HLV Hoàng Anh Tuấn muốn cầu thủ “có máu ăn thua” trước U20 Pháp

ĐĂNG HUỲNH (TỪ HÀN QUỐC) |

Chuẩn bị cho trận đấu gặp U20 Pháp, HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt chú ý đến chuẩn bị tâm lý chiến cho các học trò. Ông không muốn các học trò vào trận với tâm thế "chưa đá đã thua" trước một đối thủ mạnh.

Trong buổi tập chiều 23.5, các cầu thủ U20 Việt Nam được chia làm 2 nhóm. Các cầu thủ đã thi đấu chỉ chạy thả lỏng, nhóm còn lại đá đối kháng trong phạm vi hẹp. Về tình hình lực lượng, hiện tại chấn thương của Trọng Đại đã tiến triển tốt hơn và tham gia buổi tập bình thường. Trong khi đó, 2 cầu thủ là Đình Trọng, Tấn Tài bị căng cơ. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 1 ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với Pháp ngày 25.5.

Ở trận đấu mở màn bảng E, Pháp đã giành chiến thắng 3-0 trước Honduras. Đây là đội bóng được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch tại VCK U20 World Cup. Xác định được điều này, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chuẩn bị kỹ cho các học trò về mặt tâm lý.

Kết thúc buổi tập, HLV Hoàng Anh Tuấn đã trả lời báo chí và đưa ra nhận định về U20 Pháp: “U20 Pháp là ứng viên vô địch của U20 Worl Cup. Ở VCK U19 Châu Âu, họ đã vô địch.

Họ vượt trội đối với các đối thủ khác. Đối thủ này rất mạnh nên chúng ta cần có chiến lược ở giải đấu này. Thẳng thắn mà nói thì chúng ta phải chọn đối thủ mà chơi. Pháp là đội mạnh nhất trong bảng, chúng ta phải có tính toán hợp lý”.

Đánh giá về điểm mạnh và thực lực của U20 Pháp so với U20 Việt Nam. HLV Hoàng Anh Tuấn nói: “Nếu so sánh hai nền bóng đá của ta và Pháp thì hoàn toàn khác biệt. Họ có những trung tâm đào tạo lớn, bài bản, được đầu tư. Trung tâm của họ có điều kiện cơ sở vật chất tốt, đội tuyển Việt Nam cũng đã từng tập huấn tại đó.

Cầu thủ của họ chơi bóng khắp thế giới, như giải Ngoại hạng Anh cũng có nhiều thế hệ cầu thủ Pháp xuất sắc. Trình độ Pháp họ khác, nếu đánh giá họ thì có rất nhiều điểm mạnh. Nhưng tôi không muốn đưa ra nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ của chúng ta, không nên đánh giá quá cao đối phương”.

Các cầu thủ U20 VN tại buổi tập chiều 23.6. Ảnh: Đ.H

Nói về quá trình chuẩn bị cho U20 Việt Nam trước trận đấu với Pháp, HLV Hoàng Anh Tuấn đặc biệt chú ý đến vấn đề tâm lý. Ông nói: “Chúng ta có thể thua Pháp nhưng không phải thua dễ dàng như Honduras. Khi vào thi đấu, tôi đang hướng cho các cầu thủ tinh thần chiến thắng, không có tâm thế đó thì rất khó làm điều gì lớn.  

Chúng ta hay nói với nhau là phải có cay cú ăn thua, vào giải không được buông xuôi dễ dàng và U20 Việt Nam xác định đi dự World Cup là phải để lại hình ảnh đẹp cho bóng đá Việt Nam”.  

Vấn đề tâm lý nói chung với bóng đá Việt Nam cũng là điều HLV người Khánh Hoà đặc biệt quan tâm: “Ngoài chuyên môn, tâm lý thi đấu là vấn đề không mới với bóng đá Việt Nam, kể cả ĐTQG thi đấu với các đội quốc tế.

Khi tâm lý sẽ kéo theo vấn đề chuyên môn, thể lực cũng đi xuống rất nhiều. Đó là điểm yếu nhất với bóng đá Việt Nam chứ không riêng gì U20 Việt Nam. Chúng ta cũng phải từng bước cải thiện, dựa vào trải nghiệm và kinh nghiệm thi đấu. Nếu như các em có những trận đấu như với U20 Argentina, một số trận đấu trong chuyến tập huấn Đức hay những trận đấu tại World Cup sẽ cải thiện tâm lý rất nhiều.

Trận đấu với U20 New Zealand cũng là một trận đấu tốt nhưng theo tôi chỉ được 1 hiệp. Hiệp 2 không phải thể lực xuống mà do tâm lý các em xuống, kéo theo chơi không tốt. Khi 1, 2 vị trí chơi không tốt dẫn đến cả đội nên chúng tôi nhận ra điều đó và cần cải thiện nhiều hơn”.

ĐĂNG HUỲNH (TỪ HÀN QUỐC)
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, nhiều gia đình công nhân lao động do bị thất nghiệp, giảm giờ làm khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thể về quê đón Tết. Người lao động chấp nhận đón Tết ở Bình Dương để tiết kiệm chi phí, lo cho con cái trong năm mới.