Hàng công Việt Nam vắng bóng trong đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2018

Cát Tường |

Chiều nay (18.12), trang chủ AFF chính thức công bố danh sách đội hình xuất sắc nhất AFF Cup 2018, điều bất ngờ là trên hàng công vắng bóng các chân sút của đội tuyển (ĐT) Việt Nam.

Trong danh sách chính thức 11 cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 được ban tổ chức công bố, ĐT Việt Nam chiếm tới 4/11 vị trí trong đội hình.

Ngoài đội bóng "Áo đỏ sao vàng", Á quân Malaysia cũng có 4 vị trí trong danh sách đội hình tiêu biểu của giải đấu. Đáng chú ý, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo xuất hiện nhiều ở vị trí hàng thủ, còn ĐT Malaysia được AFF đánh giá cao ở các mũi tấn công.

Cụ thể, Đặng Văn Lâm là cái tên được chọn ở vị trí thủ môn. Thủ thành 23 tuổi được đánh giá cao ở nhiều tình huống cứu thua nguy hiểm, đặc biệt là những pha một đối một. Thủ môn của ĐT Việt Nam cũng chỉ để lọt lưới 4 bàn trong 8 trận tại AFF Cup 2018.

Hàng hậu vệ có sự góp mặt của Syahmi Safari (Malaysia) ở vị trí hậu vệ phải. Bộ đôi trung vệ là Trần Đình Trọng (Việt Nam) và Alvaro Silva (Philippines). Bên hành lang cánh trái, Đoàn Văn Hậu được đánh giá cao nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng.

Văn Lâm, Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng là 4 cầu thủ Việt Nam góp mặt trong danh sách. Ảnh AFF
Văn Lâm, Quang Hải, Văn Hậu và Đình Trọng là 4 cầu thủ Việt Nam góp mặt trong danh sách. Ảnh AFF

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, ngôi sao Quang Hải của Việt Nam được xếp cặp với Hlaing Bo Bo (Myanmar). Tiền vệ 22 tuổi của Myanmar cũng là cầu thủ duy nhất không vượt qua vòng bảng nhưng vẫn có mặt ở đội hình tiêu biểu.

Trên hàng công, Malaysia áp đảo với 3/4 vị trí chính thức. Với tốc độ xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, Mohamadou Sumareh được AFF chọn ở vị trí tiền vệ cánh phải. Đồng đội trẻ Safawi Rasid được xếp đá ở cánh còn lại và "lão tướng" Norshahrul Talaha giành vị trí trung phong cắm.

Dù ghi tới 8 bàn thắng ở AFF Cup 2018, nhưng vua phá lưới Adisak Kraisorn không được AFF xếp trong đội hình tiêu biểu. Điều này cũng không khó hiểu, bởi có đến 6 bàn thắng của Adisak được ghi vào lưới đội bóng "tí hon" Timor Leste.

Cầu thủ Thái Lan duy nhất lọt vào danh sách là Sanrawat Dechmitr, cầu thủ 29 tuổi được AFF chọn vào vị trí tiền vệ tấn công.

Trên thực tế, dù vô địch AFF Cup 2018 với 15 bàn thắng, nhưng các chân sút Anh Đức, Văn Đức của ĐT Việt Nam lại thi đấu không quá nổi bật như hàng công bên phía Malaysia. Vì thế việc các cầu thủ tấn công tuyển Việt Nam vắng bóng trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 cũng là điều dễ hiểu.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Trận thua thảm khiến Jose Mourinho bị Chelsea sa thải tròn 3 năm trước

C.T (T/H) |

Ngày 18.12.2018, BLĐ MU đưa ra trát sa thải HLV Jose Mourinho vào khoảng 10h sáng theo giờ địa phương. Tuy nhiên, ít ai nhớ rằng cách đây gần tròn 3 năm, ngày 17.12.2015, Mourinho cũng bị Chelsea sa thải bởi chuỗi trận tệ hại.

Chiêm ngưỡng 8 pha lập công được đề cử bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018

C.T (T.H) |

Mới đây, trang chủ AFF mở cuộc bình chọn để tìm ra bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018. Tuyển Việt Nam vinh dự có 2 đề cử góp mặt, gồm bàn thắng của Anh Đức trong trận gặp Malaysia và bàn pha làm bàn của Văn Đức tại vòng bảng gặp Campuchia.

Bộ trưởng Malaysia hòa mình cùng Ultras Malaya tại chung kết AFF Cup

C.T (Nguồn Syed Saddiq) |

Trên trang Instagram cá nhân, bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia - Syed Saddiq đã đăng tải video hát ca khúc cổ động cùng nhóm Ultras Malaya, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 gặp tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trận thua thảm khiến Jose Mourinho bị Chelsea sa thải tròn 3 năm trước

C.T (T/H) |

Ngày 18.12.2018, BLĐ MU đưa ra trát sa thải HLV Jose Mourinho vào khoảng 10h sáng theo giờ địa phương. Tuy nhiên, ít ai nhớ rằng cách đây gần tròn 3 năm, ngày 17.12.2015, Mourinho cũng bị Chelsea sa thải bởi chuỗi trận tệ hại.

Chiêm ngưỡng 8 pha lập công được đề cử bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018

C.T (T.H) |

Mới đây, trang chủ AFF mở cuộc bình chọn để tìm ra bàn thắng đẹp nhất AFF Cup 2018. Tuyển Việt Nam vinh dự có 2 đề cử góp mặt, gồm bàn thắng của Anh Đức trong trận gặp Malaysia và bàn pha làm bàn của Văn Đức tại vòng bảng gặp Campuchia.

Bộ trưởng Malaysia hòa mình cùng Ultras Malaya tại chung kết AFF Cup

C.T (Nguồn Syed Saddiq) |

Trên trang Instagram cá nhân, bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia - Syed Saddiq đã đăng tải video hát ca khúc cổ động cùng nhóm Ultras Malaya, trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 gặp tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình.