưởng từ Công Phượng sang Tiến Dũng.