Hành trình lên tuyển của nữ cầu thủ từng nghỉ bóng đá đi bán thuốc thú y

Hoài Thu |

Tưởng chừng con đường bóng đá của Lê Thị Thuỳ Trang đã khép lại. Nhưng sự thay đổi của bóng đá Thái Nguyên giúp cô tìm thấy nụ cười và từ bỏ hẳn việc đi bán thuốc thú y.

Nghỉ bóng đá đi bán thuốc thú y

Trong danh sách 34 tuyển thủ nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2022 tại Tajikistan, bên cạnh những cái tên vốn quen mặt như Hải Yến, Huỳnh Như..., huấn luyện viên Mai Đức Chung còn triệu tập Lê Thị Thuỳ Trang, một cái tên xa lạ với người hâm mộ. Đó là ngày đặc biệt mà cô gái nữ câu lạc bộ nữ Thái Nguyên chưa từng dám nghĩ đến.

Thuỳ Trang gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài trẻ trung và bẽn lẽn hơn so với cái tuổi 25 của cô. “Mọi người đều nghĩ em chỉ sinh tầm 2000 trở đi. Nhưng em sinh năm 1996, em từng được lên đội tuyển U.19 Việt Nam cùng với Nguyễn Thị Vạn, Lê Hoài Lương… Nhưng đội tuyển quốc gia thì đây là lần đầu tiên”, Trang chia sẻ. Con đường bóng đá của Trang không hề diễn ra bằng phẳng như những đồng đội khác. Hay nói cách khác, con đường cô đi gắn liền với những thăng trầm bóng đá Thái Nguyên. Đã có lúc cô gái sinh năm 1996 từng nghĩ đến chuyện từ bỏ bóng đá để đi làm công nhân, đi làm việc tay chân để ổn định cuộc sống. “Trước khi có nhà tài trợ ới, em đã nghỉ bóng đá một thời gian. Khoảng nghỉ của năm mà không có giải, em xin thầy cho nghỉ để đi làm thủ kho ở công ty bán thuốc thú y. Công việc của em ở đó là xuất hàng cho các đại lý khi họ đến mua, nhập hàng lại... Lương ở đó cũng được 4,5 triệu đồng.Đó là số tiền không nhỏ đối với em để phụ bác trong các việc gia đình. Khi nào tới giải, chuẩn bị tập huấn cho giải thì em xin nghỉ ở công ty để về đội đá. Bóng đá là đam mê lớn nhất của em, em không thể bỏ nó được. Nhiều khi muốn nghỉ hẳn, nhưng rồi thầy và đồng đội gọi, em lại quay lại”. Hơn 11 năm theo nghiệp bóng đá, ở câu lạc bộ vốn chẳng có đầu tư mạnh trong khoảng thời gian trên, thành tích của Trang hầu như không có. Nhưng rồi khi được hỏi tại sao không xin chuyển sang đội khác thi đấu để tìm cơ hội tốt hơn.

“Cánh chim lạ” ở tuyển nữ Việt Nam

Gần 2 năm, bóng đá Thái Nguyên dần thay đổi bộ mặt với sự đầu tư từ nhà tài trợ mới. Thành tích đội bóng áo xanh cũng được cải thiện đáng kể. Bản thân Lê Thị Thuỳ Trang cũng được chuyên tâm vào bóng đá hơn: “Hiện tại em đã nghỉ hẳn ở công ty thuốc thú y để tập trung vào bóng đá”. Gây ấn tượng mạnh với huấn luyện viên Mai Đức Chung tại cúp quốc gia nữ 2021, Thuỳ Trang được ông điền tên vào danh sách 34 tuyển thủ chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2022 tại Tajikistan. Niềm vui khôn tả ấy cô gái 25 tuổi chia sẻ với bác ruột: “Nghe tin được lên tuyển quốc gia, em vui lắm. Em chạy về báo với bác ngay.

Từ lúc bố mẹ em chia tay nhau, em sống với bác, bác là người lo lắng tất cả cho em. Sau đó, em mới nhắn tin cho bố và mẹ để báo tin vui này”. Hành trang lên tuyển của Trang không có nhiều đồ đạc, cô mang cho mình tấm ảnh chụp chung với bác ruột và niềm vui hân hoan được gặp, được chơi bóng cùng những thần tượng Huỳnh Như, Hải Yến.

“Lên tuyển em được gặp, được chơi bóng cùng thần tượng của em là chị Huỳnh Như, chị Hải Yến. Lên đây, mọi thứ đều rất khác so với câu lạc bộ, từ tập luyện, sinh hoạt”.

Khi danh sách 23 tuyển thủ đi Tajikistan công bố, Thuỳ Trang không có tên. Cô đã bật khóc lúc ấy. Cô khóc cho tiếc nuối, khóc bởi cô đã thử, đã 1 lần nỗ lực hết mình. Một hành trình đầy mới mẻ và nhiều thử thách kết thúc theo cách không đẹp như những câu chuyện cổ tích cô thường hay đọc.

Nhưng rồi, thứ thu lại được cũng là hành trang đủ lớn để cô tiếp tục với con đường bóng đá cô đã chọn. Nó là hành trang cô gái sinh năm 1996 đem về truyền lại cho những người em tại câu lạc bộ: “Em thấy tiếc nuối lắm nhưng nó phản ánh đúng trình độ của em. Các chị, các em đều ở một đẳng cấp rất khác. Đây sẽ là hành trang cho em để nỗ lực quay trở lại trong lần triệu tập tới”.

Rời nơi tập trung đội tuyển nữ Việt Nam với nụ cười trên môi. Lê Thị Thuỳ Trang trở về Thái Nguyên với những kinh nghiệm, hành trang có được sau gần 2 tháng. Chắc chắn cô gái nhỏ ấy sẽ trở lại để viết tiếp ước mơ được khoác lên màu áo đỏ 1 lần trong đời.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá ngày 19.10: Nóng bỏng vòng bảng Cup C1

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 18.10 - 20.10.

Bóng đá Việt không thể đứng ngoài xu hướng VAR

KHÁNH AN |

Trong tương lai gần, VAR chưa thể cập bến V.League nhưng chúng ta sẽ phải dần tiếp cận với công nghệ này để phát triển bóng đá Việt Nam.

Khai mạc giải bóng đá nữ công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 17.10, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc  Giải bóng đá nữ HAZU CUP năm 2021.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tại sao đại gia Ninh Bình đồng loạt từ bỏ bóng đá?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Không hẹn mà gặp, chỉ sau ít năm làm bóng đá, các ông bầu "tai to mặt lớn" của đất Ninh Bình là bầu Trường, bầu Thụy đều đồng loạt từ bỏ bóng đá. Tại sao lại như vậy?

Kết quả và lịch thi đấu bóng đá ngày 19.10: Nóng bỏng vòng bảng Cup C1

Văn Thắng |

Báo Lao Động cập nhật kết quả và lịch thi đấu bóng đá diễn ra từ ngày 18.10 - 20.10.

Bóng đá Việt không thể đứng ngoài xu hướng VAR

KHÁNH AN |

Trong tương lai gần, VAR chưa thể cập bến V.League nhưng chúng ta sẽ phải dần tiếp cận với công nghệ này để phát triển bóng đá Việt Nam.

Khai mạc giải bóng đá nữ công nhân lao động Khu kinh tế Hải Phòng

Mai Dung |

Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, sáng 17.10, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức khai mạc  Giải bóng đá nữ HAZU CUP năm 2021.