Hãy chọn Kiatisak nếu... thừa tiền!

TRẦN ĐẠI |

Nghe nói, nếu muốn mời Kiatisak đến Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải chi khoản lương lên tới 1,4 tỉ đồng/tháng, bằng với khoản thu nhập của “Sắc” khi dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Chưa bên nào xác nhận cụ thể nhưng nghe đã thấy choáng. Ở Việt Nam, theo quy định, lương tháng của cấp Bộ trưởng và tương đương chỉ là 12,61 triệu đồng (bậc 1) và 13,390 triệu (bậc 2).

Choáng hơn, hồi cuối tuần tại một cuộc hội thảo về giáo dục, có đại biểu “phát khóc” về lương giáo viên. Theo khảo sát của một nhóm nghiên cứu đề tài khoa học cấp nhà nước, thu nhập bình quân từ lương và các phụ cấp theo lương của giáo viên thâm niên 13 năm là 3-3,5 triệu đồng/tháng.

Nghĩa là số tiền trả lương cho Kiatisak 1 tháng đủ trả cho… 400 giáo viên!

Chọn “Sắc” hay chọn 400 giáo viên?

So sánh thì khập khiễng, nhưng có một thực tế là người Việt đang tôn sùng “hàng Thái” một cách quá mức, từ hàng hóa đến con người...

Bộ Công thương đưa con số 8 tháng đầu năm 2017 Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan 3,5 tỉ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, mặt hàng rau quả nhập từ Thái tăng vọt đứng thứ 2, đạt 618 triệu USD.

Việt Nam cây trái quanh năm, sao phải nhập từ Thái? Là vì chúng ta trồng được nhưng lại không tin tưởng để dùng. Hoa quả ngậm hóa chất, thuốc kích phọt ám ảnh người mua và một phần 50% thị trường bán lẻ Việt Nam đã bị các đại gia Thái Lan thâu tóm...

“Thua trắng ở sân nhà” là cụm từ đã được cảnh báo và nhiều người cho rằng, việc mời Kiatisak làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng chẳng khác nào “một bàn thua nữa trước người Thái” của VFF.

Cũng giống như việc hàng hóa Việt muốn lôi kéo người mua thì cần nâng chất lượng, mẫu mã, giá thành chứ không thể chỉ kêu gọi người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt. Hãy tính chuyện tạo điều kiện, nâng cấp cho HLV nội trước khi trong đầu luôn tồn tại 2 chữ “phải thầy ngoại”.

Còn VFF, chọn Kiatisak cũng được, nếu… thừa tiền!

TRẦN ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.