HLV Eriksson hy vọng Philippines tạo bất ngờ trước Thái Lan

VIỆT HÙNG |

Trước trận tranh ngôi đầu bảng B AFF Cup, cả Thái Lan và Philippines đều tỏ rõ quyết tâm muốn giật vé sớm vào bán kết.

Trước cuộc so tài vào 18h30 hôm nay, cả Thái Lan và Philippines có cùng 6 điểm sau 2 trận ra quân toàn thắng. Thái Lan xếp trên do chênh lệch hiệu số (+9 với +2). 

Dù phải đá trên sân khách nhưng rõ ràng thầy trò Rajevac vẫn được đánh giá cao hơn. Trong khi Philippines thắng hú vía trước Timor-Leste, Thái Lan đè bẹp Indonesia trong trận cầu vượt trội về mọi mặt.

BXH bảng B trước lượt trận tối 21.11. Ảnh: VTC.
BXH bảng B trước lượt trận tối 21.11. Ảnh: VTC.

Hướng tới cuộc đối đầu quan trọng, HLV Rajevac không tỏ ra chủ quan. Ông thầy người Serbia muốn Adisak và các đồng đội thắng Philippines để có thể tự quyết sớm tương lai và thả lỏng tâm lý ở loạt trận cuối.

"Đây chắc chắn là cuộc đối đầu quan trọng với đôi bên, bởi lẽ ai giành chiến thắng, người đó sẽ vào bán kết.

Chúng tôi dự đoán đây là trận đấu khó khăn nên cả đội đã chuẩn bị tinh thần từ trước cộng với sự tập trung cao độ. Eriksson là một HLV giỏi và giàu kinh nghiệm.

Lúc này, cả Thái Lan và Philippines đều đã có quyền tham dự Asian Cup 2019. Trận đấu tới theo tôi có nhiều điểm thú vị và đáng chú ý. Ngoài ra, tính kỉ luật và sự chặt chẽ chắc chắn được đặt lên hàng đầu.

Philippines có lợi thế sân nhà và họ thích nghi được với kiểu khí hậu địa phương. Đó là lợi thế rất lớn", HLV Rajevac chia sẻ.

Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Thái Lan đang chơi rất thuyết phục. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

Sở dĩ thuyền trưởng Thái Lan lo lắng chuyện thời tiết bởi trong khoảng thời gian này, Philippines có mưa lớn trên nhiều vùng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nếu phải chơi một trận thủy chiến đúng nghĩa, Thái Lan chưa chắc đã làm quen được.

Trong khi đó, trận thắng 3-2 trước Timor-Leste chẳng khác nào lời cảnh tỉnh cho Eriksson và các học trò. Bất luận ra sao, để đội bóng lót đường như Timor-Leste bắn phá tới 2 lần trong một trận đấu là chuyện khó có thể chấp nhận. Do đó, nếu muốn tạo bất ngờ trước Thái Lan, sự cảnh giác phải được đặt lên hàng đầu.

Philippines vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị Timor-Leste chọc thủng lưới 2 bàn. Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Philippines vẫn chưa hết bàng hoàng khi bị Timor-Leste chọc thủng lưới 2 bàn. Ảnh: AFF Suzuki Cup.

"Tôi không thể phủ nhận, Thái Lan là ứng viên số 1 cho ngôi vị dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, cả đội vẫn hi vọng có thể thay đổi được điều gì đó trong trận đấu tới.

Suy nghĩ cần phải tích cực và lạc quan. Nếu Philippines chơi tốt, cơ hội cho chúng tôi không phải không có. Tất cả phải làm tốt hơn những gì mình đang có. Tôi tin vào sự tập trung của các học trò", HLV Eriksson chia sẻ.

Trong 46 năm trở lại đây, Thái Lan và Philippines gặp nhau 16 lần. Trong số 8 lần đụng độ tại các kì AFF Cup, Thái Lan thắng 7 và hòa 1. Từ tiếng nói lịch sử cho tới phong độ hiện tại, thật khó để Philippines có thể tạo ra bất ngờ.

Trận đấu giữa Philippines và Thái Lan trong khuôn khổ bảng B, AFF Cup 2018 sẽ được diễn ra trên sân Panaad vào 18h30 hôm nay, 21.11.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

"Việt Nam là đối trọng duy nhất có thể đánh bại Thái Lan"

Hồng Ngọc |

Dù có ý kiến cho rằng kết quả 0-0 trước Myanmar là điều đáng tiếc với ĐT Việt Nam nhưng trang Fox Sports phiên bản châu Á lại nhận định rằng 1 điểm có được là lợi thế của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thái Lan 4-2 Indonesia: “Sát thủ” Kraisorn gia tăng cách biệt trong cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2018

Cát Tường |

Trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển (ĐT) Thái Lan trước kình địch bảng B Indonesia, tiền đạo Adisak Kraisorn tiếp tục “nổ súng”, ghi bàn thắng thứ 7 tại AFF Cup 2018.

Đẳng cấp vượt trội, Thái Lan lội ngược dòng thắng đậm Indonesia

Văn Thắng |

Phải làm khách trên thánh địa Rajamangala của Thái Lan, đội tuyển Indonesia gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng giành lại thế trận để rồi giành chiến thắng với tỉ số 4-2.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Việt Nam là đối trọng duy nhất có thể đánh bại Thái Lan"

Hồng Ngọc |

Dù có ý kiến cho rằng kết quả 0-0 trước Myanmar là điều đáng tiếc với ĐT Việt Nam nhưng trang Fox Sports phiên bản châu Á lại nhận định rằng 1 điểm có được là lợi thế của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thái Lan 4-2 Indonesia: “Sát thủ” Kraisorn gia tăng cách biệt trong cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2018

Cát Tường |

Trong chiến thắng 4-2 của đội tuyển (ĐT) Thái Lan trước kình địch bảng B Indonesia, tiền đạo Adisak Kraisorn tiếp tục “nổ súng”, ghi bàn thắng thứ 7 tại AFF Cup 2018.

Đẳng cấp vượt trội, Thái Lan lội ngược dòng thắng đậm Indonesia

Văn Thắng |

Phải làm khách trên thánh địa Rajamangala của Thái Lan, đội tuyển Indonesia gây bất ngờ khi có bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng giành lại thế trận để rồi giành chiến thắng với tỉ số 4-2.