Hành trình World Cup của tuyển Việt Nam: Chỉ số lạc quan phải đi kèm ứng xử văn minh

Đăng Huỳnh |

Người Việt Nam dường như đang lạc quan với hành trình ở vòng loại World Cup 2022 của thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nhưng, văn hoá ứng xử với thất bại lại mang tinh thần quá khích.

“Tôi hy vọng Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển Trung Quốc, Oman, Syria tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tôi rất muốn được đối đầu với Đội tuyển Trung Quốc. So với các đối thủ còn lại của vòng loại thứ 3 thì đội tuyển Việt Nam cũng dễ có điểm trước ba đội tuyển này hơn” - đó là chia sẻ của trung vệ Bùi Tiến Dũng trước thềm lễ bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Đó là một phát biểu lạc quan của cầu thủ Việt Nam. Nhưng đặt trong bối cảnh lúc đó thì đấy chính là hiệu ứng truyền thông tạo ra khi rất nhiều khán giả và truyền thông Việt Nam đều mong chờ cặp đấu đó.

Sau này, một tờ báo Hàn Quốc đã hỏi Huấn luyện viên Park Hang-seo rằng: “Một cầu thủ Việt Nam trả lời phỏng vấn rằng “có thể thắng một trận trước Đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại thứ 3”. Ông nghĩ sao?”. Ông Park đã chỉ ngay ra cái tên Bùi Tiến Dũng. Ông nói rằng: “Tôi dặn các cầu thủ là trong các buổi phỏng vấn về sau hãy chỉ nói những việc mà bản thân làm được thôi. Tôi cũng rất hiểu các học trò của mình luôn mong muốn thắng trận đấu với Đội tuyển Trung Quốc. Tuy nhiên, đây là điều không phải chỉ cần quyết tâm là được mà phải chuẩn bị thật kỹ càng”.

Đó được xem như chỉ số lạc quan đầu tiên của các cầu thủ Việt Nam sau khi vừa có được thành tích lần đầu lọt vào vòng loại thứ 3. Những lời ca tụng của truyền thông và người hâm mộ vẫn còn đó khiến cho chính các cầu thủ cũng đặt sự quyết tâm lên trên lý trí.

Trước khi vòng loại thứ 3 khởi tranh, AFC đã mở mục bình chọn trên trang chủ dự đoán đội nào ở bảng B sẽ giành vé đến World Cup 2022, kết quả rất lạc quan cho Đội tuyển Việt Nam. Ngoại trừ Nhật Bản có lượt bình chọn cao nhất với 43.28%, vị trí thứ hai thuộc về Đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc với số phiếu ngang bằng nhau là 17,92%. Đây được xem là chỉ số rất lạc quan của những khán giả đã bình chọn cho thầy trò ông Park mặc dù Đội tuyển Việt Nam được đánh giá về chuyên môn là yếu nhất bảng.

Trước trận đấu đầu tiên ở vòng loại thứ 3 gặp Saudi Arabia, trang chủ của AFC có mở mục bình chọn kết quả. Tỉ lệ bình chọn cho Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng cao nhất lên đến hơn 50%, tỉ lệ bình chọn kết quả 2 đội hoà thậm chí còn cao hơn cả Saudi Arabia thắng. Và giá như, trận đấu dừng ở phút 53, trước khi Duy Mạnh bị thẻ đó, có lẽ số đông bình chọn đã đúng.

Phải chăng do chỉ số lạc quan quá lớn mà cách phản ứng với thất bại của Đội tuyển Việt Nam trước Saudi Arabia lại diễn ra quá khích hơn mức bình thường? Sau bàn thắng của Quang Hải ở phút thứ 3, khán giả đã nghĩ về địa chấn, thậm chí lạc quan hơn nữa có thể đã nghĩ đến World Cup. Nhưng sau tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh ở phút 53, mọi thứ sụp đổ.

Bóng đá suy cho cùng, không phải chỉ quyết tâm và có tinh thần lạc quan là đủ. Bóng đá quyết định thắng thua bằng thực lực và bằng luật thi đấu. Đội tuyển Việt Nam đã thua Saudi Arabia bằng cả hai điều này. Nếu nói Saudi Arabia may mắn mới thắng cũng là không công bằng. Nếu như Saudi Arabia không gây sức ép Việt Nam liên tục như vậy, may mắn có đến với họ?

Sau trận đấu với Saudi Arabia, Huấn luyện viên Park từ chối bắt tay với người đồng nghiệp Herve Renard. Lý do ông đưa ra vì ông Renard đã có những ý kiến khi trợ lý Tuyển Việt Nam khiếu nại với trọng tài. Đây không phải lần đầu tiên ông Park từ chối bắt tay với các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Nhìn vào cách mà ông Park giải thích cho tất cả trường hợp đều nhận được sự cảm thông về mặt tình cảm. Nhưng về mặt ngoại giao, đó là điều dễ để lại ấn tượng không tốt.

Và không bất ngờ nếu các trọng tài của AFC sẽ “ấn tượng” với cổ động viên Việt Nam. Chỉ số lạc quan cao là điều tốt, nhưng nó nên gắn với cả lý trí.

Đăng Huỳnh
TIN LIÊN QUAN

Điểm trùng hợp giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan cũng bị thổi phạt đền, cầu thủ nhận thẻ đỏ trên sân Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018. Điều này lặp lại với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Vì sao đội tuyển Việt Nam chịu nhiều phạt đền nhất ở vòng loại World Cup?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã chịu 5 quả phạt đền trong hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

BXH bảng B vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam đứng trên Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc đứng cuối bảng B sau lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, xếp dưới cả tuyển Việt Nam.

Quang Hải vào Top cầu thủ đáng xem nhất bảng B vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) điểm mặt là 1 trong 6 cầu thủ đáng xem tại bảng B, vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Điểm trùng hợp giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Thái Lan cũng bị thổi phạt đền, cầu thủ nhận thẻ đỏ trên sân Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018. Điều này lặp lại với tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Vì sao đội tuyển Việt Nam chịu nhiều phạt đền nhất ở vòng loại World Cup?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam đã chịu 5 quả phạt đền trong hành trình tại vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

BXH bảng B vòng loại World Cup 2022: Tuyển Việt Nam đứng trên Trung Quốc

NGUYỄN ĐĂNG |

Tuyển Trung Quốc đứng cuối bảng B sau lượt trận ra quân vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, xếp dưới cả tuyển Việt Nam.

Quang Hải vào Top cầu thủ đáng xem nhất bảng B vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) điểm mặt là 1 trong 6 cầu thủ đáng xem tại bảng B, vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.