Hậu trường thể thao: Biệt thự triệu bảng của Ronaldo bị bắt phá dỡ

Đạt Đỗ |

Ronaldo xây biệt thự không đúng quy định, tuyển Việt Nam tổ chức sinh nhật cho trợ lý Lee Young-jin,... là tin tức đáng chú ý trong bản tin hậu trường thể thao tối 27.10.

Biệt phủ triệu bảng của Ronaldo bị bắt phá dỡ

Căn biệt thự của tiền đạo Manchester United ở thị trấn nghỉ dưỡng Geres, phía bắc Bồ Đào Nha mới đây đã vướng vào 1 chút rắc rối. Người đứng đầu hội đồng thị trấn Manuel Tibo cho biết, nguyên nhân là do công trình này có 1 số hạng mục không đúng với quy định.

“Cristiano Ronaldo đã trình lên bản vẽ dự án để được hội đồng thị trấn duyệt. Sau đó anh ta đã cho thi công tại khu đất được cấp phép.

Biệt phủ giá 2 triệu bảng tại thị trấn nghỉ dưỡng Geres của Christiano Ronaldo. Ảnh: Helder Afonso
Biệt phủ giá 2 triệu bảng tại thị trấn nghỉ dưỡng Geres của Cristiano Ronaldo. Ảnh: Helder Afonso

Tuy nhiên, sau khi công trình hoàn thành, có 1 vài hạng mục phát sinh không nằm trong bản vẽ gốc. Chúng tôi đã nói chuyện với Ronaldo và anh ấy đã đồng ý phá dỡ chúng” – ông Tibo nói.

Theo 1 số nguồn tin, những hạng mục này bao gồm sân tennis và khu mở rộng – nơi được cho là chỗ ở của người quản gia, với tổng diện tích là 412 m2. CR7 đã nộp đơn xin phép phá dỡ các hạng mục này và hạn chót để anh hoàn thành là đến tháng 3 năm sau.

Được biết biệt thự 2 triệu Bảng này đã được Ronaldo bán lại cho người bạn thân ở đội tuyển quốc gia là trung vệ Pepe 2 năm trước, nhưng anh vẫn đứng tên trên giấy tờ.

Tháng trước, cầu thủ số 7 cũng vướng vào 1 vụ việc tương tự khi xây thêm 1 lầu nhỏ trên sân thượng căn penthouse 6,5 triệu bảng của mình tại Lisbon.

Tuyển Việt Nam tổ chức sinh nhật cho trợ lý Lee Young-jin

Trong ngày tập trung thứ 3 để chuẩn bị cho 2 trận Vòng loại World Cup 2022 gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, đội tuyển Việt Nam đã tổ chức sinh nhật thứ 58 cho trợ lý Lee Young-jin.

Buổi liên hoan đã diễn ra với không khí vui tươi, với bánh kem và nến. Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã đại diện đội thắp nến và trao bánh cho thầy Lee.

Trợ lý Lee Young-jin đón sinh nhật cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: trợ lý Lê Huy Khoa
Trợ lý Lee Young-jin đón sinh nhật cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: trợ lý Lê Huy Khoa

Trợ lý Lee Young-jin luôn được xem là bộ não thứ 2 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông từng là trụ cột của tuyển Hàn Quốc, có 51 lần ra sân ở vị trí tiền vệ.

Hiện tại, ông cũng đang thay huấn luyện viên trưởng hướng dẫn các buổi tập của đội tuyển Việt Nam trong thời gian ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022.

Đội tuyển Việt Nam vừa có buổi tập đầu tiên vào ngày 26.10. Nội dung chủ yếu là các bài thể lực để giải phóng sức ì sau quãng nghỉ.

Sao bóng bầu dục đổi bitcoin lấy bóng

Tiền vệ bóng bầu dục kiểu Mỹ kỳ cựu Tom Brady đã có đường chuyền bóng dẫn tới điểm touchdown thứ 600 trong sự nghiệp trong trận đấu Tampa Bay Buccaneers hạ Chicago Bears với tỉ số 38-3. Với những mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, các cầu thủ thường sẽ giữ quả bóng thi đấu làm vật kỷ niệm.

Dĩ nhiên là cầu thủ 44 tuổi muốn như vậy, nhưng Mike Evans – người đã ghi điểm touchdown trong tình huống nói trên đã vô tình đem quả bóng này tặng cho 1 cổ động viên tên Byron Kennedy trên khán đài.

Mike Evans tặng bóng cho cổ động viên mà không chú ý rằng đó là vật đánh dấu kiến tạo thứ 600 trong sự nghiệp của Tom Brady. Ảnh: AFP
Mike Evans tặng bóng cho cổ động viên mà không chú ý rằng đó là vật đánh dấu kiến tạo thứ 600 trong sự nghiệp của Tom Brady. Ảnh: AFP

Đích thân Tom Brady đã liên hệ và đề nghị tặng Kennedy số bitcoin tương đương 61.900 USD. Ngoài ra, cổ động viên này cũng nhận được mũ bảo hiểm, áo thi đấu (tất cả đều có chữ ký), giày và 1 cặp vé cả mùa. Sau trận đấu, các nhân viên của Tampa Bay Buccaneers đã nhận lại quả bóng từ Kennedy.

Đó là 1 khoản tiền lớn, tuy vậy, theo các chuyên gia, quả bóng kể trên hoàn toàn có thể chạm mốc 500.000 USD nếu đem ra đấu giá. Một chuyên gia của đài CBS còn nhận định con số có thể lên gấp đôi.

Bởi lẽ, Tom Brady là 1 tượng đài sống của bộ môn được ưu thích nhất nước Mỹ. Anh là tiền vệ duy nhất có 600 đường chuyền dẫn đến touchdown trong lịch sử NFL. Sau 21 mùa giải, Brady đã có 7 chức vô địch, 3 danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa và 14 lần lọt vào đội hình Pro Bowl (All-star của bóng bầu dục Mỹ).

Anh cũng thường xuyên đứng trong top 10 vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Năm 2021 anh được Forbes xếp ở vị trí thứ 9 với thu nhập 76 triệu USD. Dường như 61.900 USD không quá giá trị với Brady như quả bóng kỷ niệm kiến tạo thứ 600 kia.

Đạt Đỗ
TIN LIÊN QUAN

Hậu trường thể thao: Floyd Mayweather mặc hôn thê, đi chơi cùng bạn gái cũ

Đạt Đỗ |

Floyd Mayweather bỏ mặc vợ sắp cưới đi chơi cùng bạn gái cũ, giày của huyền thoại bóng rổ được bán với giá "không tưởng",... là tin tức đáng chú ý trong bản tin hậu trường thể thao tối 26.10.

Ronaldo không thích Conte, muốn chờ Zidane tiếp quản Man United

MINH TRIẾT |

Ronaldo đang thúc đẩy ban lãnh đạo Man United mời Zidane về làm huấn luyện viên trưởng, thay vì chọn Conte thế chỗ Ole Solskjaer.

Hậu trường thể thao: M.U thua Liverpool, "fan" vẫn xin chữ kí của Ole Solsa

MINH PHONG |

Ole Solsa được "fan" xin chữ kí và chụp ảnh sau trận thua Liverpool, Mạc Hồng Quân đưa vợ con về Việt Nam,... là những tin đáng chú ý trong bản tin hậu trường thể thao tối 25.10.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hậu trường thể thao: Floyd Mayweather mặc hôn thê, đi chơi cùng bạn gái cũ

Đạt Đỗ |

Floyd Mayweather bỏ mặc vợ sắp cưới đi chơi cùng bạn gái cũ, giày của huyền thoại bóng rổ được bán với giá "không tưởng",... là tin tức đáng chú ý trong bản tin hậu trường thể thao tối 26.10.

Ronaldo không thích Conte, muốn chờ Zidane tiếp quản Man United

MINH TRIẾT |

Ronaldo đang thúc đẩy ban lãnh đạo Man United mời Zidane về làm huấn luyện viên trưởng, thay vì chọn Conte thế chỗ Ole Solskjaer.

Hậu trường thể thao: M.U thua Liverpool, "fan" vẫn xin chữ kí của Ole Solsa

MINH PHONG |

Ole Solsa được "fan" xin chữ kí và chụp ảnh sau trận thua Liverpool, Mạc Hồng Quân đưa vợ con về Việt Nam,... là những tin đáng chú ý trong bản tin hậu trường thể thao tối 25.10.