HLV Hoàng Anh Tuấn: “U20 New Zealand không phải quá ghê gớm”

ĐĂNG HUỲNH |

Đó là đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn về đối thủ U20 New Zealand ở trận ra quân sau buổi tập sáng 19.5 của tuyển U20 Việt Nam.

Ông Tuấn chia sẻ: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn thiện. Buổi tập hôm nay, chúng ta nâng cao chất lượng, cường độ. Mặc dù buổi tập ngắn nhưng cường độ rất cao.

U20 New Zealand không phải là đối thủ quá ghê gớm. Điều quan trọng là chúng ta có tự tin và có tinh thần tốt hay không. Hy vọng, qua những buổi tập như thế này sẽ giúp các em nâng cao tinh thần. Như buổi tập hôm nay, chúng ta có thể thấy, tinh thần của cả đội rất tốt, rất quyết tâm và hưng phấn. Đó là những điều rất tốt đối với U20 Việt Nam khi chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”.

Về lối chơi cũng như việc khắc chế đối thủ U20 New Zealand, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “U20 New Zealand có thể hình và thể lực vượt trội, do đó, họ sử dụng lối chơi bóng dài, bóng bổng từ hàng phòng ngự cho tuyển trên. Đặc biệt là những đường tạt bổng từ 2 cánh. Đó là đặc điểm nổi bật trong lối chơi của U20 New Zealand.

Trên lý thuyết, khắc chế lối chơi đó rất đơn giản. Đó là chúng ta không cho họ kiểm soát bóng nhiều, đặc biệt là những tình huống xuống biên, hạn chế để tạt bóng bổng vào trong. Cái chính là hàng phòng ngự phải có sự cảnh giác và bọc lót chặt chẽ. Bóng bổng không phải dễ chơi, vấn đề là nó sinh ra nhiều tình huống phức tạp thứ 2, thứ 3”.

U20 Việt Nam tập luyện tại Cheonan. Ảnh: Đoàn Nhật 

Tinh thần là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng với các học trò trong trận giao hữu với U20 Argentina. Tuy nhiên, sau những ngày tập luyện trên đất Hàn Quốc, ông thầy này cho biết, mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều.

“Chúng ta thấy tinh thần các em rất tốt, để có được điều này do sự ủng hộ của khán giả. Hôm qua, các cầu thủ vẫn được sử dụng điện thoại để truy cập mạng xã hội nên theo dõi được thông tin từ Việt Nam, nhận được những động viên khích lệ. Tôi mong rằng, các khán giả hãy ủng hộ và yên tâm rằng các cầu thủ sẽ thi đấu thật tốt.

Tôi nghĩ, chúng ta phải làm sao có được kết quả tốt. Như tôi đã nói từ đầu, khi chuẩn bị cho U20 World Cup, lối chơi và hình ảnh thể hiện văn hoá của con người Việt Nam là điều quan trọng nhất”.

Nói về những điều kiện tập luyện và sự ủng hộ quan tâm của kiều bào Việt Nam cũng như phía nước chủ nhà Hàn Quốc, HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay, ông và các học trò có cảm giác như đang ở nhà.

“Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo có điều kiện ăn ở, sinh hoạt rất tốt. Đặc biệt, người Hàn Quốc rất ủng hộ U20 Việt Nam. Chúng tôi đã gặp rất đông kiều bào ở Mokpo và Cheonan, họ tin tưởng và ủng hộ U20 Việt Nam. Sắp tới, khán giả Việt Nam cũng qua đây rất đông nên đó là sự động viên lớn”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Hoàng Nam: “Thi thoảng em phải làm phiên dịch bất đắc dĩ cho đội”

Chia sẻ sau buổi tập cùng tuyển U20 Việt Nam, tiền vệ Lương Hoàng Nam cho biết: “Cho đến thời điểm này, tinh thần và sự chuẩn bị của đội bóng rất tốt. Thỉnh thoảng, em làm phiên dịch viên bất đắc dĩ của đội. Có nhiều trường hợp trên sân em cũng phải nói chuyện với trọng tài khi đồng đội gặp khó khăn trong giao tiếp. Ngay từ khi vào Học viện HAGL từ năm 12 tuổi, em đã được học tiếng Anh rồi. Xuân Trường là thần tượng của em, từ phong cách đá lẫn ngoài đời thường. Anh ấy rất khiêm tốn”.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.