HLV Chu Đình Nghiêm, Phan Thanh Hùng không bất ngờ khi Quảng Nam vô địch

HOÀI ĐAN |

Cả HLV Chu Đình Nghiêm và Phan Thanh Hùng đều không bất ngờ với chức vô địch của Quảng Nam. Hai vị HLV này đều cho rằng điều này đã nằm trong dự tính của họ từ đầu mùa giải.

Sau trận hoà đáng tiếc với Than Quảng Ninh, Hà Nội để mất chức vô địch vào tay Quảng Nam, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Mùa giải năm nay rất đáng tiếc với chúng tôi, Hà Nội đã có nhiều trận mất điểm đáng tiếc, nhiều trận hoà đáng tiếc trên sân nhà.

Chúng tôi đã không thể tạo được thuận lợi ở những trận đấu trên sân nhà để có được lợi thế khi đá trận cuối cùng trên sân khách”.

Ông Nghiêm thừa nhận đây là mùa giải thất bại của Hà Nội FC: “Dù có huy chương nhưng mục đích của chúng tôi tham gia giải luôn là hướng đến chức vô địch nên thành tích thứ 2 hay 3 đều là thất bại. Thất bại ở đâu, chúng tôi sẽ đứng dậy ở đấy.

Cầu thủ trong một thời gian thi đấu dài, mệt mỏi, họ cần một quãng nghỉ trước khi quay trở lại tập trung cho mùa giải mới”.

HN đã không thể bảo vệ ngôi vương. Ảnh: TA
HN đã không thể bảo vệ ngôi vương. Ảnh: TA

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cũng cho rằng, đây không phải chu kỳ thất bại của Hà Nội khi sau 7 năm nằm ngoài top 2.

Ông nói: “Tôi cho rằng đó chưa hẳn vì chúng tôi vẫn nằm trong top giành huy chương, vẫn là thành công. Có nhiều đội vô địch nhưng sau đó chưa chắc đã nằm trong nhóm có huy chương. Tôi nghĩ đó là tai nạn thôi, anh em phải đứng dậy.

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, không phải đội bóng nào cũng có thể giành quyền tự quyết. Trong bóng đá có may rủi và tôi vẫn hài lòng với mùa giải năm nay của Hà Nội”.

Đặc biệt, ông Nghiêm cũng không bất ngờ với chức vô địch của Quảng Nam, đây là điều đã nằm trong dự tính: “Ngay từ đầu mùa giải, tôi đánh giá Quảng Nam rất nguy hiểm và có khả năng vô địch. Vì thế  tôi không bất ngờ với chức vô địch của Quảng Nam.

Trước trận đấu này, chúng tôi cũng nhận định cơ hội vô địch là 50-50. Thậm chí, Quảng Nam còn nhỉnh hơn vì trận cuối cùng, chúng tôi đá với Quảng Ninh là đối thủ kỵ dơ và họ được thi đấu trên sân nhà, họ vẫn còn mục tiêu top 3.

Ngay từ đầu mùa giải, tôi đã nhận định như vậy vì là những người làm chuyên môn, chúng tôi nhận định được đối thủ. Tôi phải biết đối thủ ấy có những con người nào, đá như thế nào”.

QN giành chức vô địch. Ảnh: H.A
QN giành chức vô địch. Ảnh: H.A

HLV Phan Thanh Hùng cũng có cùng quan điểm với người đồng nghiệp khi cho rằng chức vô địch của Quảng Nam không khiến ông bất ngờ.

Ông Hùng phân tích: “Nếu nhìn kỹ chặng đường của Quảng Nam trong vài năm qua, họ thi đấu rất ổn định. Năm vừa rồi họ tăng cường 3 vị trí gồm: 1 tiền đạo ngoại binh, 1 trung vệ ngoại binh và 1 tiền vệ của Khánh Hòa. Sự ổn định vốn có và sự tăng cường lực lượng khiến CLB Quảng Nam đi thẳng tới chức vô địch là hoàn toàn xứng đáng”.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.