HLV Alfred Riedl: Tự truyện của Công Vinh phải đính chính nhiều chỗ

Phi Phi (Tổng hợp) |

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Alfred Riedl vừa mới lên tiếng phản bác lại những thông tin được đề cập trong cuốn tự truyện "Phút 89" của Lê Công Vinh.

Trả lời về những thông tin nói về mình gây tranh cãi trong cuốn tự truyện của Công Vinh, cựu HLV người Áo cho rằng, Vinh đã nhầm lẫn về nhiều vấn đề.

Lý giải về việc đã để Công Vinh ngồi ghế dự bị nhiều lần, HLV Alfred Riedl cho hay, một cầu thủ có thể đá chính hoặc có thể dự bị, chuyện này đâu phải điều gì đó quá đặc biệt.

Ông cho biết, thời điểm ấy, Văn Quyến và Phan Thanh Bình là những tiền đạo chủ lực của U23 Việt Nam. Họ cũng là những người đá chính trong đội hình tuyển quốc gia ở trận gặp Hàn Quốc tại Oman (vòng loại Asian Cup 2004 hồi năm 2003). Trận đó, tuyển Việt Nam đã chiến thắng đầy cảm xúc với tỷ số 1-0 và Văn Quyến là người ghi bàn duy nhất”.

 
 Công Vinh và cựu HLV Alfred Riedl.

Theo Alfred Riedl, Văn Quyến lúc đó là lựa chọn số một của đội tuyển. Ông cũng đánh giá, Quyến là một tiền đạo vô cùng xuất chúng. “Trước các đối thủ mạnh, chúng tôi thường dùng Văn Quyến và một tiền đạo khác hỗ trợ tuyến tiền vệ. Giữa Vinh và Bình, Bình là người hỗ trợ phòng ngự tốt hơn”.

Ông tiết lộ, Phan Thanh Bình nói tiếng Anh khá tốt nên có dịp trò chuyện với mình. Đó có thể là khiến Công Vinh có một chút ghen tị và suy diễn.

Alfred Riedl khẳng định, ông không tức giận nhưng sách của Công Vinh cần đính chính nhiều điểm.

Dù không đồng ý với những nhật xét mà Công Vinh dành cho mình trong tự truyện, cựu HLV người Áo nhấn mạnh, ông sẽ không chỉ trích ai hết.

Alfred Riedl cũng khẳng định mối quan hệ từng thân thiết giữa mình và Công Vinh. Ông kể về những lần gặp lại cựu danh thủ trong hai kỳ AFF 2014 và 2016 khi ông dẫn dắt đội tuyển Indonesia.

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam vẫn khẳng định, Công Vinh là cầu thủ có lối chơi đồng đội và sở hữu nhiều kỹ năng cá nhân nổi bật. Anh ấy biết mình vẫn là một thành viên trong đội bóng (dù là một thành viên quan trọng). Vinh cũng giữ được sự ích kỷ cần thiết mà một tiền đạo cần có - giống như Quyến hay Bình.

Alfed Riedl khẳng định, ông và vợ đã có rất nhiều ký ức đẹp ở Việt Nam. Họ dự định sẽ quay lại, dành nhiều thời gian ở đây và thăm lại những nơi chốn cũ. Ông cũng hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại Công Vinh và cùng anh uống bia 333.

Trước đó, trong cuốn tự truyện của mình, Công Vinh đã tiết lộ nhiều kỷ niệm không mấy tốt đẹp giữa anh và cựu HLV người Áo. Anh cho rằng, Alfred Riedl từng quá ưu ái Phan Thanh Bình nên bắt anh ngồi ghế dự bị rất lâu. 

Theo Công Vinh, cựu HLV tuyển VN cũng từng ép các cầu thủ tập luyện quá sức để khoe tài cầm quân.

Trong hồi ký, Công Vinh cũng mô tả chi tiết cuộc cãi vã gay gắt giữa anh và cựu HLV Alfred Riedl.

Phi Phi (Tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Tự truyện Công Vinh gợi lại nỗi đau về vụ cá độ lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Đ.B |

Phút 89 một lần nữa nhắc lại vụ mua bán tỉ số tại Sea Games 23 năm 2005.

Tự truyện “Phút 89”: Bàn thắng cuộc đời của Lê Công Vinh

HOÀI ĐAN |

Tròn 1 tuần, tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh phát hành đã để lại hiệu ứng không hề nhỏ và dù khen chê hay tranh cãi thì tất cả cũng thừa nhận rằng đó là lát cắt trong bức tranh xã hội thu nhỏ nhìn từ thế giới bóng đá.

“Lùm xùm” ở Liên đoàn Bóng đá: “Đừng để những câu chuyện bẩn thỉu nhuốm bẩn thể thao”

Lê Phương |

Sáng 31.5, trao đổi với PV Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, thể thao là lĩnh vực đòi hỏi sự vô tư, trong sạch, thậm chí chứa cả tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo. Do đó, những chuyện tiêu cực, tham nhũng, đấu đá như “chuyện bẩn thỉu” nhuốm bẩn thể thao.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Tự truyện Công Vinh gợi lại nỗi đau về vụ cá độ lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Đ.B |

Phút 89 một lần nữa nhắc lại vụ mua bán tỉ số tại Sea Games 23 năm 2005.

Tự truyện “Phút 89”: Bàn thắng cuộc đời của Lê Công Vinh

HOÀI ĐAN |

Tròn 1 tuần, tự truyện “Phút 89” của Lê Công Vinh phát hành đã để lại hiệu ứng không hề nhỏ và dù khen chê hay tranh cãi thì tất cả cũng thừa nhận rằng đó là lát cắt trong bức tranh xã hội thu nhỏ nhìn từ thế giới bóng đá.

“Lùm xùm” ở Liên đoàn Bóng đá: “Đừng để những câu chuyện bẩn thỉu nhuốm bẩn thể thao”

Lê Phương |

Sáng 31.5, trao đổi với PV Lao Động bên hành lang Quốc hội, đại biểu (ĐB) Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, thể thao là lĩnh vực đòi hỏi sự vô tư, trong sạch, thậm chí chứa cả tinh thần dân tộc, màu cờ sắc áo. Do đó, những chuyện tiêu cực, tham nhũng, đấu đá như “chuyện bẩn thỉu” nhuốm bẩn thể thao.