Hé lộ linh vật SEA Games 32 của nước chủ nhà Campuchia

DIỆU HUYỀN |

Thỏ trắng sẽ là linh vật cho kỳ SEA Games tiếp theo được tổ chức năm sau tại Campuchia.

Tối ngày 23.5, trong sự kiện bế mạc SEA Games 31 do nước chủ nhà Việt Nam tổ chức, Campuchia - quốc gia tiếp theo đăng cai kỳ thể thao đã tiết lộ hình ảnh chính thức của linh vật SEA Games lần thứ 32.

Theo đó, tiếp nối Sao La, Thỏ trắng sẽ là linh vật tiếp theo đại diện cho SEA Games.

Linh vật mới được Campuchia giới thiệu trong lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối qua
Linh vật mới được Campuchia giới thiệu trong lễ bế mạc SEA Games 31 vào tối qua. Ảnh: SG

Trước đó vào ngày 7.8.2020, Ủy ban Tổ chức SEA Games 32 của Campuchia đã chính thức công bố biểu trưng (logo), linh vật (Mascot) của SEA Games và ASEAN Para Games 32 - năm 2023, khởi động 1.000 ngày đếm ngược tới SEA Games 2023.

Ông Thong Khon, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quốc gia của SEA Games 2023 lần thứ 32 đã chia sẻ về ý nghĩa của linh vật năm tới.

Linh vật được công bố đại diện cho SEA Games 32. Ảnh: CTS Sport
Linh vật được công bố đại diện cho SEA Games 32. Ảnh: CTS Sport

Linh vật năm nay gồm hai con thỏ đại diện cho 2 giới tính: thỏ đực tên là "Borey" là và thỏ cái là "Rumduol". Hình ảnh thỏ đực cầm đuốc trên tay phải và thỏ cái chào đón khách với những gương mặt tươi vui, thể hiện sự thân thiện của người dân tộc Khmer nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, khách mời của SEA Games 32 năm 2023.

Linh vật được mặc trang phục dân tộc bokator. Bokatar là một môn võ thuật cổ xưa, cũng là môn thể thao đã được Bộ Văn hóa - Mỹ thuật Campuchia đăng ký là Di sản phi vật thể và được UNESCO công nhận Di sản phi vật thể của nhân loại.

Linh vật Thỏ trắng đại diện cho những con người Campuchia hiền hòa, hiền lành, thông minh, khôn ngoan, chính trực. Ảnh: BGT
Linh vật Thỏ trắng đại diện cho những con người Campuchia hiền hòa, hiền lành, thông minh, khôn ngoan, chính trực. Ảnh: BGT

Bên cạnh đó, thỏ cũng là nhân vật có giá trị trong dân gian Khmer cũng như trong văn học.

Mặt khác, năm 2023 cũng là năm con thỏ theo lịch phương Đông của Trung Quốc.

Sau khi chính thức ra mắt trên sân khấu lễ bế mạc, Thỏ trắng đã được nhiều cư dân mạng so sánh với Sao La - linh vật năm nay của nước chủ nhà Việt Nam.

Cả hai đồng thời đều là những động vật tượng trưng cho quốc gia và mang giá trị văn hóa riêng biệt. Song nhiều người hài hước khi chia sẻ nhân vật của nước bạn "nhìn khác so với ảnh" khi so sánh ảnh đồ họa AI và bộ đồ linh thú ngoài đời.

Trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú trước linh vật đáng yêu của Campuchia. Ảnh: TH
Trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú trước linh vật đáng yêu của Campuchia. Ảnh: TH

Trước đó, Sao La cũng từng bị nhiều người nhận xét khi xuất hiện ngoài đời bằng vẻ bề ngoài "khác xa ảnh". Tuy nhiên, trải qua nhiều ngày, hình ảnh linh vật SEA Games 31 của Việt Nam đã trở thành một biểu tượng quý giá, góp phần vào sự thành công của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á.

 
Biểu tượng SEA Games 31 - Sao La. Ảnh: SG

SEA Games lần thứ 31 đã khép lại với buổi lễ bế mạc diễn ra vào tối ngày 23.5, với quy mô hoành tráng và trang trọng tại Cung điền kinh trong nhà Hà Nội.

Sự kiện có sự góp mặt của hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn trong và ngoài nước, kết thúc kỳ thi đấu đáng nhớ của các vận động viên, ghi nhận nhiều thành tích thể thao mới của thể thao Đông Nam Á.

DIỆU HUYỀN
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31 khép lại bằng làn điệu quan họ Bắc Ninh

DIỆU HUYỀN |

SEA Games 31 chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài bằng buổi lễ bế mạc hoành tráng, quy mô và đậm tính nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 23.5.

Khoảnh khắc ấn tượng tại lễ bế mạc SEA Games 31

Thanh Vũ |

SEA Games 31 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài hấp dẫn bằng lễ bế mạc hoành tráng vào tối ngày 23.5.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Để lại dư âm sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế

Nhóm PV |

Sau 11 ngày chính thức tranh tài, SEA Games 31 đã khép lại bằng lễ bế mạc vào tối ngày 23.5 tại Cung điền kinh Hà Nội. Với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine", chương trình Lễ bế mạc SEA Games 31 đã mang tới các phần trình diễn nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng, với những dấu ấn đậm nét thể hiện văn hóa truyền thống của đất nước Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

SEA Games 31 khép lại bằng làn điệu quan họ Bắc Ninh

DIỆU HUYỀN |

SEA Games 31 chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài bằng buổi lễ bế mạc hoành tráng, quy mô và đậm tính nghệ thuật diễn ra vào tối ngày 23.5.

Khoảnh khắc ấn tượng tại lễ bế mạc SEA Games 31

Thanh Vũ |

SEA Games 31 chính thức khép lại sau những ngày tranh tài hấp dẫn bằng lễ bế mạc hoành tráng vào tối ngày 23.5.

Lễ bế mạc SEA Games 31: Để lại dư âm sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế

Nhóm PV |

Sau 11 ngày chính thức tranh tài, SEA Games 31 đã khép lại bằng lễ bế mạc vào tối ngày 23.5 tại Cung điền kinh Hà Nội. Với chủ đề "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine", chương trình Lễ bế mạc SEA Games 31 đã mang tới các phần trình diễn nghệ thuật đẹp mắt và ấn tượng, với những dấu ấn đậm nét thể hiện văn hóa truyền thống của đất nước Việt Nam.