HLV Chu Đình Nghiêm: “Không phải lúc nào Quang Hải cũng loé sáng được”

ĐĂNG HUỲNH |

Đấy là nhận xét của HLV Chu Đình Nghiêm về tiền vệ Quang Hải sau trận Hà Nội thắng Hải Phòng 1-0 tại vòng 1 Nuticafe V.League 2018.

Đây là trận đấu mà cả 4 cầu thủ U23 Việt Nam được vào sân là Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng và Đức Huy. Cặp trung vệ của U23 Việt Nam là Duy Mạnh - Đình Trọng chơi tốt, hóa giải 2 tiền đạo ngoại Fagan - Stevens của Hải Phòng. Thậm chí, Đình Trọng sau khi được gọi về từ CLB Sài Gòn và đá chính lần đầu đã khiến tiền đạo Stevens bất lực, ức chế dẫn đến vài lần chơi tiểu xảo.

Rất tiếc, nhân vật được chú ý nhất là Quang Hải không để lại nhiều dấu ấn. Sau khi trở về CLB, cầu thủ này có dấu hiệu quá tải và thừa nhận mình cần phải có thời gian bắt nhịp trở lại.

HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét: “Quang Hải như nhiều cầu thủ có giai đoạn thăng hoa nhưng cũng có giai đoạn trầm lặng. Hải chơi tốt ở giải U23 Châu Á 2018, giai đoạn này cậu ấy đang bắt nhịp lại. Trận đấu này, Hải chơi tốt nhưng để lóe sáng thì không phải lúc nào cũng có thể lấy lại được như đã làm ở U23 Việt Nam”.

Nói về việc giúp các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội Hà Nội giữ đôi chân trên mặt đất sau giải U23 Châu Á, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng khi các bạn tập trung quay lại, dư luận và CĐV quan tâm rất nhiều, các bạn phải phấn đấu đi lên, nếu lơ là sẽ trả giá. Với những cầu thủ, các bạn gạt bớt những gì ngoài bóng đá”.

Quang Hải (áo tím), trong trận gặp Hải Phòng. Ảnh: MT
Quang Hải (áo tím), trong trận gặp Hải Phòng. Ảnh: MT

Trong khi đó, nhận xét về 2 tân binh vừa trở về từ Sài Gòn theo dạng cho mượn là Ngân Văn Đại và Đình Trọng, ông Nghiêm nói: “Ngân Văn Đại và Đình Trọng đã thi đấu tốt, hòa nhập với lối chơi của đội nhất là Đình Trọng, phòng ngự rất tốt”.

Đây cũng là trận đấu mà Ngân Văn Đại đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất giúp Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Hải Phòng.

Đánh giá về trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Đây là trận đấu hay, 2 đội chơi cống hiến có đấu pháp cụ thể, quyết liệt. Khán giả đông, hài lòng với chuyên môn.

Thế trận như vậy chỉ có được 1 bàn thắng là điều khiến tôi hơi tiếc, Hà Nội đã tạo nhiều cơ hội nhưng Oseni phung phí. Thế nhưng đây là trận đấu đầu tiên, các cầu thủ chưa kịp bắt nhịp vì giải mới khởi tranh.

Một trận đấu không thể đánh giá hết. Lực lượng của Hà Nội không hề dày, có Văn Thành và Đức Huy có thể vào còn lại đa phần chấn thương. Mùa giải còn dài, hy vọng chúng tôi không bị sứt mẻ lực lượng.

Duy Mạnh và Văn Kiên đã gần như đá trọn vẹn 2 mùa giải 2016 và 2017. Họ là trụ cột của đội bóng, theo năm tháng cấy vào dần dần họ sẽ trưởng thành”.

Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm cũng xác nhận Hoàng Vũ Samson đã có tên đăng ký thi đấu ở mùa giải năm nay. Sau khi chia tay đội bóng Thái Lan, tiền đạo người gốc Nigeria sẽ quay lại khoác áo đội bóng Thủ đô. 

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.