Hậu duệ Thể Công có chiến thắng đầu tiên ở V.League 2019

HOÀI ĐAN |

CLB Viettel đã có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2019 sau khi đánh bại Thanh Hoá 2-1 trên sân Hàng Đẫy.

Sân Hàng Đẫy không được phủ kín ngày CLB Viettel đá trận đầu tiên ở V.League trên sân nhà. Tuy nhiên, các cầu thủ Viettel đã vào trận với đầy sự quyết tâm sau “sự cố” đáng tiếc ở trận ra quân. Họ đã phơi áo tại sân Hoà Xuân khi chỉ thi đấu với 10 người từ phút 39.

Đó là trận thua mà Viettel mắc sai lầm ở các tình huống không chiến, mở ra bước ngoặt của trận đấu. Đầu tiên là pha mắc lỗi của thủ môn Thế Tài từ tình huống phạt góc dẫn đến bàn thua đầu tiên. Sau đó, cũng từ một tình huống treo bóng bổng của Đà Nẵng, Quế Ngọc Hải nhảy lên cản phá pha dứt điểm của đối phương để bóng chạm tay dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2 và quả 11m.

 
CĐV vẫn cổ vũ Viettel với cái tên Thể Công. Ảnh: H.Đ

Viettel tiếp đón Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy với sự thiếu vắng của Quế Ngọc Hải sau khi trung vệ xứ Nghệ nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Đà Nẵng. Tuy nhiên, theo đánh giá của HLV Đức Thắng bên phía Thanh Hoá thì Quế Ngọc Hải chưa phải là mắt xích quan trọng của CLB Viettel, bởi trung vệ này mới gia nhập đội.

Thực tế, 45 phút đầu tiên của trận đấu, Viettel đã nhanh chóng quên đi sự vắng mặt của trung vệ xứ Nghệ. Đội chủ nhà đã có một thế trận tốt và tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Chỉ trong vòng 8 phút từ 12 đến 20, trung vệ Văn Thiết và tiền vệ Vũ Minh Tuấn lần lượt bỏ lỡ các cơ hội ăn bàn khi bị xà ngang và cột dọc từ chối. Đáng tiếc nhất là pha bỏ lỡ bàn thắng của Vũ Minh Tuấn khi tiền vệ này đã đối diện với một khung thành khá trống trải.

 
Vũ Minh Tuấn (số 6) đã có trận đấu xuất sắc. Ạnh: H.Đ

Phải nhờ đến những pha không chiến, Viettel mới có bàn thắng mở tỉ số. Phút 22, từ quả tạt bóng nguy hiểm bên phía cánh trái của Hoàng Đức, Joao Paolo bật cao đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số của trận đấu. Trước khi hiệp 1 khép lại, đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng đánh đầu ghi bàn thứ 2 cho Viettel.

Phút 45+3, Vũ Minh Tuấn đá phạt góc từ cánh trái rất vừa tầm để trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đánh đầu tung lưới khung thành của thủ môn Bửu Ngọc. Vũ Minh Tuấn dù không ghi bàn nhưng đã để lại dấu ấn trong cuộc đối đầu với đội bóng cũ Thanh Hoá.

 
Trợ lý Lee đã có mặt dự khán trận đấu này. Ảnh: H.Đ

Bước sang hiệp 2, tận dụng những thời điểm Viettel chơi trùng xuống, Thanh Hoá đã tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm và đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Phút 61, Đình Tùng đã có pha dứt điểm bằng chân trái chéo góc hạ gục thủ môn Anh Tài.

Nhưng phút cuối trận, cả hai đội đều tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Viettel đã có chiến thắng đầu tiên tại sân chơi V.League. Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Ở vòng đấu kế tiếp Viettel sẽ đối đầu với Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Đó sẽ là trận đerby Thủ đô rất đáng được chờ đợi.

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

“Sập bẫy” thầy cũ, HAGL ôm hận ngay trên sân nhà trước TPHCM

ĐÌNH THẢO |

Trong ngày trở lại Pleiku để đối đầu đội bóng cũ HAGL, huấn luyện viên (HLV) Chung Hae-seong đã giúp CLB TPHCM đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1 trong thế trận mà đội bóng phố Núi đã “sập bẫy” ông thầy cũ.

Có nhà tài trợ mới, B. Bình Dương vẫn “ngủ đông” ở V.League 2019

ĐÌNH THẢO |

CLB B. Bình Dương sẽ khoác lên mình trang phục thi đấu mới mang nhãn hiệu Kamito ở 3 mùa giải tới.

CLB Viettel mời được HLV còn nổi tiếng hơn cả Park Hang- seo

L.A |

Từ thành công của đội tuyển Việt Nam với ông thầy Park Hang-seo, CLB Bóng đá Viettel đã đạt được thoả thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi đến từ Hàn Quốc. Ông Lee Heung Sil sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

“Sập bẫy” thầy cũ, HAGL ôm hận ngay trên sân nhà trước TPHCM

ĐÌNH THẢO |

Trong ngày trở lại Pleiku để đối đầu đội bóng cũ HAGL, huấn luyện viên (HLV) Chung Hae-seong đã giúp CLB TPHCM đánh bại đối thủ với tỉ số 2-1 trong thế trận mà đội bóng phố Núi đã “sập bẫy” ông thầy cũ.

Có nhà tài trợ mới, B. Bình Dương vẫn “ngủ đông” ở V.League 2019

ĐÌNH THẢO |

CLB B. Bình Dương sẽ khoác lên mình trang phục thi đấu mới mang nhãn hiệu Kamito ở 3 mùa giải tới.

CLB Viettel mời được HLV còn nổi tiếng hơn cả Park Hang- seo

L.A |

Từ thành công của đội tuyển Việt Nam với ông thầy Park Hang-seo, CLB Bóng đá Viettel đã đạt được thoả thuận về việc ký hợp đồng với ông Lee Heung Sil, 57 tuổi đến từ Hàn Quốc. Ông Lee Heung Sil sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Bản hợp đồng có giá trị trong vòng 2 năm.